Kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID- 19 từ nhập cảnh trái phép

Thứ hai, 31/05/2021 15:50

Siết chặt các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19, thời gian vừa qua, Công an TP Đà Nẵng đã liên tục điều tra, phát hiện và khởi tố các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh; tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép dưới danh nghĩa chuyên gia. Công tác này đã ngăn chặn những việc làm thiếu ý thức, tiềm ẩn những nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Hiệp làm tốt công tác kiểm soát các đối tượng nhập cảnh trái phép.

Từ cuối năm 2020 đến nay, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện 38 vụ việc tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, riêng nửa đầu năm 2021 đã khởi tố 15 vụ việc với 54 bị can, trong đó có 11 người nước ngoài. Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo rà soát lại quy trình đưa các chuyên gia nhập cảnh vào làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, đây là chủ trương rất kịp thời được sự hưởng ứng của các bộ ngành cũng như các địa phương. Một số đối tượng đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đây là nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Việc rà soát này vừa chấn chỉnh, vừa xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Có thể nói, việc triển khai đồng loạt rất nhiều biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ các cửa ngõ ra vào Đà Nẵng hay siết chặt quản lý lưu trú từ địa phương chính là một yếu tố then chốt của lực lượng Công an TP Đà Nẵng khi đấu tranh với các đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng. Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng- Trưởng trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát Giao thông Công TP Đà Nẵng), các đối tượng chở người nước ngoài nhập cảnh thường dùng rất nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm nhập bằng nhiều phương thức khác nhau, nếu không dùng các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát chặt chẽ thì rất khó lòng bắt giữ được các xe chở đối tượng nhập cảnh trái phép, đối tượng thường dùng nhiều thủ đoạn đi trung chuyển, đi từng đợt.

 Lực lượng Công an cơ sở vận động nhân dân tố giác những trường hợp nhập cảnh trái phép.

Không chỉ kiểm soát từ các cửa ngõ ra vào thành phố, lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an cơ sở đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý lưu trú, quản lý địa bàn. Ngoài việc trực tiếp đến tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho các chủ cơ sở lưu trú, Công an các phường còn vận động ký cam kết tố giác những hành vi nhập cảnh trái phép. Theo Trung tá Cao Lê Duy Hùng- Trưởng CAP Hòa Thuận Đông (Q. Hải Châu) cho hay, hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý, theo dõi người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn có nguy cơ như thế nào nên lực lượng Cảnh sát khu vực thường xuyên bám sát địa bàn theo sát các lực lượng nòng cốt. Khi phát hiện những điểm nghi vấn, các đối tượng xuất hiện trên địa bàn ngay lập tức sẽ báo cáo ngay cho ban chỉ huy CAP, ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 để có hướng xử lý. Đến thời điểm này trên địa bàn P. Hòa Thuận Đông vẫn chưa phát hiện được các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Tình hình dịch tại Đà Nẵng tuy đã tạm thời được kiểm soát nhưng vẫn còn phức tạp, vì thế, việc triệt phá các đường dây nhập cảnh trái phép hay xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch đã giúp cho công cuộc chống dịch của cả hệ thống chính trị được hiệu quả hơn.

Việt Thành