Kiểm soát xe chở đá quá tải, gây ô nhiễm môi trường: Buộc rửa xe, cân tải trọng

Thứ sáu, 19/01/2018 21:00

Ngay trong tháng 1-2018, cơ quan chức năng sẽ dựng trạm rửa xe, cân tải trọng ngay sát đường dẫn vào các mỏ đá trên địa bàn Q. Liên Chiểu. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp vận tải, lái xe ký cam kết thực hiện trong quá trình vận chuyển đá không gây ô nhiễm môi trường, quá tải. Đây là những nội dung được lãnh đạo Ban pháp chế HĐND, Sở GTVT, chính quyền Q. Liên Chiểu và các ngành có liên quan đã thống nhất sau chuyến kiểm tra sáng 18-1, nhằm khảo sát hoạt động của xe tải, xe tải ben chuyên vận chuyển đá ở các mỏ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP... 

Đoàn kiểm tra trao đổi tại đường vào các mỏ đá.   

Dân bức xúc

Trước giờ kiểm tra thực tế hiện trường, đại diện UBND quận, UBND các phường, các ngành đều có chung phản ánh: Thời gian qua, lượng xe tải, tải ben chở đá từ các mỏ ra ngoài rất nhiều và chạy không theo giờ quy định. Lái xe thì chạy ẩu, chạy quá tải nhất là các tuyến Hoàng Văn Thái, Âu Cơ, Lạc Long Quân, Nguyễn Tất Thành nối dài và những đường nhánh khu công nghiệp. Trong khi đó, doanh nghiệp và lái xe khi từ mỏ ra không chịu rửa xe, tưới nước đường dẫn đến tình trạng ô nhiễm. Đỉnh điểm phải kể đến đường Hoàng Văn Thái - tuyến đầu khi xe lưu hành từ mỏ đá ra. Người dân quá khổ vì bụi kéo dài nên từ giữa tháng 12-2017 đến nay liên tục dùng vật cản chặn xe, dẫn đến mất ANTT.

Cùng với xe chở đá, nhiều đoàn xe chở cát từ hướng Đại Lộc về Liên Chiểu cũng gây ô nhiễm trên nhiều tuyến khác. Ông Đàm Quang Hưng-Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu thẳng thắn: Một phần bụi bặm, phần nữa xe chạy quá nhiều qua các đường dân sinh, trong khi đó doanh nghiệp không chịu tưới nước, nhân dân bức xúc, chặn xe. Cụ thể là hai lần mới đây, đích thân lãnh đạo quận phải chỉ đạo các ngành, các lực lượng xuống giải thích với nhân dân và yêu cầu nhà xe, doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định trong quá trình vận chuyển đất đá, không để dân khổ nữa. Người dân họ cũng điện cho lãnh đạo quận phản ánh, rằng đêm đến có nhiều xe trọng tải lớn hoạt động gây ồn ào, ô nhiễm. "Tôi kiến nghị các cấp ngành, yêu cầu từ nay trước khi ra khỏi mỏ lưu hành qua các đường dân sinh, nhà xe, doanh nghiệp phải rửa xe. Và cũng cần có lực lượng kiểm tra, giám sát, ghi từng số xe ra vào, nếu xe nào có biểu hiện quá tải, bụi bặm gây ô nhiễm xử lý ngay. Kể cả xe trá hình cũng hoạt động nhiều trên địa bàn khiến các doanh nghiệp xe tuyến cố định bức xúc, thưa kiện lên cả TP. Chúng ta phải cùng nhau phối hợp giải quyết ngay, không để kéo dài dẫn đến điểm nóng về ANTT, lòng dân bất an" - ông Hưng nói.

Xe ra vào mỏ đá.

Để dân yên tâm

Theo báo cáo của các ngành, hiện tại trên địa bàn Q. Liên Chiểu có tổng cộng 7 giấy phép khai thác mỏ đá, trong 7 giấy phép thì có 2 giấy phép đã hết hiệu lực khai thác, đang chờ làm thủ tục gia hạn. Tất cả các mỏ đều dẫn vào từ tuyến đường Trần Đức (đường 409 cũ). Theo chân đoàn kiểm tra thực tế, theo quan sát của chúng tôi, hoạt động của xe vận chuyển đá ra vào các mỏ vắng tanh, thi thoảng chỉ có một vài xe chạy không, hoặc chỉ là xe tải loại nhỏ của tư nhân. Tuyến đường ra vào mỏ cũng được tưới nước, in được bóng người khi ngang qua. Chúng tôi đặt câu hỏi với một số chủ mỏ: Bình thường mỗi ngày số lượng xe ra vào mỏ khoảng bao nhiêu chiếc? Câu trả lời chúng tôi nhận được đại khái như: "khó thống kê vì có ngày nhiều ngày ít"? "Mà đợt này xe chạy cũng ít lắm"! Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì đang diễn ra thời gian qua.

 Nhiều lần người dân chặn xe gây ách tắc trên tuyến Hoàng Văn Thái.

Ngay sau chuyến thực tế, lãnh đạo Q. Liên Chiểu, cụ thể là Bí thư Quận ủy Võ Công Chánh, Chủ tịch UBND quận Đàm Quang Hưng, và lãnh đạo Ban pháp chế HĐND cùng các ngành đã đi đến nhiều thống nhất. Đầu tiên là yêu cầu các chủ mỏ rà soát lại hoạt động vận chuyển của các nhà xe, doanh nghiệp, đồng thời đưa ra quy định về giờ chạy xe để không ảnh hưởng tới giấc ngủ, sinh hoạt của người dân. Cụ thể, chỉ cho xe vào vận chuyển bắt đầu từ 5 giờ 30 sáng, thay vì 4 giờ 30 như trước đây. Thứ 2, các doanh nghiệp và chủ mỏ đá phải họp bàn để ngay trong tuần tới phải lắp đặt trạm rửa xe trên tuyến đường Trần Đức và thực hiện rửa sạch xe trước khi cho lưu hành ra đường Hoàng Văn Thái sau đó đi các tuyến khác. Thứ 3, cũng trong tháng 1-2018, phải đưa trạm cân đặt ngay điểm gần trạm rửa xe, nhằm chế tài xe chở quá tải trọng. "Chuyện vận chuyển đất đá trên địa bàn Q. Liên Chiểu thời gian qua khiến người dân bức xúc, lãnh đạo TP vừa có chỉ đạo rồi. Hôm nay chúng ta đi kiểm tra cũng nghe nhiều ý kiến phản ánh nên cần có giải pháp căn cơ, phải đặt cuộc sống, sức khỏe của người dân lên trên hết. Phải   buộc các doanh nghiệp, nhà xe, mỏ đá ký cam kết, rồi đặt trạm rửa xe, buộc cân trọng tải trước khi đưa xe ra đường là phải làm ngay, dứt điểm trong tháng này"-ông Huỳnh Bá Cử- Phó Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân TP nói.

Công Hạnh