Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Hòa Vang

Thứ tư, 28/04/2021 18:41

Ngày 27-4, Đoàn công tác Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng Lương Minh Triết làm Trưởng đoàn cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, đại diện các sở, ban ngành TP đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa bàn H. Hòa Vang.

Đoàn công tác Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại H. Hòa Vang.

Báo cáo đoàn công tác, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử H. Hòa Vang Lê Trung Thắng cho biết: Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện đã tổ chức họp, chỉ đạo các tiểu ban, tổ giúp việc, các cơ quan có liên quan và UBND 11 xã rà soát các nội dung chuẩn bị về công tác bầu cử bám sát lịch trình quy định theo Luật Bầu cử. Đến nay, các nội dung chuẩn bị đều đảm bảo đúng tiến độ quy định. Sáng 15-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thống nhất lập danh sách 57 người đủ tiêu chuẩn ứng cử HĐND huyện khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu 34 đại biểu HĐND huyện... 11 xã cũng đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thống nhất lập danh sách chính thức 511 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã để bầu 308 đại biểu HĐND xã...

Sáng 26-4, Ủy ban bầu cử huyện đã họp và thống nhất ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND H. Hòa Vang theo từng đơn vị bầu cử, theo đó 57 người ứng cử được phân bố về 8 đơn vị bầu cử để bầu 34 đại biểu HĐND huyện. Trong ngày 26 và 27-4, Ủy ban bầu cử 11/11 xã đã ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử. Theo đó 511 người ứng cử được phân bố về 95 đơn vị bầu cử HHND xã để bầu 308 đại biểu... UBND 11 xã đã tiến hành lập, niêm yết danh sách cử tri trước ngày 13-4-2021 đúng theo quy định. Tổng số cử tri trên địa bàn huyện là 104. 864 cử tri, 102.289 cử tri bầu đủ 4 cấp, 1.745 cử tri bầu 3 cấp (cử tri quân nhân hoặc người có hộ khẩu tạm trú); 835 cử tri bầu 2 cấp (cử tri đang bị tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giữ CAH và Trại tạm giam Hòa Sơn thuộc Công an TP, người thực hiện biện pháp giáo dục bắt buộc tại trường giáo dưỡng Bộ Công an và cơ sở xã hội Bầu Bàng, Hòa Bắc).

Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến (H. Hòa Vang).

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử trên địa bàn huyện được triển khai thường xuyên bằng nhiều hình thức, phương tiện... Tiểu ban an ninh trật tự (ANTT) và y tế đã xây dựng và ban hành kế hoạch về đảm bảo ANTT, phòng cháy chữa cháy và đảm bảo y tế, phòng chống dịch COVID-19 phục vụ trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử... Ủy ban bầu cử huyện cũng đã phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, giải quyết dứt điểm, đảm bảo ANTT các hoạt động cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng không để các đối tượng lợi dụng xuyên tạc, chống phá; tăng cường công tác tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, nâng cao chất lượng phát hiện, điều tra khám phá án, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên các tuyến, các địa bàn trọng điểm; tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; thường xuyên nắm tình hình dư luận trên không gian mạng, kịp thời phát hiện và đấu tranh, xử lý các hoạt động đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc, chống phá bầu cử và thông tin xấu độc khác...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác chuẩn bị bầu cử của Ủy ban bầu cử H. Hòa Vang và chỉ đạo Ủy ban tiếp tục triển khai các công tác như: tổ chức tập huấn cho người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã; triển khai hội nghị tiếp xúc cử tri; niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp tại các địa điểm niêm yết của khu vực bỏ phiếu; tổ chức tập huấn cho tổ bầu cử. Đặc biệt chú trọng về công tác đảm bảo ANTTXH, không để xảy ra điểm nóng về ANTT; chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, có kế hoạch, phương án cụ thể phòng chống dịch bệnh...

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã đi thực tế kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số địa phương như Hòa Tiến, Hòa Châu... thuộc H. Hòa Vang.

Hồng Thanh