Kiểm tra, xử lý biển hiệu sử dụng tiếng, chữ nước ngoài sai quy định

Thứ ba, 21/07/2026 11:01

UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát và xử lý tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng, chữ nước ngoài không đúng quy định trên địa bàn TP.

Biển hiệu sử dụng chữ nước ngoài tại điểm kinh doanh nằm trên địa bàn phường Hải Châu sai quy định.
Một điểm kinh doanh trên địa bàn phường An Hải treo biển hiêu, bảng quảng cáo sử dụng chữ nước ngoài sai quy định.

Theo đó, UBND các xã, phường, đặc khu, đặc biệt là những địa bàn có lượng lớn khách du lịch quốc tế đến tham quan, lưu trú, như: Hải Châu, An Hải, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Hội An, Hội Đông, Hội An Tây, v.v... phải khẩn trương tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh các biển hiệu, bảng quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp phát hiện sai phạm, các địa phương căn cứ Khoản 1 Điều 83, Khoản 1 Điều 92 và Điều 52 Nghị định số 87/2026/NĐ-CP ngày 27-3-2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo để xử lý theo thẩm quyền; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP trước ngày 23-7-2026.

Bên cạnh việc kiểm tra và xử lý vi phạm, UBND TP cũng yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân thực hiện việc lắp đặt biển hiệu đúng quy định của Luật Quảng cáo, góp phần xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, bảo đảm mỹ quan và tuân thủ pháp luật. UBND TP giao Sở Vă hóa – Thể thao và Du lịch TP chủ trì kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc xử lý tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng tiếng, chữ nước ngoài không đúng quy định; đồng thời tổng hợp kết quả xử lý, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25-7-2026.

Biển hiệu sử dụng chữ nước ngoài tại điểm kinh doanh nằm trên địa bàn phường Hải Châu sai quy định.

Giao Thanh tra TP tăng cường thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo tại các địa phương; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, bảo đảm việc thực thi quy định được thực hiện nghiêm túc trên toàn địa bàn.

PHÚ NAM

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức thi hộ chứng chỉ IELTS, PTE

Khi bị hại chuyển số tiền lệ phí thi thành công thì đối tượng sẽ gửi mail cho họ với nội dung đã thanh toán thành công và thông tin kỳ thi IELTS, PTE để tăng sự tin tưởng nhưng thực tế không có kỳ thi nào và chặn liên lạc.

Học lóm kinh nghiệm chuyển tiền qua mạng để lừa đảo cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc

Từng lao động tại xứ Kim Chi nên nắm rõ nhu cầu và phương thức chuyển tiền qua lại giữa Hàn Quốc và Việt Nam, Hoàng Tuấn Nhật nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cung cấp dịch vụ chuyển tiền giữa hai nước.

Lập nhiều tài khoản Facebook ảo lừa đổi tiền Việt Nam - Hàn Quốc, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Khi bị hại chuyển tiền theo yêu cầu, đối tượng không thực hiện đổi tiền như cam kết mà viện nhiều lý do để kéo dài thời gian, sau đó cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Khi “thành phố sự kiện“ hướng tới nền kinh tế văn hóa

Từ DIFF, DANAFF (Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng hằng năm) đến Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của thành phố, Đà Nẵng đang định hình một mô hình phát triển mới, đưa văn hóa từ một giá trị bản sắc trở thành một nguồn lực của nền kinh tế.

“Không có vùng cấm, không có ngoại lệ“ trong đấu tranh, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ“ trong thời gian từ nay đến ngày 7-8-2026.