Kiên quyết giải tỏa nhà tập thể xuống cấp, không an toàn

Thứ ba, 17/04/2018 12:52

Ngày 16-4, ông Nguyễn Nho Trung - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4-2018 của Thường trực HĐND TP. Tham dự kỳ họp có Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch UBMTTQVN TP Đặng Thị Kim Liên; Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Nguyễn Bá Sơn; lãnh đạo các Ban của HĐND TP; lãnh đạo Sở TN-MT và Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND Q. Hải Châu.

Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung phát biểu kết luận.

Phiên họp tập trung đánh giá kết quả triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực HĐND TP tại phiên họp thường kỳ tháng 3-2017; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết và cam kết chất vấn tại kỳ họp thứ 6; tình hình xử lý đơn thư và ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tại phiên họp, Thường trực HĐND TP và lãnh đạo TP nghe báo cáo và cho ý kiến về cơ chế phối hợp giữa HĐND TP và UBND TP để đảm bảo hoạt động giám sát công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng trên địa bàn TP; nghe báo cáo và cho ý kiến về phương án xử lý các khu tập thể xuống cấp trên địa bàn Q. Hải Châu; có ý kiến về tiến độ, giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy trung tâm phát triển quỹ đất TP.

Về cơ chế phối hợp giữa HĐND và UBND để đảm bảo hoạt động giám sát công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố, Thường trực HĐND TP và Chủ tịch UBND TP đã thống nhất với đề xuất của Ban Đô thị HĐND TP. Theo đó, đối với các cuộc họp xin chủ trương đầu tư các dự án, đồ án quy hoạch hàng tháng thì UBND thành phố mời Thường trực HĐND thành phố tham dự cuộc họp; đồng thời gởi nội dung cuộc họp trước 2 ngày. Đối với các đồ án, dự án cần phối hợp giám sát, Thường trực HĐND TP sẽ thực hiện giám sát theo quy định (đi thực tế, tham vấn ý kiến chuyên gia, họp yêu cầu giải trình…) và có văn bản gửi UBND thành phố trong thời hạn 5 ngày. Về chủ trương giải tỏa đền bù các khu nhà ở tập thể (KTT) xuống cấp,  theo báo cáo của Văn  phòng UBND TP thì hiện nay trên địa bàn Q.Hải Châu có 8 KTT xuống cấp, gồm: số 10-Trần Bình Trọng, số 57-Hùng Vương, số 5-Nguyễn Thái Học, số 158B-Lê Lợi, số 52-Lê Lai, số 42-Trần Kế Xương, số 52-Trần Quốc Toản, số K15-Phạm Hồng Thái. Qua giám sát của Ban Đô thị HĐND TP thì hầu hết các KTT đều xuống cấp nghiêm trọng, tỷ lệ kiểm định chất lượng đạt trên dưới 40% (theo quy định nếu chất lượng dưới 40% là nguy hiểm đến tính mạng và không thể tiếp tục khai thác sử dụng); điều kiện sinh hoạt là rất thấp, hầu hết các căn hộ có diện tích rất nhỏ, từ 10m2 đến dưới 30m2. Lãnh đạo Q. Hải Châu cũng cho biết nhiều hộ gia đình được cấp nhà nhưng không ở, để trống, cho thuê lại; có tình trạng chuyển nhượng nhà thuê không đúng quy định. Khó khăn trong việc giải tỏa là nhiều hộ chưa thống nhất phương án đền bù do thành phố đề xuất nên tiến độ thực hiện việc đền bù giải tỏa các khu tập thể xuống cấp là rất chậm, trong đó nhiều hộ kiến nghị  được mua lại đất TĐC trên địa bàn Q. Hải Châu. Lãnh đạo Q. Hải Châu nêu quan điểm: Phải xác định thời gian hoàn thành việc giải tỏa là trong quý II-2018, chậm nhất là quý III-2018, không kéo dài qua mùa mưa. Không thể vì vài hộ không chấp hành mà kéo dài thời gian hoàn thành.

Không chỉ có những khu nhà tập thể, nhiều khu chung cư cũ ở Đà Nẵng cũng đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, cháy nổ. (Trong ảnh: Hỏa hoạn tại một khu chung cư ở P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ thống nhất về nguyên tắc phải thu hồi các KTT xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Thành phố sẽ dành quỹ đất tương ứng tại khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ và một số căn hộ chưa sử dụng tại Khu chung cư 201 Đống Đa để bố trí cho các hộ KTT xuống cấp bị giải tỏa. Giao UBND Q. Hải Châu phối hợp Sở Xây dựng, Công ty quản lý nhà và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng các công trình, tiến hành các thủ tục thu hồi nhà tập thể xuống cấp và nghiên cứu, có phương án cụ thể để xử lý các KTT đã thu hồi theo hướng dành quỹ đất giải tỏa để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, phục vụ cho các yêu cầu của thành phố. Đối với các KTT đã được đưa vào danh sách giải tỏa đợt 1, đề nghị  hội đồng GPMB Q. Hải Châu sớm triển khai, đảm bảo đúng cam kết hoàn thành năm 2018, tốt nhất là trước mùa mưa bão.

Về việc sắp xếp, kiện toàn Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng (Trung tâm): Theo báo cáo của Giám đốc Sở TN-MT thì đến ngày 13-4-2018, Trung tâm có 252 người, trong đó 64 người thực hiện nhiệm vụ khai thác quỹ đất, còn lại 188 chỉ tiêu từ nguồn tự chủ để thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, giải tỏa bồi thường.  Qua giám sát cho thấy, hạn chế của Trung tâm là thiếu sự chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt khi xử lý vướng mắc còn đi lòng vòng, qua nhiều tầng nấc trung gian; mối quan hệ giữa Trung tâm PTQĐ với các Chi nhánh chưa được chặt chẽ, đồng bộ; bộ máy còn cồng kềnh. Cơ chế phối hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng (GPMB) còn nhiều vướng mắc, tiến độ xử lý của các cơ quan còn chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ giải tỏa. Chỉ đạo công tác này, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ không thống nhất phân cấp nhiệm vụ giải tỏa đền bù về cấp quận, huyện, Trung tâm chỉ thực hiện nhiệm vụ khai thác, phát triển quỹ đất như đề nghị của các cơ quan tham mưu vì cho rằng phân cấp nhiệm vụ giải tỏa đền bù về quận, huyện sẽ ảnh hưởng đến việc phân cấp nguồn thu. Trước mắt phương án của thành phố là giao Sở TN-MT  nghiên cứu, đề xuất bố trí giám đốc mới để điều hành hoạt động của Trung tâm, đồng thời tăng cường vai trò của các quận, huyện. Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cũng cảnh báo về hiện tượng nhũng nhiễu người dân ở các Chi nhánh, Trung tâm, các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và đề nghị lãnh đạo Sở TN-MT phải giám sát chặt chẽ, có các vụ việc nhũng nhiễu người dân phải báo cáo lãnh đạo TP xử lý...

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung đề nghị UBND TP tiếp  tục chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện các nội dung còn chậm tiến độ như: Mở lối xuống biển, giải quyết ô nhiễm ở bãi rác Khánh Sơn, thiếu nước sinh hoạt trong mùa hè, bãi đỗ xe công cộng... và một số nội dung khác để báo cáo tại Kỳ họp giữa năm của HĐND TP.

K.T