Kiên quyết tấn công tội phạm ma túy

Thứ tư, 08/07/2015 08:37

(Cadn.com.vn) - TP Pleiku là địa phương đang trên đà phát triển của tỉnh Gia Lai. Song kéo theo đó là những tệ nạn khác diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình trạng mua bán, sử dụng ma túy đá và số người nghiện tăng, kể cả những đối tượng ngoại tỉnh cũng tìm đến đây buôn "cái chết trắng".

Theo Đại úy Trần Quốc Hoàn- Đội trưởng Đội CSĐTTPVMT CATP Pleiku, từ đầu năm đến nay, hoạt động của tội phạm trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, nhất là tình trạng mua bán, sử dụng ma túy đá. Với nhận định trên, lãnh đạo CATP Pleiku đã chỉ đạo cho Đội CSĐTTPVMT tập trung các lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh ngăn chặn hoạt động của loại tội phạm này. Qua đó, Đội đã triệt phá nhiều vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy cũng như bắt giữ, khởi tố nhiều đối tượng liên quan.

Chiều 22-6, qua công tác theo dõi, Đội CSĐTTPVMT đã bắt quả tang đối tượng Phạm Huy Du (1981, trú tại xã Ia Yok, H. Ia Grai, Gia Lai) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy khi y đang lang thang tại đường Quyết Tiến. Khám xét trong người Du, tổ công tác đã thu giữ 1 cục chất bột màu trắng (Du khai nhận là heroin). Qua đấu tranh ban đầu, Du khai nhận số ma túy trên vừa mua của 1 đối tượng không rõ lai lịch để sử dụng.

Trước đó, lúc 10 giờ 30 ngày 20-6, Đội CSĐTTPVMT CATP Pleiku đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thủ (1989, trú  thôn 2, xã Biển Hồ, TP Pleiku) khi đối tượng này đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại phòng 204 nhà nghỉ Vân Anh (tổ 8, P. Yên Đỗ, TP Pleiku). Khám xét tại hiện trường, cơ quan CA thu giữ 8 gói nhỏ và 1 cục heroin có tổng trọng lượng 1,67gr. Tại cơ quan điều tra, Thủ khai nhận số heroin trên mua của 1 đối tượng ở Đắc Lắc với giá 3,5 triệu đồng, đem về vừa sử dụng vừa bán cho các con nghiện khác kiếm lời.

Đối tượng Lê Ngọc Quyền cùng số ma túy đá bị bắt giữ. 

Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác địa bàn cũng như bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSĐTTPVMT CATP Pleiku đã làm rõ đường dây mua bán "hàng đá" từ Hải Phòng vào địa bàn TP Pleiku để cung cấp cho các con nghiện ở địa bàn. Đây là đường dây của các đối tượng cộm cán ở Hải Phòng vào thuê phòng trọ trên địa bàn TP Pleiku. Sau khi lấy hàng từ các tỉnh phía Bắc vào, chúng phân phối lại cho các đối tượng nghiện một cách tinh vi để tránh sự phát hiện của cơ quan CA.

Sau thời gian điều tra, nắm rõ quy luật hoạt động của nhóm đối tượng trong đường dây trên, vào lúc 0 giờ 15 ngày 3-5, Đội CSĐTTPVMT CATP Pleiku đã bắt giữ đối tượng Lưu Văn Thái (1985, quê H. An Lão, Hải Phòng) khi y vừa mang theo 2 bì ma túy đá (có tổng trọng lượng 31,752gr) từ Hải Phòng vào TP Pleiku.

Đến 2 giờ ngày 3-5, Đội tiến hành bắt giữ Phạm Mạnh Dũng (1980, cùng trú  H. An Lão, Hải Phòng, là đồng bọn của Thái). Tại phòng trọ của 2 đối tượng, tổ công tác đã thu 1 bì ni-lông chứa ma túy dạng thảo mộc, 1 bì ma túy đá, 1 khẩu súng K59 và 1 hộp tiếp đạn. Tuy nhiên, 1 đối tượng liên quan trong đường dây này là Lê Ngọc Quyền (1987, trú xã Nghĩa Hòa, H. Chư Păh, Gia Lai) vẫn nằm ngoài vòng truy bắt.

Ngay sau đó, CQĐT CATP Pleiku phát lệnh truy nã Quyền về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đến ngày 18-6, Đội CSĐTTPVMT CATP Pleiku đã phối hợp cùng Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Gia Lai bắt giữ Quyền khi y  vừa mang một lượng lớn ma túy đá từ Hải Phòng vào TP Pleiku. Khám xét trong chiếc túi xách mà Quyền mang theo, tổ công tác phát hiện 2 bì ma túy đá có tổng trọng lượng 36,2078gr. Đấu tranh bước đầu, Quyền khai nhận số ma túy trên được y mua từ Hải Phòng với giá 25 triệu đồng rồi đón xe khách vào TP Pleiku để tiêu thụ.

Đối tượng Lê Đình Trịnh Vỹ (trái) và đối tượng Phạm Huy Du.

Ngoài các vụ trên, trong tháng 6-2015, Đội CSĐTTPVMT còn bắt giữ và khởi tố đối tượng Trần Văn Ngọ (1990, HKTT H. Phù Cát, Bình Định); bắt và khởi tố đối tượng Lê Đình Trịnh Vỹ (1998, tạm trú tổ 2, P. Hoa Lư, TP Pleiku) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo thống kê của CATP Pleiku, trong 6 tháng năm 2015, đơn vị đã triệt phá 19 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, bắt và khởi tố 25 đối tượng. Ngoài ra, đơn vị còn phát hiện 8 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý hành chính 43 đối tượng liên quan. So với cùng kỳ năm 2014, số vụ tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy bị phát hiện, khám phá giảm 4 vụ. Qua đó, đã góp phần giữ gìn ANTT trên địa bàn, kéo giảm các loại tội phạm khác.

M.T