Kiên quyết từ chối đăng kiểm đối với phương tiện lắp đèn chiều sáng có cường độ lớn sai quy định

Thứ năm, 29/11/2018 09:00

Ông Nguyễn Hương- Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới TP Đà Nẵng đã quả quyết như vậy trong quá trình thực hiện việc tăng cường xử lý tình trạng phương tiện sử dụng đèn chiếu sáng có cường độ lớn sai quy định, không đúng thiết kế của nhà sản suất xe theo văn bản chỉ đạo của Cục Đăng kiểm Việt Nam mới đây.

Ông Hương cho hay, để thực hiện nội dung này, tại các dây chuyền kiểm định và trên webstie của Trung tâm đều được đơn vị thông báo công khai nội dung tuyên truyền để lái xe biết. Thời gian qua, Trung tâm cũng đã từ chối kiểm định nhiều phương tiện tự ý lắp đặt thêm thiết bị điện, lắp thêm đèn chiếu sáng phía trước, phía sau không đúng thiết kế của nhà sản xuất như đèn xenon (cường độ sáng gấp từ 5 - 6 lần so với đèn pha bình thường, đèn Led bar (rất nguy hiểm khi chiếu thẳng vào mắt của người đối diện). "Đối với các trường hợp này, Trung tâm yêu cầu chủ xe đưa xe về ga ra sửa chữa, tháo bỏ các thiết bị điện lắp thêm nói trên mới được kiểm định xe, bằng không sẽ kiên quyết từ chối đăng kiểm" - ông Hương nói.

CÔNG HẠNH