"Kiến trúc sư" xây dựng thế trận lòng dân vững chắc
Trong tiến trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Tham mưu CAND, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là nền tảng để hình thành và củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đây không chỉ là một mặt công tác đơn thuần mà là chiến lược lâu dài, xuyên suốt, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT. Trong dòng chảy đó, Đội Xây dựng phong trào BVANTQ thuộc Phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, là cầu nối gắn kết lực lượng Công an với nhân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng bền chặt từ cơ sở.
Bám sát thực tiễn địa bàn, Đội Xây dựng phong trào BVANTQ đã phát huy tốt vai trò tham mưu chiến lược, giúp Đảng ủy, Giám đốc Công an TP chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng phong trào phù hợp với tình hình mới. Trong năm 2025, đơn vị đã tham mưu UBND TP đã ban hành 14 văn bản chỉ đạo; Giám đốc Công an TP ban hành hơn 300 văn bản triển khai toàn diện các mặt công tác liên quan đến công tác xây dựng phong trào BVANTQ. Nội dung tham mưu không chỉ bám sát yêu cầu thực tiễn mà còn thể hiện rõ tư duy đổi mới, linh hoạt, đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, không còn Công an cấp huyện, bảo đảm phong trào được triển khai thông suốt, hiệu quả theo mô hình Công an hai cấp.
Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng. Trong năm 2025 và Quý I năm 2026, toàn TP đã tổ chức hơn 5.000 lượt tuyên truyền; xây dựng 229 tin, 95 phóng sự truyền hình; đăng tải hơn 2.000 tin, bài cùng 4.300 hình ảnh, video clip trên các kênh thông tin đại chúng và nền tảng số. Hệ thống 122 kênh thông tin điện tử, mạng xã hội của lực lượng Công an được duy trì hiệu quả, tạo nên mạng lưới tuyên truyền rộng khắp. Ở cơ sở, các xã, phường tổ chức gần 3.100 đợt tuyên truyền với hơn 278.500 lượt người tham gia; phát thanh 3.265 bản tin; đăng tải hơn 40.000 tin, bài trên mạng xã hội; phát hành trên 54.000 tờ rơi; đồng thời tổ chức hàng trăm hoạt động văn hóa, thể thao, hội thi, góp phần đưa pháp luật và kiến thức phòng, chống tội phạm đến gần hơn với nhân dân.
Từ sự lan tỏa mạnh mẽ của công tác tuyên truyền, phong trào Toàn dân BVANTQ đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Trong năm, nhân dân đã cung cấp hơn 1.500 tin báo có giá trị, giúp lực lượng Công an kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, không để phát sinh phức tạp. Đồng thời, thông qua phong trào, đã vận động truy nã 22 đối tượng, thu hồi hàng trăm vũ khí, công cụ hỗ trợ các loại. Những con số này không chỉ phản ánh hiệu quả của công tác vận động quần chúng mà còn khẳng định vai trò quan trọng của nhân dân trong bảo vệ ANTT, đúng với quan điểm "dân là gốc" trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Cùng với đó, Đội Xây dựng phong trào BVANTQ đã tham mưu củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt tại cơ sở, tạo nền tảng vững chắc cho phong trào phát triển bền vững. Đến nay, toàn thành phố đã xây dựng được 2.441 Tổ bảo vệ ANTT với 8.481 thành viên, cùng hơn 2.400 lực lượng bảo vệ tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng với 25 lớp tập huấn nghiệp vụ, góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng cho lực lượng này trong thực hiện nhiệm vụ. Đây chính là "cánh tay nối dài" của lực lượng Công an, trực tiếp tham gia nắm tình hình, giải quyết các vấn đề ANTT ngay từ cơ sở.
Một điểm nhấn nổi bật là việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT. Toàn Đà Nẵng hiện duy trì 100 mô hình với 957 điểm hoạt động, trong đó có 9 mô hình được nhân rộng, tiêu biểu như "Camera an ninh", "Zalo tố giác tội phạm", "Dòng họ tự quản", "Tổ nhà trọ an toàn", "Cổng trường bình yên"… Không chỉ góp phần phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, các mô hình này còn tạo dựng môi trường sống an toàn, văn minh, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư - yếu tố cốt lõi để hình thành thế trận lòng dân vững chắc.
Dấu ấn rõ nét của công tác tham mưu còn thể hiện qua việc tổ chức thành công Ngày hội Toàn dân BVANTQ năm 2025. Ngày hội được triển khai tại 21 điểm cấp thành phố và 78 điểm cấp cơ sở, thu hút hơn 40.000 người tham gia với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Đây không chỉ là dịp biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu mà còn là diễn đàn để nhân dân trực tiếp tham gia, đóng góp ý kiến, xây dựng phong trào ngày càng phát triển sâu rộng.
Từ những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tình hình ANTT trên địa bàn TP tiếp tục được giữ vững ổn định. Năm 2025, toàn TP xảy ra 1.357 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 655 vụ so với năm 2024; có 4.007/4.149 khu dân cư và 1.419/1.433 cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự". Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của phong trào Toàn dân BVANTQ, trong đó có đóng góp quan trọng của Đội Xây dựng phong trào.
Đằng sau những kết quả đó là sự nỗ lực bền bỉ, thầm lặng của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào, lực lượng không trực tiếp đấu tranh với tội phạm ở tuyến đầu, nhưng là những người "gieo mầm" ý thức pháp luật, xây dựng niềm tin và tạo nên sức mạnh bền vững từ nhân dân.
Với những kết quả đạt được trong năm 2025, Đội Xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ đã vinh dự được công nhận danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" và được Giám đốc Công an TP tặng Giấy khen. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mà còn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác tham mưu, tổ chức triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố.
Phát huy truyền thống 80 năm của lực lượng Tham mưu CAND, trong thời gian tới, Đội Xây dựng phong trào BVANTQ Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền, quản lý phong trào; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng "thế trận lòng dân", góp phần giữ vững bình yên địa bàn, vì cuộc sống an toàn, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển bền vững của TP Đà Nẵng.
VIỆT THÀNH







