“Kiến trúc Việt Nam đương đại - nhìn từ bên trong và từ bên ngoài”
(Cadn.com.vn) - Đây là nội dung cuộc hội thảo quốc tế do Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức ngày 24-4 tại Hà Nội nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Hội (1948-2008). Đây là hội thảo quốc tế đầu tiên ở Việt Nam. Tại hội thảo, các chuyên gia đã đưa ra cái nhìn tổng thể về sự phát triển của kiến trúc Việt Nam sau 20 năm đổi mới từ hướng “ngoài nhìn vào, trong nhìn ra”; đô thị hóa và đô thị hóa ở nông thôn; các xu hướng phát triển của kiến trúc Việt Nam hiện đại.
Theo GS-TS-KTS Hoàng Đạo Kính: 20 năm qua, xã hội nước ta bước qua nhiều giai đoạn chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường, bước vào CNH-HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo điều kiện cho kiến trúc phát triển đa dạng, phong phú và nhiều màu sắc. Nền kiến trúc Việt Nam tiến triển nhanh với sự xuất hiện ngày càng nhiều các quần thể kiến trúc, mảng đô thị hiện đại, ứng dụng nhanh công nghệ thiết kế tiên tiến của thế giới. Tuy có khởi sắc nhưng kiến trúc Việt Nam vẫn còn khá lạc hậu với khu vực, thế giới về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tri thức, thông tin, cách tiếp cận và giao lưu, đặc biệt lạc hậu về ngôn ngữ, xu hướng sáng tác...
Một số chuyên gia, kiến trúc sư của Australia, Hà Lan tham dự hội thảo cho rằng: Việt Nam cần có định hướng phát triển kiến trúc theo hướng mở rộng không gian sống, làm việc, nghỉ ngơi cho người dân, tạo không gian đô thị phát triển bền vững về môi trường, sinh thái, tiết kiệm được các nguồn tài nguyên thiên nhiên…
Thanh Giang




