Kiev xác nhận tấn công căn cứ không quân, chọc thủng phòng tuyến của Nga

Thứ sáu, 01/09/2023 09:06
Một quan chức chính phủ Ukraine xác nhận nước này đứng sau vụ tấn công căn cứ không quân của Nga ở Pskov ngày 30/8 làm 4 chiếc máy bay vận tải Il-76 bị phá hủy.
Xe tăng Ukraine tiến gần Robotyne. Ảnh: Reuters

Theo BBC, quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận các báo cáo cho hay tình báo quân đội Ukraine (GUR) đứng sau vụ tấn công. Ukraine tin rằng 4 máy bay Il-76 bị phá hủy và 2 chiếc khác bị hư hại. Tuy nhiên, giới chức Nga cho biết, có 4 máy bay bị hư hại.

Il-76 là loại máy bay vận tải tầm xa, rất lý tưởng để chuyển quân và thiết bị đi xa và do đó nó là một tài sản thời chiến rất có giá trị đối với Nga. Moscow thề rằng Kiev sẽ bị trừng phạt về các vụ tấn công nhằm vào nước này.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào Nga hiện diễn ra gần như hàng ngày. Vụ không kích ngày 30/8, nhằm vào Pskov, Bryansk và nhiều nơi khác là một trong những cuộc tấn công lớn nhất từ trước tới nay. Một kho nhiên liệu ở Kaluga và một nhà máy vi điện tử ở Bryansk, nơi sản xuất các bộ phận cho hệ thống vũ khí của Nga cũng bị tấn công.

Sáng qua (31/8), Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin cho biết, một UAV đã bị bắn hạ ở phía đông nam Moscow. Ngoài ra, thống đốc Bryansk - ông Alexander Bogomaz cho biết 3 UAV đã bị bắn hạ ở khu vực này.

Các quan chức Ukraine nhìn chung rất kín tiếng về các cuộc tấn công bên trong nước Nga. Tuy nhiên, khi chiến dịch phản công tăng tốc, các quan chức ở Kiev dường như sẵn sàng tuyên bố chúng là một phần trong nỗ lực thời chiến của Ukraine.

Ukraine tuyên bố chọc thủng phòng tuyến của Nga

Xe tăng Ukraine tiến gần Robotyne. Ảnh: Reuters

Hãng CNN đưa tin, các lực lượng Ukraine cho biết đã chọc thủng "phòng tuyến đầu tiên" của thành trì Nga tại vùng Zaporizhzhia. Đây là dấu hiệu cho thấy Kiev đang tiến gần hơn đến mạng lưới chiến hào kiên cố và rộng lớn dọc mặt trận phía nam.

Quân đội Ukraine ngày 31/8 tuyên bố, các đơn vị của nước này đã tiến về phía hai ngôi làng ở phía nam và đông của Robotyne, một ngôi làng ở Zaporizhzhia mà Kiev đã giành quyền kiểm soát từ tuần trước. “Theo hướng Novodanylivka-Novoprokopivka, các đơn vị Ukraine đã có được thành công và đang củng cố các vị trí của mình, bắn pháo vào các mục tiêu đã được xác định của kẻ thù và tiến hành các hoạt động phản pháo”.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky nói, nước này đã sản xuất được các vũ khí tầm xa, có thể nhắm bắn các mục tiêu cách xa 700km. Nhà lãnh đạo này không nêu cụ thể về vũ khí hay mục tiêu, song khoảng cách đó có thể tương đương với vụ tấn công Pskov.

Tập đoàn quốc phòng Anh ký thỏa thuận với Ukraine

Sky News và hãng RT đưa tin, nhà thầu quốc phòng lớn nhất của Anh - BAE System đã ký các thỏa thuận với chính phủ Ukraine để đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí.

BAE Systems đã thiết lập một cơ sở tại Ukraine và định sản xuất súng hạng nhẹ 105mm tại đây. Các thỏa thuận mới này mở đường cho BAE hỗ trợ trực tiếp cho Ukraine, Giám đốc điều hành tập đoàn Charles Woodburn nói.

Tổng thống Ukraine đã có cuộc gặp với ông Charles Woodburn hôm 31/8.

Theo VietNamNet