Kinh lá bối cổ 2.000 năm tuổi lần đầu đến Việt Nam

Thứ tư, 27/04/2016 08:40

(Cadn.com.vn) - Ngày 26-4, tại chùa Huyền Không, thôn Xước Dũ, P.Hương Hồ (TX Hương Trà, TT-Huế), hàng ngàn du khách trong và ngoài nước, Phật tử, người dân địa phương đã tiếp cận và chiêm bái bộ Tam tạng kinh Phật được viết tay trên lá bối có tuổi đời 2.000 năm. Đây là tác phẩm được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa nhân loại.

Bộ Tam Tạng kinh Phật được viết tay trên lá bối (một loại cây cọ) đã 2.000 năm tuổi.

Thượng tọa Pháp Tông-Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, Trưởng hệ phái Phật giáo Nam tông tại TT-Huế, trụ trì chùa Huyền Không cho biết, vào cuối tháng 1-2016 trong lần tham dự Hội nghị về Hòa bình Thế giới tổ chức tại Học viện Phật học quốc tế Sitagu, Sagaing (Myanmar) với sự tham dự của đại biểu 51 quốc gia từ 5 châu lục, Thượng tọa Pháp Tông đã được chiêm báu cổ vật kinh lá bối. Sau đó, Thượng tọa Pháp Tông đã trao đổi ý kiến với ông Siam Saenkhat, viên chức của Chính phủ Na Uy và cũng là người được GHPG Thái Lan ủy quyền tổ chức việc cung nghinh cổ vật đến các nước, xin được mượn cổ vật văn hóa Phật giáo này về tổ chức triển lãm ở Huế-Việt Nam để du khách và Phật tử có dịp chiêm bái và đã được đồng ý...

8 giờ, buổi triển lãm Kinh lá bối cổ mới diễn ra, nhưng từ sáng sớm, nườm nượp dòng người đã đổ về chùa. Bà Trần Ngọc Lam, một du khách đến từ Tây Ninh, chia sẻ: “Trước đây, mình có nghe về Kinh lá bối cổ 2.000 năm này và đầu năm 2016, khi được biết Kinh lá bối được Chính phủ Na Uy cho mượn đưa về Huế- Việt Nam để triển lãm, mình rất khát khao được tận mắt chứng kiến. Thế là, cách đây cả tháng, mình đã sắp xếp công việc, lên kế hoạch và cả gia đình đã ra Huế để chiêm bái”. Có rất nhiều du khách từ các nước: Thái Lan,  Pháp, Lào, Singapore... cũng đến tham dự triển lãm.

Ông Cao Chí Hải- Phó Giám đốc Sở VH & TT tỉnh TT-Huế cho biết, bộ Tam Tạng kinh Phật khắc trên lá bối là cổ vật văn hóa đặc biệt nằm trong bộ sưu tập của ông Schoeyen, một học giả và là nhà khảo cổ Na Uy. Cổ vật này được khai quật trong chuỗi hang động nằm giữa biên giới Pakistan và Afghanistan- địa điểm gần vị trí 2 pho tượng Phật đứng, tạc trong núi đá đã bị lực lượng Hồi giáo cực đoan Taliban cho nổ mìn phá hủy vào đầu thế kỷ XXI (2001). “Chúng ta đã từng nghe về những cuốn sách cổ được tìm thấy, nhưng xa xưa lắm cũng chỉ ngàn năm nhưng đây là bản kinh Phật thật sự có niên đại những 2.000 năm. Đây là một bảo vật vô giá; một chứng liệu hùng hồn về lời dạy của đức Phật và một giai đoạn huy hoàng của Phật giáo 2.000 năm trước”- ông Cao Chí Hải khẳng định.

H.L