Kịp thời báo cáo, tham mưu các vấn đề dư luận quan tâm

Thứ bảy, 06/08/2022 18:21
Đó là chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Đại Đồng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về các vấn đề liên quan đến thông tin, dư luận xã hội nói chung và liên quan đến lực lượng Công an TP nói riêng tại Hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Công an TP 6 tháng đầu năm 2022 diễn ra vào chiều 5-8.
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng phát biểu tại Hội nghị.
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng phát biểu tại Hội nghị.

Được kiện toàn đi vào hoạt động từ cuối năm 2021, đội ngũ báo cáo viên Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng đều là lãnh đạo chủ chốt tại các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, các báo cáo viên đã tổ chức 96 lượt báo cáo cho hàng nghìn lượt người nghe. Qua đó kịp thời nắm bắt, nghiên cứu, đánh giá và phản ánh tình hình dư luận xã hội, giúp cho lãnh đạo các cấp nắm được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của quần chúng nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và phản hồi của xã hội. Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an TP cũng thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội.

Tại hội nghị, dưới sự chủ trì của Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, các đại biểu đã làm rõ một số nội dung, vấn đề nổi cộm trong thời gian gần đây như vai trò của Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trước các vụ việc "nóng" liên quan đến lực lượng Công an thời gian gần đây…

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng chỉ đạo, trước những vấn đề "nóng", sự việc bức xúc, nổi cộm được đảng viên, cán bộ chiến sĩ và nhân dân quan tâm cần được kịp thời thông tin, dự báo tình hình, gợi mở các giải pháp xử lý và định hướng dư luận xã hội. Bên cạnh đó, ngoài đội ngũ báo cáo viên, dư luận viên thì mỗi cán bộ chiến sĩ cần thường xuyên theo dõi, nắm tính hình dư luận trên không gian mạng, các trang mạng xã hội… chia sẻ thông tin tích cực, tham gia bình luận, phản biện "phủ xanh" các quan điểm sai trái, thù địch… nhằm kịp thời định hướng dư luận.

MAI VINH