Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: Quốc hội phê chuẩn một số chức danh quan trọng

Thứ sáu, 13/11/2020 06:29

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 12-11, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; thảo luận về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM; biểu quyết Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam và dự thảo Nghị quyết về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Các tân Bộ trưởng Bộ KH- CN, Y tế...

Thảo luận Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Dự án Luật trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến gồm 5 chương, 34 điều, quy định vị trí, chức năng, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm điều kiện hoạt động, quan hệ công tác, tuyển chọn, bố trí, sử dụng lực lượng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Dự thảo Luật quy định trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp, trách nhiệm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc quản lý, giám sát hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phê chuẩn bổ nhiệm 2 Bộ trưởng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Sau khi nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ. Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Hồng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Huỳnh Thành Đạt có số phiếu hợp lệ 472; số phiếu không hợp lệ 3; số phiếu đồng ý 443 phiếu (bằng 92,9% tổng số ĐBQH). Bà Nguyễn Thị Hồng có số phiếu hợp lệ 472; số phiếu không hợp lệ 3; số phiếu đồng ý 467 (bằng 97,08% tổng số ĐBQH).

Ông Nguyễn Thanh Long có số phiếu hợp lệ 472; số phiếu không hợp lệ 3; số phiếu đồng ý 459 (bằng 95,42% tổng số ĐBQH).

Tiếp đó, QH đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm các chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với 444/445 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,12% tổng số ĐBQH.

và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Phê chuẩn bổ  nhiệm 3 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn ĐBQH về phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao đối với các ông: Phạm Quốc Hưng, Ngô Hồng Phúc và Trần Hồng Hà. Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TAND tối cao. Sau đó, QH tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

 Theo kết quả kiểm phiếu, ông Trần Hồng Hà có số phiếu hợp lệ 479; số phiếu không hợp lệ 0; số phiếu đồng ý 469 (bằng 97,5% tổng số ĐBQH). Ông Phạm Quốc Hưng có số phiếu hợp lệ 475; số phiếu không hợp lệ 0; số phiếu đồng ý 403 (bằng 83,78% tổng số ĐBQH). Ông Ngô Hồng Phúc có số phiếu hợp lệ 475; số phiếu không hợp lệ 0; số phiếu đồng ý 451 (bằng 93,76% tổng số ĐBQH.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao với 441/446 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,49% tổng số ĐBQH.

Bãi nhiệm ĐBQH Phạm Phú Quốc

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 12-11-2020, Tổng Thư ký Quốc hội- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã công bố Nghị quyết của Quốc hội về bãi nhiệm ĐBQH Phạm Phú Quốc.

Theo đó, QH đã quyết nghị bãi nhiệm ĐBQH khóa XIV đối với ông Phạm Phú Quốc thuộc Đoàn ĐBQH TPHCM, Đơn vị bầu cử số 4 (gồm Quận 5, Quận 10 và Quận 11, TPHCM) vì đã không trung thực trong việc báo cáo với tổ chức, vi phạm tiêu chuẩn ĐBQH; không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri và nhân dân.

Q.H