Kỳ họp thứ 14 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII: Quyết thu hồi các dự án “treo” dù bị kiện ra tòa

Thứ tư, 08/07/2015 07:09

(Cadn.com.vn) - Dừng ngay việc thu phí giao thông với xe máy;  chuẩn bị sẵn sàng thủ tục pháp lý nếu bị nhà đầu tư kiện ra tòa vì mạnh tay thu hồi dự án “treo”; bức xúc xung quanh việc xử lý vụ “lọt sổ” 17 ngàn lô đất tái định cư... đó là các vấn đề làm “nóng” nghị trường kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng khai mạc hôm qua, 7-7.

Chủ tịch HĐND Trần Thọ chủ trì kỳ họp.

Quyết làm vì... hợp lòng dân

Các ĐB cho rằng việc thu phí giao thông đường bộ với xe máy hiện còn bất cập. Do không có chế tài xử lý với người không nộp nên đã gây thiệt thòi cho những người đã nộp nguồn phí này. Tại các kỳ họp trước, HĐND TP cũng đã bàn vấn đề này và vướng bởi qui định, nếu thu thì rất khó mà không thu thì trái qui định của Trung ương. Tại kỳ họp này, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ đã xin ý kiến biểu quyết của đại biểu HĐND xung quanh quyết định tạm ngừng thu phí giao thông đường bộ với xe máy và nhận được sự tán thành của 100% đại biểu. Bên cạnh đó, HĐND TP cũng biểu quyết thống nhất chuyển bệnh viện (BV) Ung thư sang công lập trên cơ sở sát nhập với Khoa Ung bướu BV Đà Nẵng. Chủ tịch HĐND Trần Thọ nói, lý do chuyển vì vốn đầu tư cho bệnh viện từ ngân sách, khả năng tự cân đối thu chi của BV hiện không đảm bảo, ngân sách không được chi cho BV (kiểm toán đã 3 lần nhắc nhở) và cuối cùng việc chuyển BV ung thư sang công lập để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, vẫn giữ tinh thần nhân văn, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo Quảng Nam, Đà Nẵng.

Sẵn sàng ra tòa

Ở Đà Nẵng có gần 300 dự án chậm triển khai đã tác động tiêu cực tới đời sống xã hội. Nổi cộm là các “khu đất vàng” ở trung tâm TP, các dự án ven biển, đặc biệt là khu CNTT tập trung. ĐB Nguyễn Đăng Hải nói rằng TP phải có thái độ dứt khoát để thu hồi dự án này. TP đã từng từ chối các dự án cả tỷ USD huống gì dự án này vốn đầu tư chỉ vài trăm tỷ đồng. Cũng có ý kiến cho rằng việc thu hồi dự án khu CNTT sẽ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, đặc biệt là kêu gọi đầu tư nước ngoài, khi mà trong nửa năm qua Đà Nẵng thu hút FDI chưa tới 15 triệu USD. ĐB Huỳnh Phước thì cho rằng đây là dự án nước ngoài, việc thu hồi có thể đối mặt với một vụ kiện mà hậu quả có thể rất nặng. Thực tế DN FDI kiện lại chính quyền địa phương đã diễn ra ở nhiều dự án trong nước.

Trao đổi với PV Báo Công an Đà Nẵng, ông Phùng Tấn Viết- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói, TP đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu nhà đầu tư kiện ra tòa. Việc thu hồi này được thực hiện theo Luật đầu tư, tức là sau 12 tháng cấp phép NĐT không triển khai thì TP sẽ thu hồi. Trong các văn bản, thủ tục giữa TP với NĐT về dự án, TP cũng đã tiến hành chặt chẽ, với những cam kết cụ thể buộc NĐT phải ký, do đó nếu kiện ra tòa cũng không phải là vấn đề quá phức tạp. Ông Viết cũng chia sẻ, với dự án khu CNTT này TP đã ưu ái nhiều, nhiều lần gia hạn, xong dự án vẫn chậm trễ. Với ý kiến cho rằng, từ dự án khu CNTT đặt ra vấn đề về thẩm định năng lực chủ đầu tư của ngành chức năng, ông Viết nói: Tập đoàn Rocky Lai là tập đoàn mạnh của Mỹ, việc thẩm định năng lực của Rocky Lai rất kỹ càng.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ cho biết, tại kỳ họp HĐND lần trước đã thống nhất gia hạn cho chủ đầu tư dự án này đến hết tháng 3-2015 nếu không thực hiện dự án theo cam kết sẽ thu hồi. Hiện các nghĩa vụ của TP với NĐT đã thực hiện nghiêm túc, song nghĩa vụ của NĐT với TP (số tiền hơn 100 tỷ đồng) không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện. Vì lý do đó, TP quyết định thu hồi dự án.

Dự án khu CNTT tập trung chính thức bị thu hồi (Trong ảnh: Phối cảnh khu CNTT tập trung).

Bức xúc vụ “lọt sổ” 17 ngàn lô đất

ĐB Nguyễn Quốc Bình nói rằng dư luận và bản thân ông rất bức xúc xung quanh cách xử lý của TP về vụ việc bỏ “lọt sổ” gần 17 ngàn lô đất TĐC. Ông Bình không đồng ý với báo cáo giải trình của UBND TP gửi tới các ĐB. Ông Bình nói, trong nhiều nguyên nhân tồn tại được chỉ ra có nguyên nhân do UBND TP chưa phân công đồng chí lãnh đạo nào phụ trách chính thức công tác giải tỏa đền bù. Cái này vi phạm pháp luật. Đất đai là của Nhà nước, Nhà nước quản lý đất đai. Ông Bình yêu cầu TP phải trả lời rõ ràng, trong 5 đơn vị vi phạm thì cụ thể ông nào vi phạm, ông nào ký, vụ nào đã điều tra, vụ nào còn đang điều tra phải trả lời rõ ràng...

Trước đó, Chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề nghị lãnh đạo thành phố trả lời công khai về kết quả xử lý những người vi phạm (giữ đất, giấu đất) gây thiệt hại về ngân sách. Bên cạnh đó phải làm rõ trách nhiệm các Ban quản lý dự án, xử lý kiên quyết trách nhiệm của những cán bộ làm trái và không đúng với chủ trương của TP, để “Dân chờ đất, đất chờ Dân” trong khi hàng năm TP phải chi ngân sách hàng chục tỷ đồng cho dân thuê nhà ở chờ bố trí đất, gây thất thoát, lãng phí tiền của của nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn thì việc thiếu sót trong quản lý đất tái định cư là do công tác quản lý những năm trước đây của Thường trực HĐND TP và UBND TP chưa nhất quán, thay đổi chủ trương qua các giai đoạn; giao cho quá nhiều đơn vị cùng quản lý đất tái định cư. UBND TP chưa phân công lãnh đạo phụ trách cụ thể lĩnh vực đền bù giải tỏa và tái định cư. Phòng Quản lý đền bù giải tỏa và tái định cư thuộc Văn phòng UBND TP không đủ nhân lực để kiểm tra các Ban quản lý, các công ty do vậy xảy ra tình trạng một số đơn vị không báo cáo hoặc báo cáo thiếu số liệu quỹ đất tái định cư nhưng không phát hiện kịp thời.  Ngoài ra công tác báo cáo định kỳ  của Văn phòng UBND TP có thực hiện nhưng chưa thường xuyên và chưa tham mưu kịp thời cho UBND TP xử lý  trong khi số lượng đất tái định cư còn lại nhiều nhưng vẫn để tình trạng nợ đất tái định cư của dân nhiều năm.

Về xử lý trách nhiệm, UBND TP đã chỉ đạo kiểm điểm tập thể Phòng quản lý đền bù giải tỏa và tái định cư; khiển trách với 2 cá nhân lãnh đạo Phòng. Đối với các cá nhân nguyên là lãnh đạo Cty CP vật liệu xây dựng, xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng: Đề nghị Thường trực Thành ủy chỉ đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp  tổ chức kiểm điểm và xử lý hình thức kỷ luật phù hợp với mức độ sai phạm đối với nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty và nguyên Trưởng phòng dự án tái định cư và các cá nhân liên quan. UBND TP phê bình nghiêm khắc đối với 5 lãnh đạo đơn vị có dự án không báo cáo hoặc báo cáo thiếu số lượng đất tái định cư là: Cty CP xây dựng và phát triển hạ tầng Đà Nẵng; Cty CP đầu tư và phát triển nhà Đà Nẵng; BQL dự án xây dựng số 3 (BQL các dự án tái định cư cũ); Trung tâm phát triển quỹ đất TP (bao gồm cả Ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 1 cũ).

Kim Thanh - Hải Hậu

Bổ sung nhân sự HĐND và UBND

* Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc CATP được bầu giữ chức danh Ủy viên UBND TP Đà Nẵng

Chiều 7-7, ông Trần Thọ, Chủ tịch HĐND TP đã trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII đối với ông Huỳnh Nghĩa để chuyên trách nhiệm vụ Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực HĐND TP đối với ông Ngô Xuân Thắng do ông Thắng được điều động giữ chức vụ Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng. Việc miễn nhiệm đối với ông Huỳnh Nghĩa và ông Ngô Xuân Thắng đã được các đại biểu HĐND TP biểu quyết thông qua. Ông Trần Thọ cũng giới thiệu bầu bổ sung ông Nguyễn Nho Trung vào chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP, giới thiệu bầu bà Phan Thị Thúy Linh giữ chức danh Ủy viên Thường trực HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Qua bầu cử, ông Nguyễn Nho Trung đạt 43/43 phiếu bầu, đạt 100% số đại biểu có mặt và 89,58% tổng số đại biểu HĐND TP; bà Phan Thị Thúy Linh đạt 43/43 phiếu bầu, đạt 100% số đại biểu có mặt và 89,58% tổng số đại biểu HĐND TP.

Cũng tại phiên làm việc buổi chiều, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP đã trình bày tờ trình cho thôi nhiệm vụ Ủy viên UBND TP khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Thiếu tướng, nguyên Giám đốc CATP Đà Nẵng được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và miễn chức danh Ủy viên UBND TP khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Võ Văn Thương do được điều động giữ chức Bí thư Quận ủy Hải Châu, đồng thời giới thiệu đại tá Lê Văn Tam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP và ông Trần Đình Quỳnh, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP để bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Qua bầu cử, đại tá Lê Văn Tam đạt 43/43 phiếu bầu, đạt 100% số đại biểu có mặt và 89,58% tổng số đại biểu HĐND TP; ông Trần Đình Quỳnh đạt 43/43 phiếu bầu, đạt 100% số đại biểu có mặt và 89,58% tổng số đại biểu HĐND TP. Các đại biểu HĐND TP đã biểu quyết thông qua các kết quả bầu cử đối với các ông, bà: Nguyễn Nho Trung, Phan Thị Thúy Linh, Đại tá Lê Văn Tam và Trần Đình Quỳnh.

Dịp này, Ban Thi đua khen thưởng TP cũng công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho ông Huỳnh Nghĩa, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn  ĐBQH TP về thành tích giai đoạn 2009-2013.

K.T