Kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3: Nhiệt huyết của những Quý bà Thanh lịch

Thứ ba, 08/03/2022 14:06

Những năm qua, Hội Quý bà Thanh lịch thành phố Đà Nẵng đã đóng góp cho công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội hơn 2,5 tỷ đồng, tổ chức nhiều hoạt động văn thể mỹ, tích cực góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội của thành phố.  

Hội Quý bà Thanh lịch TP Đà Nẵng trình diễn vẻ đẹp áo dài tại khuôn viên Trung tâm Hành chính TP.

Hội Quý bà Thanh lịch thành phố Đà Nẵng được thành lập năm 2019 với tôn chỉ hoạt động nhằm giúp đỡ người nghèo và tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Hội tập hợp những phụ nữ từ 35 đến 60 tuổi, giàu nhiệt tình, tâm huyết đối với mục tiêu giúp ích cộng đồng và tiến hành các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho hội viên. Đến nay, toàn hội có 351 hội viên, được chia thành 4 nhóm: Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê và Ngũ Hành Sơn. 

Từ năm 2020 đến nay, các thành viên Hội Quý bà Thanh lịch thành phố Đà Nẵng đã đóng góp hơn 2,5 tỷ đồng để trợ giúp người nghèo, người khuyết tật, các đối tượng yếu thế và ủng hộ các lực lượng tuyến đầu phòng, chống COVID-19. Trong hội có những “con chim đầu đàn”, vừa giàu tâm huyết, vừa có điều kiện và năng lực tổ chức các chương trình thiện nguyện. Đơn cử như hội viên Trần Thị Hường, chủ cơ sở kinh doanh ngư lưới cụ Cầu Thành ở phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà), luôn nhiệt tình ủng hộ nhu yếu phẩm các loại, với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng, cho các chương trình hoạt động của Hội. “Mình hỗ trợ những người nghèo khổ, tàn tật, neo đơn là góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội và để lại phước đức cho con cháu”, bà Hường chia sẻ.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thịnh, cựu giáo viên Trường THCS Kim Đồng (quận Hải Châu), hiện là Giám đốc Công ty Hoàng Kim Giáp ở thành phố Hồ Chí Minh, tự nguyện đăng ký tham gia Hội và được cử làm Trưởng nhóm Hải Châu. Bà Thịnh hồ hởi bộc bạch: “Tôi rất yêu thích các hoạt động của Hội Quý bà Thanh lịch thành phố Đà Nẵng, coi đó là niềm vui, hạnh phúc của mình ở tuổi xế chiều”.

Đặc biệt, Chủ tịch Hội Quý bà Thanh lịch thành phố Đà Nẵng Phạm Thị Sáu (thường gọi Phạm Hậu) trực tiếp ủng hộ và vận động bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ hơn 1,3 tỷ đồng cho các hoạt động phòng, chống COVID-19 và hỗ trợ người nghèo. Không chỉ ở Đà Nẵng, bà Hậu còn tổ chức các chương trình nhân đạo tại thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Hải Dương và nhiều nơi khác. Với nhiều cống hiến cho cộng đồng, bà Hậu được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Quý bà Thanh lịch Việt Nam (phụ trách khu vực miền Trung), Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân GIDIFA Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố…

Hằng năm, Hội chủ động liên hệ với các địa phương, qua đó, kịp thời giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, rủi ro, hoạn nạn. Ông Đặng Ngọc Tài, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nại Hiên Đông (Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết: “Trong thời gian COVID-19 bùng phát năm 2021, khi chúng tôi trao đổi với Thường trực Hội Quý bà Thanh lịch thành phố Đà Nẵng về những hộ khó khăn tại địa phương, đã được Hội hỗ trợ nhiều loại nhu yếu phẩm, trị giá gần 100 triệu đồng”. Còn mới đây, khi biết tin ở xã Hòa Bắc (Hòa Vang, Đà Nẵng) có một hộ nghèo bị cháy nhà, Thường trực Hội liền đến động viên và hỗ trợ một phần chi phí làm lại ngôi nhà mới…

Chủ tịch Hội Quý bà Thanh lịch TP Đà Nẵng Phạm Hậu (trái) ủng hộ Chương trình “Sẻ chia yêu thương – Ấm tình phụ nữ” của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP năm 2021.

Đồng thời, Hội tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa tinh thần, tạo được nét riêng đầy duyên dáng của phụ nữ Đà Nẵng. Đơn cử như chương trình khiêu vũ của Hội được tiến hành thường xuyên tại khu vực đầu cầu phía tây Sông Hàn. Vào buổi chiều các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy hằng tuần, hàng trăm quý bà uyển chuyển, duyên dáng trong các điệu khiêu vũ, khiến bao người nhìn ngắm say mê và ai cũng trầm trồ khen ngợi. Càng ấn tượng hơn với hoạt động tuyên truyền vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam của Hội Quý bà Thanh lịch thành phố Đà Nẵng. Những chương trình biểu diễn áo dài của Hội gây ấn tượng sâu sắc, lưu lại hình ảnh đẹp đối với du khách và các tầng lớp nhân dân.

Hoạt động của Hội Quý bà Thanh lịch thành phố Đà Nẵng đã tạo nên ấn tượng đẹp như một điểm nhấn trên hành trình xây dựng Thành phố đáng sống. Bước chân thiện nguyện của các Quý bà Thanh lịch Đà Nẵng từng in dấu qua bao tên đất, tên làng ở các tỉnh, thành trong nước. Các chị đã đến thăm các gia đình nạn nhân bị thiên tai ở miền Trung với những suất quà đong đầy tình nhân ái. Các chị đã đến thăm, tặng quà, giao lưu với các cháu ở Làng Hòa Bình (tỉnh Quảng Nam), Làng Trẻ em SOS (tỉnh Phú Thọ) và nhiều địa chỉ nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật…

Lặng lẽ, say mê với các hoạt động nhân ái, các Quý bà Thanh lịch nơi thành phố bên bờ sông Hàn thơ mộng đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng, hoạt động của Hội Quý bà Thanh lịch thành phố Đà Nẵng đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn thành mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội của thành phố và cần được tuyên truyền nhân rộng”.

LÊ VĂN THƠM