Kỷ niệm 30 năm thành lập xã Hòa Ninh, Hòa Vang, TP Đà Nẵng (1981-2011): Hòa Ninh - vóc dáng tuổi 30
(Cadn.com.vn) - Hơn 10 năm về trước, nhắc đến Hòa Ninh là nhắc đến một vùng đất nghèo khó vào bậc nhất Đà Nẵng. Giờ đây Hòa Ninh đã hoàn toàn “lột xác”, Vùng quê nằm dưới chân Bà Nà-Núi Chúa, một danh thắng được cả nước và thế giới biết đến, bây giờ đã thuộc tốp đầu của H. Hòa Vang về phong trào phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Ninh đang tiếp tục không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn...
Quá khứ vinh quang
Trong kháng chiến, Hòa Ninh là vùng căn cứ cách mạng, là một trong những địa phương đầu tiên được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Sau ngày giải phóng, cùng với nhân dân cả nước, cán bộ và nhân dân Hòa Ninh bắt tay vào khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, kiến thiết và xây dựng quê hương. Do điều kiện Hòa Ninh đất rộng, dân cư thưa thớt nên được sát nhập cùng các xã Hòa Vinh, Hòa Thanh để thành lập nên xã Hòa Sơn, thuộc H. Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ). Đến cuối năm 1981, trước yêu cầu mới về quản lý địa giới hành chính và phát triển KT-XH, ngày 23-9-1981, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 79/QĐ-HĐBT chia tách xã Hòa Sơn thành hai xã Hòa Sơn và Hòa Ninh.
Đẩy lùi nghèo nàn lạc hậu
Hòa Ninh những năm đầu tái lập là một xã nông thôn miền núi vô cùng nghèo nàn, lạc hậu về kinh tế, văn hóa-xã hội. Toàn xã không có một công trình cơ sở hạ tầng nào, 100% giao thông chỉ là đường đất đỏ lầy lội, làng xóm chỉ là những mái nhà tranh tre lụp xụp, cuộc sống người dân vô cùng khó khăn, kham khổ đói ăn, thiếu mặc triền miên... Trước tình hình đó, Huyện ủy H. Hòa Vang đã chỉ đạo, phải bằng mọi giá củng cố, xây dựng các cơ sở Đảng, thành lập Đảng bộ Hòa Ninh làm nòng cốt để xây dựng hệ thống chính trị, và đội ngũ cán bộ cùng nhân dân từng bước xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội địa phương.
Từ năm 1997, khi TP Đà Nẵng được tách riêng thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, đã mở ra những điều kiện thuận lợi rất to lớn trong quá trình xây dựng và phát triển của xã Hòa Ninh. Đặc biệt từ năm 2000 đến nay, Đảng bộ, cán bộ và nhân dân Hòa Ninh đã gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, kinh tế, văn hóa-xã hội phát triển những bước đột phá như, điện, đường, trường, trạm hoàn thiện, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, thực sự ấm no và từng bước vươn lên khá giả.
Chủ tịch UBND xã Huỳnh Tân phấn khởi: “Giai đoạn từ năm 2005 đến nay là bước ngoặt phát triển với nhiều đột phá và vững chắc trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của Hòa Ninh. Nằm ở phía Tây Bắc Hòa Vang, Hòa Ninh có diện tích tự nhiên là 10.205,66 ha, trong đó 70% là đất lâm nghiệp, 205 ha đất nông nghiệp, dân số 4.645 nhân khẩu, gồm 1.095 hộ, trong đó 305 hộ theo các tôn giáo, 21 hộ người Hoa, 1 hộ người Vân Kiều. Trong sản xuất nông nghiệp, hàng năm sản lượng lương thực quy thóc đạt 1.200- 1.300 tấn, diện tích đất rừng sản xuất nâng lên hơn 2.000 ha, giá trị kinh tế đạt từ 48-50 triệu đồng mỗi héc-ta trên một chu kỳ trồng rừng 5 năm. Kinh tế trang trại phát triển mạnh mẽ với hàng chục mô hình, tạo thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng mỗi trang trại một năm, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động.
|
Phố mới Hòa Ninh hôm nay và những chủ nhân tương lai. Ảnh: H.T |
Phố trong quê
Những năm gần đây, cơ cấu kinh tế Hòa Ninh chuyển dịch theo hướng nông nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Nhiều cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như, khai thác đá xây dựng, làm gạnh tuy nen, mộc dân dụng... từng bước ổn định, mở rộng sản xuất, tạo ra sản phẩm khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Thương mại-dịch vụ ngày càng phát triển, tổng giá trị đạt trung bình mỗi năm hơn 10 tỷ đồng. Đến nay 90% đường giao thông liên thôn, 70% đường kiệt, xóm đã được bê-tông hóa... Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Qua Hòa Ninh bây giờ, hình ảnh rõ nét nhất là các khu dân cư hình thành như các cụm “phố”, tạo nên những nét chấm phá đẹp mắt giữa vùng quê yên bình.
Trong 5 năm qua, Hòa Ninh đã làm mới và sửa chữa 25 ngôi nhà cho các gia đình chính sách. Đến nay 100% gia đình chính sách có nhà cửa ổn định. Nếu năm 1993, Hòa Ninh có tới 600 hộ nghèo, đến nay chỉ còn 60 hộ theo quy định chuẩn, đã xóa 133 căn nhà tạm, sửa chữa, nâng cấp 12 nhà đại đoàn kết. Xây dựng 300 công trình vệ sinh tự hoại, 30 giếng nước cộng đồng... Đến nay toàn xã có 95% gia đình có xe máy, tivi, 100% gia đình sử dụng điện, 90% hộ gia đình có nhà xây, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 9 triệu đồng một năm...
Trong những năm qua, Hòa Ninh tiếp tục đầu tư xây dựng trường học 2 tầng kiên cố vừa là nơi học tập của con em, vừa là nơi trú tránh bão lụt cho nhân dân ở hai thôn Hòa Trung, An Sơn, xây dựng mới 6 phòng học Trường THCS Nguyễn Viết Xuân với số vốn đầu tư hơn 5,5 tỷ đồng. Tiếp tục giữ vững tỷ lệ xã phổ cập THCS đúng độ tuổi, toàn xã có 35 em học sinh giỏi đạt giải thành phố và cấp huyện, hàng năm xã có hơn 45 em học sinh thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề... Từ kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có 8/8 thôn được công nhận thôn văn hóa cấp huyện, tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm đạt trên 90%. Các hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao được tổ chức đều khắp các khu dân cư, nâng cao thể lực, đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân...
An ninh quốc phòng ổn định
Nét nổi bật của Hòa Ninh là công tác Quốc phòng-An ninh luôn được chú trọng, hằng năm đều hoàn thành 100% tỷ lệ giao quân, công tác học tập giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân hàng năm luôn đạt chất lượng và thành tích cao. Lực lượng CA xã, CA viên đủ về số lượng, đạt về chất lượng, cùng chính quyền và các Ban ngành đoàn thể thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 về đảm bảo ANQG, Nghị quyết Trung ương 9 về chương trình QGPCTP, xây dựng phong trào TDBVANTQ, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội giúp đỡ người vi phạm tại cộng đồng. Anh Nguyễn Hữu Tâm-một trong những người con của quê hương Hòa Ninh được sinh ra vào đúng dịp tái lập xã năm 1981, nay đã là một đảng viên, Trưởng CA xã phấn khởi cho chúng tôi biết: “Từ việc xây dựng và phát động mạnh mẽ các phong trào, làm tốt các công tác nghiệp vụ của lực lượng CA và chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể, tình hình ANCT-TTATXH tại địa phương luôn được giữ vững, đảm bảo, CA xã là đơn vị nhiều năm đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Những con số nói trên đã khẳng định, Hòa Ninh từ một vùng quê nghèo khó, nay đã và đang chuyển mình mạnh mẽ. Phía trước vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với truyền thống của một quê hương anh hùng, cán bộ và nhân dân Hòa Ninh đang tiếp tục dấy lên phong trào thi đua yêu nước, huy động sức người, sức của, tài năng và trí tuệ quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa-xã hội ở miền Trung-Tây Nguyên.
Ghi chép: Hồng Thanh