Kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20-7-1962 - 20-7-2021):

Lá chắn vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân

Thứ ba, 20/07/2021 10:16

Đúng ngày này 59 năm trước (20-7-1962), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân (CSND). Sự kiện đánh dấu sự trưởng thành của CSND Việt Nam và là cơ sở pháp lý để xây dựng lực lượng CSND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu trao thưởng cho Phòng Cảnh sát kinh tế trong công tác đấu tranh chuyên án. 

Tự hào những mốc son

Mỗi cán bộ chiến sĩ CSND đều nhớ nằm lòng những mốc son lịch sử của lực lượng: Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, lực lượng CSND cả 3 miền đất nước đã tích cực tham gia vào công tác đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Với nhiệt huyết cách mạng của người Công an chế độ mới, lực lượng CSND phối hợp chặt chẽ với lực lượng An ninh nhân dân lập nhiều chiến công đi vào lịch sử, như: Khám phá vụ án tại phố Ôn Như Hầu, đập tan âm mưu của bọn Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp gây đảo chính nhằm lật đổ Chính phủ Hồ Chí Minh, đảm bảo tuyệt đối an toàn cuộc Tổng tuyển cử - bầu Quốc hội đầu tiên… Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, lực lượng CSND vừa xây dựng, bảo vệ trật tự trị an vùng căn cứ kháng chiến, các cơ quan đầu não của cách mạng, vừa phối hợp với các lực lượng khác chống địch càn quét, lấn chiếm, diệt tề trừ gian, góp phần đắc lực làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế đọc lệnh bắt một đối tượng lừa đảo công nghệ cao. 

Dù thời chiến hay thời bình, bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng CSND luôn thể hiện bản lĩnh của người Công an cách mạng, kiên cường chiến đấu, tận tụy phụng sự Tổ quốc, nhân dân. Năm 1964, đế quốc Mỹ gây ra "Sự kiện Vịnh Bắc Bộ", thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho cách mạng miền Nam. Cùng với toàn dân tộc, lực lượng CSND miền Bắc dũng cảm bước vào cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân 1975, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ CSND miền Bắc đã lên đường chi viện cho miền Nam, xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng, đấu tranh trấn áp các loại phản cách mạng và tội phạm, góp phần vào Đại thắng Mùa xuân 1975.

Với lực lượng CSND thành phố (TP) Đà Nẵng, ngay từ khi ra đời cũng đã cùng quân và dân TP bước vào cuộc chiến đấu để bảo vệ nền độc lập non trẻ của đất nước, bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân. Bao thế hệ CBCS đã hiến dâng tuổi trẻ của mình, dũng cảm chiến đấu hy sinh, góp một phần máu xương làm nên những chiến công rạng rỡ. Ngay sau ngày Đà Nẵng được giải phóng, lực lượng CSND tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng được thành lập với nòng cốt là những cán bộ chiến sĩ An ninh Quảng Đà. Với sự tăng cường kịp thời của hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Công an   Hải Phòng, Thanh Hóa kết nghĩa, đã nhanh chóng đấu tranh khám phá các tổ chức phản động như: Việt Nam dân tộc cách mạng đảng, Hắc Long đoàn, Bảo quốc Việt Nam cộng hòa… Lực lượng CSND cũng đã cùng với lực lượng ANND đập tan các mật cứ Nam Yên, (xã Hòa Bắc), Trường Định (xã Hòa Liên), Phú Túc, Ba Viên (xã Hòa Phú, H. Hòa Vang) bắt giữ hàng trăm đối tượng phản động Việt Nam dân tộc cách mạng đảng…

Lực lượng Cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá mùa giải Euro. 

Vì cuộc sống bình yên của nhân dân

Trong những năm đổi mới và sau khi Đà Nẵng trở thành TP trực thuộc Trung ương, lực lượng CSND Đà Nẵng luôn sẵn sàng đối diện với hiểm nguy, thách thức, quyết đẩy lùi tội ác, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Những năm qua, Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng luôn tự hào nhắc đến những "quả ngọt" mà lực lượng CSND đã gặt hái được, trong đó phải kể đến thành tích 100% các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được khám phá thành công. Điển hình như năm 2015 xác lập chuyên án 038G, bắt giữ Feng Long Chun (1988, quốc tịch Trung Quốc) sử dụng súng quân dụng bắn chết người đồng hương Li Mu Zi (1984) trước nhà số 184/22- Nguyễn Duy Hiệu, Q. Sơn Trà. Hay chuyên án 138C và 122T bắt giữ 2 "siêu trộm" Đặng Ngọc Tân chuyên đột nhập nhà dân và Nguyễn Tuấn Vũ vào công sở trộm cắp tài sản hàng chục tỷ đồng; chặt đứt nhiều đường dây cá độ bóng đá với số tiền ăn thua lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng…

Tháng 10-2020, Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền cá cược lên tới hơn 10.000 tỷ đồng do Bùi Mạnh Trí (35 tuổi, trú Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cầm đầu.  Vụ án này, Công an TP đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét tại nhiều địa điểm liên quan đến đường dây do Trí cầm đầu, bắt giữ 11 đối tượng liên quan. Chỉ riêng từ tháng 5-2020 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây do Trí cầm đầu thu lợi bất chính trên 6.250 tỷ đồng. Gần nhất là mùa Euro mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP cũng đã lập công triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 300 tỷ đồng, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan, thu giữ khoảng 5.000 trang tài liệu ghi lịch sử cá độ và nhiều tang vật quan trọng, trong đó kẻ cầm đầu là Nguyễn Anh Tùng (1984, trú đường Vũng Thùng 2, Đà Nẵng).

Lực lượng CSND bắt giữ lái xe có sử dụng ma túy, cố tình vượt chốt kiểm soát dịch COVID- 19.

Trên trận tuyến đấu tranh với tội phạm kinh tế, môi trường, ma túy, lực lượng CSND cũng gặt hái nhiều chiến công xuất sắc. Như lực lượng Cảnh sát kinh tế, chỉ tính khoảng thời từ 2015 trở lại đây, đã xác lập, phá thành công gần 20 chuyên án lừa đảo với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Hình ảnh Cảnh sát hình sự truy bắt tội phạm nguy hiểm; lực lượng 911 ngày đêm tuần tra bảo vệ phố phường; cán bộ chiến sĩ CSND xông pha trong bão lũ cứu người, đương đầu giữa nắng nóng khắc nghiệt cháy da tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID- 19, ngăn chặn những hành vi vi phạm về phòng chống dịch, bảo vệ an toàn cho các sự kiện, lễ hội lớn tầm cỡ quốc gia, quốc tế… đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân, được lãnh đạo TP ghi nhận. Ngay trong thời bình, máu của chiến sĩ CSND vẫn đổ, nhưng cán bộ chiến sĩ vẫn không nhụt chí, quyết một lòng xả thân đấu tranh với cái ác, gìn giữ hạnh phúc cho nhân dân. Như tấm gương liệt sĩ, Thiếu tá Phan Công Việt đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình, dũng cảm hy sinh vì sự bình yên của TP. Hay đầu tháng 4-2020, Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn (Đội Cảnh sát giao thông- Trật tự CAQ Sơn Trà) anh dũng hy sinh khi truy đuổi các đối tượng tổ chức lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến phố gây bức xúc cho nhân dân cũng để lại nhiều nỗi tiếc thương trong lòng cán bộ chiến sĩ Công an TP nói riêng, nhân dân Đà Nẵng nói chung.

Theo Đại tá Trần Mưu- Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, trong cuộc chiến đấu chống lại cái ác, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, cán bộ chiến sĩ CSND luôn nêu tấm gương sáng về sự tận tụy, dũng cảm, sẵn sàng xả thân vì sự bình yên của TP. Lực lượng CSND Công an TP Đà Nẵng luôn tự hào là lá chắn vững chắc bảo vệ thành công sự nghiệp đổi mới và hội nhập của đất nước, cuộc sống bình yên của nhân dân. Bất kỳ thời điểm nào, hoàn cảnh nào, mỗi cán bộ chiến sĩ luôn cống hiến hết sức lực, trí tuệ để hoàn thành nhiệm vụ cao quý mà Đảng, ngành Công an và nhân dân tin tưởng giao phó. Cùng với lực lượng CSND cả nước, trải qua 59 năm xây dựng và trưởng thành, bề dày thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng CSND Công an TP Đà Nẵng gặt hái được, luôn xứng đáng với 16 chữ vàng mà Cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đã trao tặng: "Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ".

Công Hạnh