Lại bức xúc vì mỏ khai thác đá

Thứ hai, 21/03/2016 12:18

(Cadn.com.vn) - Những ngày qua, đường dây nóng Báo Công an TP Đà Nẵng liên tục nhận được nhiều ý kiến của người dân sinh sống trên địa bàn Q.Cẩm Lệ cùng Q.Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) phản ánh về việc cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các mỏ khai thác đá gây ra. Tổ chức xác minh thông tin phản ánh, Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng nhận thấy ý kiến của người dân là hoàn toàn chính đáng và có cơ sở.

Người dân xung đột với công nhân mỏ đá

Tại địa bàn P.Hòa Phát (Q.Cẩm Lệ), nơi có mỏ khai thác đá Phước Tường hoạt động, những ngày qua, người dân khu vực tổ 25A và 25B vô cùng bức xúc vì bụi, tiếng ồn và dư chấn nổ mìn khai thác đá làm hư hỏng nhà dân. Theo người dân, hiện nay lo nhất là tình trạng Trạm nghiền đá hoạt động liên tục từ 6 đến 21 giờ mỗi ngày gây ồn ào ảnh hưởng đến việc học hành của trẻ nhỏ. Thêm nữa, dù phía Công ty khai thác đá có Gara sửa chữa ô-tô cách KDC 100m nhưng xe không vào. Nhiều xe  đậu sát KDC để sửa chữa, nổ máy ầm ĩ cả ngày. Công việc vận chuyển đá công trình do chở quá tải nên xe chỉ chạy vào ban đêm, tầm từ 22 giờ đến sáng khiến người dân không tài nào ngủ được...

Quá  bức xúc, 19 giờ 30 ngày 14-3, ông Dương (trú tổ 25A) vào tận Trạm nghiền đá của mỏ Phước Tường yêu cầu công nhân vận hành máy ngừng hoạt động để người dân được nghỉ ngơi. Tại đây, giữa ông Dương và các công nhân xảy ra xô xát. Nhận tin báo, CAP Hòa Phát kịp thời có mặt lập biên bản xử lý, không để phát sinh phức tạp liên quan đến ANTT. Sau khi xảy ra xung đột giữa người dân địa phương và công nhân mỏ đá, ngày 15-3, hàng chục hộ dân  2 tổ 25A và 25B làm đơn kiến nghị tập thể gửi lên UBND P.Hòa Phát yêu cầu đơn vị khai thác mỏ đá trong quá trình hoạt động cần chú ý nhiều hơn đến vấn đề ô nhiễm môi trường, không để ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của bà con.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, mỏ khai thác đá Phước Tường do Cty Cổ phần xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng khai thác. Ngày 6-4-2015, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có thông báo mỏ này cùng với 2 mỏ khác là Phước Lý và Hòa Phát chỉ được phép hoạt động đến hết ngày 31-12-2015. Hiện nay, mỏ Phước Tường đã được gia hạn hoạt động đến năm 2020 để phục vụ công trình xây dựng quan trọng của quốc gia. Quá trình vận hành, Trạm nghiền của mỏ nằm sát KDC sinh sống của người dân P.Hòa Phát nên xảy ra ô nhiễm bởi bụi và tiếng ồn.

Nhà một người dân tại tổ 25A (P.Hòa Phát)  bị nứt do mỏ đá Phước Tường nổ mìn
và đơn kiến nghị tập thể của bà con TDP.

Bụi đá ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe

Cùng chung tâm trạng như người dân P.Hòa Phát, những ngày qua, hàng ngàn hộ dân đến mua đất, làm nhà tại Khu đô thị Phước Lý (KĐTPL) thuộc địa bàn P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ) và Hòa Minh (Q.Liên Chiểu) cũng đứng ngồi không yên bởi 2 mỏ khai thác đá Hòa Phát và Phước Lý gây ô nhiễm nghiêm trọng. Tối 19-3, hơn 100 người dân sinh sống tại KĐTPL (sát hai mỏ đá nói trên) tiếp tục tổ chức họp để nêu những bức xúc của mình, mong muốn các cơ quan báo đài trung ương và địa phương chuyển tải đến chính quyền các cấp về nỗi bức xúc, lo lắng chính đáng của họ về bụi đá ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Ông Trương Đoàn Hùng (P.Hòa An), cho biết, ông từng làm công nhân khai thác đá từ năm  1978 đến 1993 thì nghỉ, do bị viêm phổi nặng khi hằng ngày phải hít bụi đá độc hại. "Buổi sáng nhìn trời ở đây rất mù nhưng không phải vì sương mà mù vì khói bụi. Nó lan tỏa khắp khu vực, từ đó mới biết nó ô nhiễm đến nhường nào. Con người lần lần sẽ bị bệnh, nhất là bệnh phổi. Tôi đề nghị những người có thẩm quyền ở thành phố làm sao phải ngưng cho được, đình chỉ hoạt động hai mỏ đá này"-ông Hùng bày tỏ.

Ông Trương Đoàn Hùng cảnh báo về nguy cơ bệnh phổi do hít phải bụi đá.

Còn ông Lê Đặng Dung (P.Hòa An) nói rằng, trước đây, khi mua đất xây nhà tại đây, chủ đầu tư dự án KĐTPL cam kết là các mỏ khai thác đá sẽ dừng hoạt động. Vậy mà từ năm 2014 đến nay, người dân khu vực này chưa một ngày được yên bởi bụi và tiếng ồn do 2 mỏ đá Hòa Phát và Phước Lý gây ra. "Hồi xây nhà, lúc đổ bê tông, mỏ đá nổ 2 quả mìn, sàn bê tông nức toạc một đường. Thiệt hại này sao phải bắt dân chịu, nhưng bắt đền thì biết kêu ai", ông Dung bức xúc bày tỏ. Anh Phúc, một người dân có nhà ở KĐTPL đặt câu hỏi, tại sao Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có văn bản thông báo đến ngày 31-12 -2015 sẽ chấm dứt hoạt động 2 mỏ Phước Lý và Hòa Phát mà đến nay đã là giữa tháng 3-2016 mỏ vẫn hoạt động?  Anh Phúc mong rằng pháp luật phải được thực thi và sớm trả lại môi trường sống an lành cho người dân...

Tại cuộc họp, hầu hết người dân đều thống nhất ký vào đơn kiến nghị gửi đến cơ quan chức năng yêu cầu chấm dứt hoạt động của 2 mỏ khai thác đá Phước Lý và Hòa Phát.

Nguyên Thảo