Lại chê chợ mới, tiểu thương cố bám chợ cũ

Thứ tư, 31/12/2014 10:01

(Cadn.com.vn) - Dù chính quyền  xã Lộc Bổn, H. Phú Lộc (TT-Huế) đã nhiều lần họp, vận động tiểu thương ở chợ Nong cũ dọn vào chợ Nong mới được xây dựng khang trang, quy mô (cách chợ cũ khoảng 1km) nhưng hàng trăm tiểu thương vẫn không chịu. Điều đáng nói, hàng chục năm nay, tiểu thương ở xã Lộc Bổn bán buôn ở chợ Nong cũ, tràn ra QL1A ảnh hưởng nghiêm trọng đến TTATGT.

Ông Trần Văn Hoa, Chủ tịch UBND xã Lộc Bổn cho biết: Nhiều năm nay, do chợ Nong cũ nằm bên QL1A nên vào buổi sáng, hàng chục tiểu thương tràn ra dọc 2 bên QL1A bán buôn, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình giao thông. Không chỉ ảnh hưởng đến ATGT, vấn đề vệ sinh môi trường tại chợ Nong cũ cũng không đảm bảo, cảnh quan nhếch nhác để lại ấn tượng không tốt cho du khách đi qua đoạn đường này. Chợ cũ hẹp, không đáp ứng nhu cầu buôn bán của tiểu thương và đã xuống cấp nghiêm trọng nên đầu năm 2012, tỉnh và huyện đã đầu tư xây chợ Nong mới ngay trên địa bàn xã Lộc Bổn. Đầu năm 2014, chợ Nong mới được xây dựng với tổng kinh phí 27 tỷ đồng gồm các hạng mục: san lấp mặt bằng, đường vào chợ, nhà 2 tầng với hơn 100 lô, ki- ôt, đình chợ, nhà giữ xe... Ngoài việc phục vụ cho khoảng 200 tiểu thương ở chợ Lộc Bổn, thì ngôi chợ này còn là đầu mối của các xã lân cận. Đặc biệt, đây còn là nơi tập kết hàng hóa để người dân đóng hàng qua Lào phục vụ cho nhu cầu của hơn chục ngàn người dân ở H. Phú Lộc và TX Hương Thủy (TT-Huế) đang làm ăn tại Lào.

Chợ Nong cũ xuống cấp nghiêm trọng, lấn chiếm QL1A gây mất ATGT,...

Sau gần 2 năm thi công, đầu năm 2014, chợ Nong mới hoàn thành. UBND xã Lộc Bổn phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại khối ki-ốt chợ. Thời hạn thuê là 10 hoặc 15 năm, dao động từ 31- 110 triệu đồng/lô.

Ông Nguyễn Văn Hoa cho hay, xã đã nhiều lần họp, vận động tiểu thương vào chợ mới buôn bán nhưng bà con phản đối, không đồng ý. Lý giải về tình trạng tiểu thương không đồng ý dọn vào chợ mới, ông Hoa cho rằng, nhiều hộ kinh doanh ở chợ cũ không phải đấu lô vì vậy khi dọn ra chợ mới họ sợ phải đấu lô, tốn tiền nên không đồng ý. Ngoài ra, một số hộ có ki-ốt ở chợ cũ hợp đồng thuê 15 năm nhưng hiện chỉ mới được 8 năm nên họ không muốn dọn đến. Thêm một nguyên nhân nữa là do có nhiều tiểu thương ở chợ cũ gần nhà nên khi dọn đến chợ mới xa nhà nên họ không thích. “Xã đã nhiều lần vận động tiểu thương dọn vào chợ mới nhưng họ không đồng ý. Mỗi lần họp để thuyết phục, vận động tiểu thương ra chợ là rất nan giải”, Chủ tịch UBND xã Lộc Bổn nói.

 ...còn chợ mới khang trang nhưng tiểu thương lại chê.

Trước tình trạng, tiểu thương không chịu dọn đến chợ mới, cuối tháng 11-2014, UBND xã Lộc Bổn đã điều chỉnh mức giá thuê lô, cụ thể lô 30 triệu đồng giảm xuống còn 24 triệu đồng; lô 104 triệu đồng giảm xuống còn 83 triệu đồng hoặc lô 54 triệu đồng hạ xuống còn 43 triệu đồng... Mặc dù, giá đấu từng lô đã được hạ xuống với mức thấp so với giá của một số chợ xã tương ứng nhưng hầu hết tiểu thương vẫn không chịu dọn đến chợ mới. Bà Hạnh, một người bán hàng ở chợ Nong thừa nhận, dù biết bán buôn ở chợ cũ gây mất ATGT, không đảm bảo vệ sinh môi trường nhưng vào chợ mới thì khó mà buôn bán. Được  biết, sau nhiều lần vận động tiểu thương dọn vào chợ Nong mới nhưng không thành, sắp tới, UBND xã Lộc Bổn có phương án, họp tiểu thương, sau đó cho tiểu thương bốc lô dọn hàng bán; rồi ra Tết Nguyên đán mới đóng tiền thuê lô. Tuy nhiên, qua thăm dò, thì một số tiểu thương vẫn không đồng tình.

Chợ Nong mới xây xong gần một năm nay, nhưng nếu không đưa vào khai thác thì về lâu dài, một số hạng mục của ngôi chợ mới sẽ bị xuống cấp. Vì vậy, để tiểu thương dọn vào chợ mới, chính quyền địa phương tiếp tục đối thoại, vận động tiểu thương đồng thuận. Đối với những hộ kinh doanh nào không chịu di dời thì xã cần có những biện pháp cương quyết nhằm đảm bảo việc kinh doanh, mua bán được an toàn và việc quy hoạch chợ thực sự đem lại hiệu quả, tránh tình trạng lãng phí tiền của của Nhà nước.

H.Lan