Lắm chiêu lừa qua mạng

Thứ ba, 02/01/2018 19:00

Thủ đoạn không kỳ công như những vụ đoạt facebook, mạo danh lừa tiền hay “đột nhập” tài khoản ngân hàng để rút tiền, một số đối tượng vẫn khiến nhiều người dính bẫy đã cho thấy loại hình tội phạm lừa đảo qua mạng ngày càng diễn biến phức tạp.

Kim Hương bị Tòa tuyên 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Quá trình điều tra, CA tỉnh Quảng Trị đã xác định được, Phan Trung (1999, trú Bình Điền, TX Hương Trà, TT-Huế) từ tháng 2 đến 4-2017 đã 3 lần chiếm đoạt tài sản của người khác. Đây là khoảng thời gian Trung ra TP Đông Hà buôn bán nhưng không suôn sẻ nên nảy sinh ý định lừa đảo. Cụ thể, vào cuối tháng 2-2017, Trung đến quán Internet trên đường Ngô Quyền (TP Đông Hà) truy cập và sử dụng tài khoản facebook “Triệu Phong” vờ rao bán 5 ĐTDĐ iPhone 5 16G 5 iPhone 5 32G trên các hội nhóm mua bán điện thoại giá rẻ trên mạng facebook. Lúc này, anh Đặng Văn Kiên (trú H. Sơn La) thấy thông tin này nên gửi yêu cầu kết bạn và hỏi mua toàn bộ 10 chiếc iPhone 5.

Trao đổi qua điện thoại, Trung đồng ý bán với giá hơn 20 triệu đồng, kèm phí vận chuyển mỗi máy 50 ngàn đồng. Khi anh Kiên đề nghị cung cấp tài khoản ngân hàng thì Trung nhắn số tài khoản ngân hàng của anh Luân, 1 đại lý mua bán tiền rikvip (tiền ảo). Trung cũng thỏa thuận với anh Luân để mua tiền ảo với mức quy đổi 850 ngàn đồng cho 1 triệu rikvip. Ngay sau khi anh Kiên đã chuyển đủ số tiền hơn 20 triệu đồng vào tài khoản mà Trung cung cấp, đối tượng liền chặn facebook của anh Kiên đồng thời tháo vứt sim điện thoại dùng để liên lạc với anh Kiên trước đó.

Ngày 4-4-2017, Trung tiếp tục sử dụng facebook “Huy Vũ” để lừa đảo. Nếu như vụ trước đó rao bán ĐTDĐ thì lần này đối tượng sao chép hình ảnh một số sim điện thoại đẹp rồi rao bán trên facebook với giá 5,5 triệu đồng. Anh Vũ Ngọc Ích (Hà Nội) “kết” số sim đẹp nên liên hệ mua. Trung cũng dùng tài khoản ngân hàng của một đại lý tiền ảo tại Nghệ An để cung cấp cho anh Ích chuyển tiền. Sau khi nhận tiền rikvip tương ứng, Trung chặn mọi liên lạc của anh Ích. Ngày 11-4, Trung dùng thủ đoạn tương tự, rao bán sim đẹp và lừa của anh Đỗ Khắc Đạt (Hưng Yên) số tiền 2,5 triệu đồng. Tổng số tiền mà Trung chiếm đoạt của 3 bị hại là hơn 28 triệu đồng. Quá trình điều tra, Trung tác động gia đình khắc phục hoàn toàn số tiền cho các bị hại.

Lãnh mức án 4 năm tù, Phan Trung nặng trĩu rời phiên tòa.

Vụ án của Trung đã được TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày làm việc cuối năm 2017. Mặc dù số tiền Trung chiếm đoạt không lớn nhưng do phạm tội nhiều lần nên đối diện với khung hình phạt từ 3 năm đến 7 năm tù. Có mặt dự khán phiên tòa từ sớm, cha mẹ Trung khóc cạn nước mắt, vừa giận nhưng cũng thương con nông nổi dại dột. Bao năm lam lũ trên đồi rú, vẻ cơ cực khắc đậm trên khuôn mặt gầy sạm còn theo họ ra tới tòa khiến ai nấy cũng xót theo. Quá trình bị tạm giam cũng như tại phiên tòa, Trung tỏ rõ sự thành khẩn và nhận thức được lỗi lầm mình gây ra. Các bị hại cũng đều có đề nghị giảm án cho bị cáo. Từ những tình tiết giảm nhẹ này, phía VKS đã đề xuất mức án 24 đến 30 tháng tù đối với Trung. Tuy nhiên, khép lại phiên xét xử, Tòa đã tuyên Trung 4 năm tù về tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều người không giấu được bàng hoàng trước mức án dài năm này, trong đó có người mẹ tội nghiệp của bị cáo.

Tiếp nối phiên xét xử của Phan Trung là vụ Phùng Thị Kim Hương (1995, trú P.1, TX Quảng Trị) cùng tội danh tương tự. Bị cáo bị tạm giam được dẫn giải đến phiên tòa. Hương đã lập gia đình, con gái còn nhỏ. Cả hai vợ chồng đều không có việc ổn định. Túng bấn, Hương nảy sinh lừa đảo. Cũng như bị cáo Phan Trung, qua facebook Hương lừa mua bán hàng áo quần cho 2 người và chiếm đoạt số tiền hơn 5 triệu đồng trong thời gian từ tháng 3 đến  6-2017. Tuy số tiền chiếm đoạt nhỏ nhưng hành vi của Hương đã cấu thành tội. Sau khi bị bắt, Hương cũng đã tác động gia đình bồi thường cho các bị hại. Xét toàn diện vụ án, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt Hương 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, quyết định trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa.

BẢO HÀ