Làm cống, đáy cao hơn đường!

Thứ năm, 14/07/2022 15:43
- Ở đâu mà có chuyện thi công kỳ quặc thế Tư Cẩm Lệ?
Cống thoát nước cao hơn mặt đường tại dự án “treo” khu dân cư Phong Bắc 4, kiệt 29-Trần Ngọc Sương (P. Hòa Thọ Đông).
Cống thoát nước cao hơn mặt đường tại dự án “treo” khu dân cư Phong Bắc 4, kiệt 29-Trần Ngọc Sương (P. Hòa Thọ Đông).

- Thực tế lâu nay ở khu vực tổ 1, tổ 4 thuộc P. Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), cứ trời mưa là gây ngập cục bộ, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của cả trăm hộ dân nơi đây.

- Cụ thể là hệ thống cống ở tuyến đường nào vậy Tư?

- Tại kiệt 29 - Trần Ngọc Sương (P. Hòa Thọ Đông), thực trạng đường kiệt 29 thấp hơn mặt đường chính Trần Ngọc Sương khoảng 1m. Đáng nói, dọc theo đường kiệt, đơn vị thi công dự án đã làm cống thoát nước nhưng thi công dang dở, đoạn có, đoạn không. Điều kỳ quặc là hầu hết mặt đáy cống đều cao hơn mặt đường kiệt. Theo người dân khu vực cho biết, cách đây 3 năm, tuyến cống được thi công, Ban Quản lý dự án nói sẽ hỗ trợ nâng cao nền nhà cho người dân để đồng bộ hạ tầng khu vực. Ai ngờ, tuyến cống làm dở rồi bỏ mặc dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ mỗi khi trời mưa, thậm chí nước mỗi năm lại ngập sâu hơn và lâu rút hơn, vì khu vực đã biến thành cái “ao” thấp hơn các khu vực xung quanh.

- Người dân có phản ánh với các cấp, ngành về thực trạng này?

- Có chớ, nhất là trong các đợt tiếp xúc cử tri. Mới đây, tại buổi tiếp xúc với cử tri phường Hòa Thọ Đông ngày 14-6-2022, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, dự án kéo dài gây hệ lụy cho người dân, trước hết là trách nhiệm của chính quyền, cơ quan quản lý Nhà nước. Do đó, chính quyền các cấp từ thành phố đến phường phải tìm giải pháp, khẩn trương giải quyết, triển khai hoặc xóa bỏ dự án và có trách nhiệm trả lời dứt điểm cho người dân biết rõ. Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ lập đoàn kiểm tra, giám sát về nội dung liên quan đến tình trạng dự án “treo” qua nhiều năm, trên địa bàn.

- Còn chính quyền địa phương thì nói gì?

- Lãnh đạo UBND phường Hòa Thọ Đông cho biết, trên địa bàn phường còn tồn tại các dự án triển khai dở dang, kéo dài. Trong đó có dự án hạ tầng kỹ thuật khu vực phía Đông Nam nút giao thông Hòa Cầm giai đoạn 2; dự án khu dân cư Phong Bắc 4 - kiệt đường Trần Ngọc Sương; dự án quy hoạch khu vực Bàu Sen. Các dự án này gây nhiều hệ lụy, ô nhiễm môi trường, ngập úng cục bộ thường xuyên, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của nhân dân.

- Bề Tui nhận thấy, nhiều dự án “treo” gây ảnh hưởng đến đời sống nên người dân bức xúc là chính đáng. Do đó, chính quyền các cấp cần xử lý rốt ráo, chứ nhiều dự án “treo”, rồi lại “bỏ quên” nhiều năm như vậy thì không thể chấp nhận được.

Bề Tui