Làm giả sổ đỏ để chiếm đoạt tài sản

Thứ sáu, 08/09/2017 15:00

Tối 5-9, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Phi Long (1976, trú Dương Sơn, xã Hòa Châu, H. Hòa Vang) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Phi Long và sổ đỏ đứng tên Long “giả như thật”.

Từng bị TAND Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) xử phạt 6 tháng tù về tội “Đánh bạc” vào năm 2011; năm 2013, bị TAND TX Điện Bàn (Quảng Nam) xử phạt 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thế nhưng, sau khi mãn hạn tù, Long lại không chọn con đường lương thiện làm ăn mà tiếp tục lún sâu vào cờ bạc, cá cược dẫn đến nợ nần chồng chất. Để có tiền trả nợ và cũng như thỏa mãn việc ăn chơi, Long đã manh nha ý nghĩ kiếm tiền bằng cách làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ) để chiếm đoạt tài sản người khác. Theo đó, tháng 4-2017, Long lên các trang mạng xã hội và phát hiện nhóm đối tượng quảng cáo có thể làm giả các loại giấy tờ của cơ quan Nhà nước nên đã chủ động liên hệ để thực hiện ý đồ đen tối của mình, Long đặt làm giả sổ đỏ 1 thửa đất do Long cung cấp thông tin với giá 7 triệu đồng. Sau đó 1 tuần, khi nhận được sổ đỏ “giả như thật” đứng tên mình đối với thửa đất số 195 có diện tích 150m2, tờ bản đồ số B2-3 tại Khu dân cư số 1, đường ĐT605 thuộc xã Hòa Châu; Long nghĩ ngay đến việc phô-tô ra nhiều bản, mang đi cầm cố để có trước một số tiền nhằm chi trả các khoản nợ. Ngày 1-9, Long gặp anh Nguyễn Văn Hòa (trú cùng địa phương) nói chuyện có thửa đất muốn cầm cố, tuy nhiên anh Hòa lại muốn mua đứt nên Long cho anh Hòa xem giấy tờ phô-tô. Ngày hôm sau, nghe anh Hòa gọi điện đồng ý mua thửa đất đó với giá 610 triệu đồng, Long liền đề nghị ứng trước một số tiền để mình chuộc lại giấy tờ gốc đang cầm cố, nhưng anh Hòa trả lời dứt khoát khi có giấy tờ bản chính đặt cọc trước 200 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ giao đủ khi ra công chứng.

Ngày 3-9, Long nhờ một người bạn chở đến nhà vợ chồng anh Hòa. Tại đây, Long giao sổ đỏ có khuôn dấu đỏ, làm hợp đồng mua bán giữa các bên và nhận trước số tiền 190 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ, vợ chồng anh Hòa nghi ngờ giấy tờ giả nên báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, Đội CSĐTTP về KT-MT CAH nhanh chóng vào cuộc và xác định thửa đất Long rao bán đã được UBND H. Hòa Vang cấp quyền sở hữu cho vợ chồng ông Đặng Thành (xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) từ năm 2012... Chiều 5-9, khi Long và vợ anh Hòa hẹn nhau đến Văn phòng công chứng P.C. (đường Phạm Hùng, xã Hòa Châu) để làm thủ tục sang tên đổi chủ thửa thì lực lượng CAH Hòa Vang có mặt, yêu cầu tạm dừng... Tại Cơ quan CSĐT, Long nhanh chóng thừa nhận hành vi làm giả sổ đỏ để lừa đảo, chiếm đoạt của vợ chồng anh Hòa 190 triệu đồng và đã sử dụng trả nợ và tiêu xài hết.

Qua vụ việc, CAH Hòa Vang cảnh báo, đây là thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện liên quan đến lĩnh vực mua bán bất động sản ở vùng nông thôn, vì vậy người dân phải hết sức cảnh giác, nên tìm hiểu kỹ về tính pháp lý của tài sản. Để tránh trường hợp bị lừa đảo, người mua nên liên hệ trực tiếp với các cơ quan quản lý Nhà nước như UBND cấp xã hoặc Phòng TN-MT huyện để xác minh hiện trạng thửa đất rồi mới tiến hành giao dịch. Bởi, các trường hợp lừa mua đất bằng sổ đỏ giả thường là giá bán rất rẻ, thấp hơn giá thị trường để dẫn dụ người mua... Ai là nạn nhân của vụ lừa đảo như trên liên hệ với ĐTV Lê Đức Chung (Đội CSĐTTP về KT-MT, SĐT: 0905.054154) cung cấp thêm chứng cứ để CAH sớm kết thúc điều tra vụ án, phục vụ công tác xét xử.

VY HẬU