Làm giả tài liệu, lãnh án thật

Thứ ba, 12/04/2022 17:28
Khi biết thông tin một doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh đầu tư dự án trồng cây công nghiệp tại huyện Ea Súp (Đắk Lắk), Dương Ngọc Đức (1976, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) rủ một số người góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Đức Nguyên (Cty Đức Nguyên) để ký hợp đồng thực hiện dự án với doanh nghiệp trên.
Bị cáo Dương Ngọc Đức
Bị cáo Dương Ngọc Đức

Tuy nhiên, trong danh sách cổ đông Cty Đức Nguyên không có tên của Đức nên từ năm 2011 đến tháng 10-2018, Đức giả mạo chữ ký của các cổ đông, người đại diện pháp luật, giả danh Phó Giám đốc… để làm giả 48 tài liệu của Cty Đức Nguyên. Từ các tài liệu làm giả này, Đức đã thực hiện đăng ký thay đổi doanh nghiệp; giả mạo tư cách pháp nhân để mở tài khoản của Cty Đức Nguyên tại một số ngân hàng rồi toàn quyền thực hiện giao dịch với các tài khoản đó. Ngày 11-4, TAND tỉnh Đắk Lắk cho hay đã xét xử, tuyên phạt bị cáo Dương Ngọc Đức 6 năm tù về tội: “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đ.L