Làm rõ nhóm trộm 40 bộ máy điều hòa

Thứ năm, 31/05/2018 19:00

Ngày 30-5, Thiếu tá Trần Xuân Tần, điều tra viên Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Văn Huy (1999, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng); Phạm Văn Hậu (1986, trú xã Quế Cường, H. Quế Sơn, Quảng Nam) về hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng này đều liên quan trực tiếp đến vụ trộm cắp 40 bộ máy điều hòa tại một kho hàng thuộc Cty Phương Quốc Hương (Đà Nẵng). Riêng 2 đồng phạm khác là Trương Nhân và Phan Hoàng đang được cho tại ngoại.

Đặng Văn Huy.

Số là, vào ngày 28-2-2018, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê nhận Công văn số 21 ngày 28-2-2018 của Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu về việc chuyển thông tin vụ việc theo đơn báo cáo của anh Trần Xuân Kiệm (1970, trú  53-55 Hùng Vương, Đà Nẵng) với nội dung: ngày 26-2-2018, khi kiểm tra kho hàng tại số 180-Ông Ích Khiêm (Đà Nẵng) Cty Phương Quốc Hương phát hiện bị mất 53 bộ hiệu N9SKH, 16 bộ điều hòa Panasonic hiệu PU12TKH với tổng giá trị thiệt hại khoảng hơn 400 triệu đồng.

Từ thông tin trên, Đội CSHS CAQ Thanh Khê đã vào cuộc điều tra và đã xác định người gây ra các vụ  trộm cắp nói trên là nhân viên quản lý kho hàng Đặng Văn Huy (1999, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) và Trương Nhân (1997, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) là phó quản lý kho hàng. Trong khoảng tháng 7-2018 Huy có nói với Nhân sẽ trộm máy điều hòa tại kho hàng để bán do đang cần tiền tiêu xài thì Nhân đồng ý. Sau đó Huy cùng Nhân trộm cắp 2  máy điều hòa hiệu Panasonic PU12TKH trong kho rồi Nhân điện thoại cho nhân viên lái xe tên Phan Hoàng (1993, trú, P. Thuận Phước, Q, Hải Châu) cùng Nhân dùng xe tải của Cty chở đến bán cho một cửa hàng điện lạnh nằm trên đường Nguyễn Khánh Toàn được 15 triệu đồng. Sau đó, Nhân cho Hoàng 200.000 đồng, số tiền còn lại cả hai chia nhau tiêu xài. Tại thời điểm này, Hoàng không biết số tài sản trên do Huy và Nhân trộm cắp. Đến đầu tháng 10-2017, Nhân nghỉ việc tại Cty Phương Quốc Hương.

Đến khoảng tháng 10-2017, lợi dụng sơ hở trong việc quản lý giám sát kho hàng của Cty, Huy trộm cắp 1 máy điều hòa Panasonic PU12TKH rồi bỏ lên xe máy Air Blade biển kiểm soát 43D1-327.96 đem đến bán cho một tiệm mua bán đồ điện lạnh tại số 80/5 Tô Hiệu do Phạm Văn Hậu (1986, trú xã Quế Cường, H. Quế Sơn, Quảng Nam) làm chủ với giá 6,4 triệu đồng. Khoảng vài ngày sau, Huy tiếp tục trộm máy điều hòa Panasonic N9SKH  đem đến bán cho Hậu với giá 4,6 triệu đồng/ một máy. Trong các lần chở sau thì Huy có nói nhân viên lái xe của Cty Phương Quốc Hương là Phan Hoàng chở đến để giao cho Hậu tại số 80/5 Tô Hiệu và nhiều lần đến gửi tại kho hàng ở kiệt 01/125 Phạm Như Xương của anh Lê Sáu Mạnh (1989, trú P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu). Hậu khai, ban đầu khi Huy mang bán máy điều hòa thì nói với Hậu là hàng Cty dư nhưng sau khi Huy bán cho Hậu khoảng 4 đến 5 lần với khoảng 10 bộ điều hòa thì Hậu chú ý vì những chiếc máy này đều còn mới, chưa qua sử dụng nên nghĩ do Huy vi phạm pháp luật mà có. Mặc dù vậy, Hậu vẫn tiếp tục mua máy điều hòa do Huy mang đến nhằm bán lại để thu lợi cao hơn. Đến khoảng đầu tháng 2-2018 do nhu cầu khách hàng mua nhiều nên Hậu gọi điện thoại cho Huy nói “khi nào có máy điều hòa thì đem đến bán cho anh” thì Huy đồng ý. Lần cuối cùng vào ngày 12-2-2018, Huy bán cho Hậu 5 bộ máy điều hòa. Hậu khai tổng cộng đã mua của Huy khoảng 4 bộ máy điều hòa Panasonic PU12TKH, 18 bộ máy điều hòa Panasonic N9SKH và 1 bộ máy điều hòa hiệu Mitsubishi. Qua khám xét, cơ quan CA đã  thu giữ 2 bộ máy điều hòa Panasonic N9SKH, 1 bộ máy điều hòa Panasonic PU9THK8 và 1 bộ máy điều hòa hiệu Mitsubishi.

Đến thời điểm hiện tại, Huy khai nhận trộm cắp 40 bộ máy điều hòa, trong đó có 9 bộ máy Panasonic PU12TKH, 30 bộ máy Panasonic N9SKH và 1 bộ máy điều hòa hiệu Mitsubishi và tất cả đều bán cho Hậu. Tuy nhiên Hậu mới khai nhận đã mua của Huy khoảng 4 bộ máy điều hòa Panasonic PU12TKH, 18 bộ máy điều hòa Panasonic N9SKH và 1 bộ máy điều hòa hiệu Mitsubishi. Trong khi đó, theo tài liệu hiện có, xác định được số tài sản Huy trộm cắp và bán cho Hậu có tổng giá trị tài sản hơn 173,7 triệu đồng. Đó là chưa kể việc bản thân Hoàng đã nhiều lần chở máy điều hòa Panasonic PU12TKH, N9SKH bằng xe tải của Cty đến giao hàng cho Huy nhưng không có hóa đơn chứng từ theo quy định đến 1 văn phòng ở địa chỉ 01/125 Phạm Như Xương (Đà Nẵng) và 1 tiệm sửa chữa điện lạnh số 80/5 Tô Hiệu.  Đến lần thứ 5 thì Hoàng biết việc Huy lấy trộm máy điều hòa của Cty đem ra ngoài bán, nhưng Hoàng vẫn đồng ý chở giúp thêm cho Huy khoảng 4 lần và được  Huy cho 200.000 đồng/lần. Theo lời khai của Huy và Hậu thì lần mua bán 5 máy điều hòa hiệu Panasonic sau cùng (12-2-2018) và Hoàng là người dùng xe tải chở đến giao cho Hậu. Theo tài liệu, trước mắt xác định số tài sản Hoàng giúp Huy đem đi tiêu thụ sau cùng là 5  bộ máy điều hòa Panasonic N9SKH (theo kết luận định giá xác định tổng giá trị tài sản là 34,4 triệu đồng). Ngoài ra, cơ quan CA còn xác định Nhân đã 1 lần cùng với Huy trộm cắp 2 chiếc máy điều hòa Panasonic PU12TKH có trị giá tài sản gần 21 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đề nghị cơ sở, cá nhân nào đã mua các loại máy điều hòa do nhóm Huy trộm cắp, liên hệ Đội CSHS CAQ Thanh Khê (số 324-Hà Huy Tập, Đà Nẵng) hoặc gặp điều tra viên Trần Xuân Tần, ĐT: 02363712847 để cung cấp thêm thông tin.

PHƯƠNG KIẾM