Làm rõ vụ trộm hơn 5,6 tấn hạt điều xuất khẩu

Thứ bảy, 12/05/2018 19:00

* 2 BẢO VỆ THÔNG ĐỒNG LÀM “NỘI ỨNG”

* TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN KHOẢNG 1,5 TỶ ĐỒNG

Chiều 10-5, thừa ủy nhiệm Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn (Bình Định), Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long - Trưởng CATP Quy Nhơn trao Giấy khen của UBND thành phố cho Đội CSHS CATP Quy Nhơn vì thành tích làm rõ thủ phạm vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn trong thời gian ngắn.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, sáng 28-4, nhân viên Cty TNHH OLam (chi nhánh ở KCN Phú Tài - TP Quy Nhơn) phát hiện một số lượng lớn hạt điều đã được chế biến, đang chờ xuất khẩu đã bị kẻ gian lấy mất. Theo thống kê ban đầu của Cty, số điều bị mất hơn 5,6 tấn, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Được biết trước đó, tại Cty này cũng đã bị mất trộm nhiều lần nhưng do số lượng mất không nhiều nên Cty không báo cáo cơ quan CA. Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Lâm - Đội trưởng Đội CSHS CATP Quy Nhơn thì từ trước đến nay, đây là vụ trộm gây thiệt hại lớn nhất xảy ra ở TP Quy Nhơn.

Mặc dù vụ trộm xảy ra sát với kỳ nghỉ lễ dài ngày (30-4 và 1-5), tuy nhiên Đội CSHS CATP Quy Nhơn vẫn khẩn trương vào cuộc với quyết tâm cao, huy động lực lượng trinh sát, điều tra viên (TS, ĐTV) dày dạn kinh nghiệm xuống địa bàn để làm rõ thủ phạm vụ trộm trong thời gian sớm nhất. Kiểm tra camera đều không ghi nhận được hình ảnh các đối tượng đột nhập Cty cũng như kho hàng. Hầu như các cửa ra vào Cty và kho đều không có dấu hiệu bị cạy phá. Điều đáng chú ý, qua điều tra ban đầu, tại Cty luôn có bảo vệ trực 24/24 giờ, tuy nhiên việc mất lượng hàng hóa lớn như vậy lại không được bảo vệ phát hiện và ngăn chặn. Hơn nữa, thời điểm đêm 27-4, khoảng từ 21 đến 24 giờ thì camera không hoạt động, được bảo vệ lý giải là do bị mất điện. Xem xét hoạt động của Cty, của bảo vệ, các TS, ĐTV nhận định, rất có thể thủ phạm là người biết khá rõ về nơi cất hàng, hoạt động của Cty.

Khẩn trương củng cố chứng cứ, ngày hôm sau, các TS, ĐTV triệu tập 2 bảo vệ Cty trực ca vào thời điểm xảy ra vụ mất trộm là Đỗ Thừa (56 tuổi, trú xã Phước Lộc) và Nguyễn Văn Trực (48 tuổi, trú xã Phước Thành, cùng H. Tuy Phước, Bình Định) để điều tra, làm rõ. Bước đầu 2 bảo vệ này một mực khẳng định mình vô can, cho biết mình đã làm hết trách nhiệm trong công việc được giao. Tuy nhiên, trước những chứng cứ mà TS, ĐTV thu được, cuối cùng Đỗ Thừa và Nguyễn Văn Trực đã phải thừa nhận hành vi của mình. Tiến hành khám xét nơi ở hai đối tượng này, CATP Quy Nhơn thu giữ tiền, vàng mà các đối tượng được chia sau khi bán tài sản trộm cắp của Cty.

Kho hàng nơi xảy ra vụ trộm.

Từ lời khai của Trực và Thừa, CQĐT CATP Quy Nhơn tiếp tục bắt giữ đối tượng cầm đầu là Lương Thế Vinh (39 tuổi, trú xã Phước An, H. Tuy Phước), Trần Hoàng Phụng (1984, trú TT Diêu Trì, H. Tuy Phước) và Trần Văn Lực (1977, trú TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). “Hội ngộ” tại cơ quan CA, bước đầu, các đối tượng khai nhận: Vinh chuyên được thuê bốc vác hàng cho Cty OLam nên biết rõ những sơ hở của Cty. Vinh để ý cửa ra vào kho chứa hàng chỉ cần đẩy nhẹ là có thể vào được bên trong. Làm thế nào để đưa số hàng ra ngoài mới là khó khăn. Vì vậy, Vinh mới bàn cùng 2 bảo vệ là Thừa và Trực cùng nhau tuồn số hàng trong kho ra ngoài rồi bán chia nhau. Đúng gian kế đã định, 21 giờ ngày 27-4, Vinh đi xe máy đến Cty thì được Thừa và Trực dẫn vào kho theo ngõ sau để tránh camera. Thừa cùng Vinh chuyển hơn 5,7 tấn hạt điều từ trong kho ra ngoài. Sau đó, Vinh liên lạc với Trần Hoàng Phụng điều khiển xe tải BKS 77C-025.88 đến Cty OLam chở số điều trên. Trực ngắt cầu dao để camera không còn hoạt động và mở cửa cho ô-tô vào tận kho. Vinh liên lạc với Trần Văn Lực để bán hạt điều. Vì trước đó Vinh từng trộm hạt điều nên Lực biết số hạt điều này là do trộm cắp mà có nhưng vẫn đồng ý đi bán. Sau đó, Phụng điều khiển xe chở hạt điều cùng Lực đi tiêu thụ. Lực khai đã bán số hạt điều trên với giá 116.500 đồng/kg, tổng cộng được 674,75 triệu đồng. Lực đưa cho Vinh 2 lần tổng cộng là 500 triệu đồng, còn lại sẽ trả sau. Vinh đem tiền về nhưng nói với ông Trực và Thừa là chỉ bán được 220 triệu đồng, chia cho 2 bảo vệ 100 triệu đồng, trả cho Phụng 5,5 triệu đồng tiền vận chuyển, số còn lại Vinh “cắt cò” giữ cho mình. Đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai nhận, trước đó, đêm 1-4, cũng với thủ đoạn trên, Vinh - Thừa - Trực đã trộm 35 thùng hạt điều của Cty, bán chia mỗi người 4,5 triệu đồng.

Khi thực hiện lệnh khám xét nhà 2 bảo vệ, gia cảnh hết sức khó khăn, cả hai chưa từng vi phạm pháp luật, nhưng chỉ vì không biết kiềm chế lòng tham nên đã đồng ý với lời rủ rê của Vinh mà trộm cắp. Đáng nói là kiến thức pháp luật của 2 người rất hạn chế. Bằng chứng là việc ông Nguyễn Văn Trực không dám tiêu đồng nào trong số tiền 50 triệu đồng được chia mà giữ cẩn thận vì cho rằng “khi vụ việc bại lộ, chỉ cần nộp đủ số tiền đã được chia thì sẽ không bị xử lý”.

CATP Quy Nhơn đang làm thủ tục chuyển giao cho Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định để xử lý theo thẩm quyền.

QUÝ HIỀN