Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Vu lan báo hiếu tại Ngũ Hành Sơn

Thứ hai, 28/08/2017 11:28

Vào dịp rằm tháng Bảy năm nay, lần đầu tiên tại động Âm Phủ, một địa điểm văn hóa tâm linh nổi tiếng nằm  dưới ngọn Thủy Sơn thuộc quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, sẽ diễn ra Lễ hội Vu lan báo hiếu - Ngũ Hành Sơn 2017.

Du khách chiêm bái động Âm Phủ trong quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Ông Nguyễn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn cho biết, vào rằm tháng Bảy hằng năm, các chùa trên địa bàn quận đều tổ chức các hoạt động, nghi thức tôn giáo Vu lan báo hiếu. Năm nay là lần đầu tiên Lễ hội Vu lan báo hiếu được tổ chức ở động Âm Phủ.

Động Âm Phủ là một trong những điểm tham quan, hành hương chính nằm dưới ngọn Thủy Sơn, gắn liền với các hoạt động văn hóa tâm linh từ xa xưa. Cùng với tạo tác độc đáo của tự nhiên, nơi này đã được các cấp thẩm quyền, các chư tăng, Phật tử và nhân dân dành nhiều công phu, tâm huyết tu bổ, tạo dựng cảnh giới âm phủ theo quan niệm Phật giáo. Nơi đây đặt tượng thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát, vị bồ tát cứu rỗi linh hồn ở âm phủ theo quan niệm nhà Phật. Từ nhiều năm qua, chư tăng, Phật tử, khách hành hương đã chiêm bái, thực hành các nghi thức tôn giáo tại động Âm Phủ.

Theo Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Q. Ngũ Hành Sơn, Vu lan báo hiếu là Lễ hội văn hóa dân gian, tôn giáo về hiếu đạo và tâm linh Phật giáo của người Việt, là nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng rộng lớn, góp phần gìn giữ, kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Hoạt động Lễ hội nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để du khách và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động Lễ hội và du lịch trên điạ bàn Q. Ngũ Hành Sơn.

Theo kế hoạch, Lễ hội Vu lan báo hiếu - Ngũ Hành Sơn năm 2017 diễn ra từ ngày 2-9 đến 3-9 (nhằm ngày 12 và 13- 7 năm Đinh Dậu). Địa diểm chính là khuôn viên trước động Âm phủ, địa điểm phụ là không gian trên các tuyến đường Huyền Trân Công Chúa, Lê Văn Hiến, Trường Sa. Các hoạt động phần Lễ và phần hội thực hiện theo nghi thức truyền  thống, tổ chức tiết kiệm, trang trọng, an toàn, vui tươi, lành mạnh. Huy động nguồn lực từ cộng đồng chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức các hoạt động Lễ hội. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giá trị của di tích, Lễ hội; nội dung tuyên truyền phải hấp dẫn, phù hợp với mọi đối tượng để nhân dân tích cực tham gia.

Cổng vào động Âm Phủ, nơi sẽ diễn ra Lễ hội Vu lan báo hiếu - Ngũ Hành Sơn 2017.

Để chuẩn bị cho Lễ hội, Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn đang khẩn trương triển khai hàng loạt công việc. Ông Lê Quang Tươi, Trưởng Ban quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, Phó trưởng Ban Thường trực BTC Lễ hội, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo quận, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, người dân trong khu vực không để xảy ra tình trạng người lang thang xin ăn, không có hiện tượng chèo kéo, đeo bám, chào mời thiếu văn minh đối với du khách, đảm bảo an ninh trật tự, giao thông an toàn và thông suốt, an toàn vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, cháy nổ, hỏa hoạn trong khu vực các di tích và không gian Lễ hội. Đồng thời, sẽ chủ động ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp mê tín, dị đoan, lợi dụng tâm linh để trục lợi cá nhân trước, trong và sau Lễ hội.

Ông Nguyễn Hòa cho biết, Lễ hội Vu lan báo hiếu - Ngũ Hành Sơn 2017 do UBND quận chỉ đạo, đơn vị thực hiện là Ban Trị sự giáo hội Phật giáo quận, đơn vị phối hợp là Ban Quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn và các đơn vị khác. Kinh phí tổ chức lễ hội chủ yếu từ xã hội hóa. Theo ông Nguyễn Hòa, đây cũng là dịp người dân, du khách khám phá thêm những nét độc đáo, riêng có của quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn, đa dạng hóa hơn nữa các hoạt động văn hóa ở khu danh thắng này.

NGUYỄN LÊ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hoạt động chính tại Lễ hội Vu lan báo hiếu - Ngũ Hành Sơn 2017:

- Lễ thượng Phan, Nghinh Sơn Thần

- Niệm Phật cầu gia hộ

- Múa lân khai hội

- Thả bong bóng vì hòa bình

- Trao học bổng cho học sinh nghèo

- Các chương trình nghệ thuật

- Tham quan động Âm Phủ, vườn tượng

- Lễ Bạch Phật khai kinh

- Viết thư pháp và triển lãm ảnh nghệ thuật Ngũ Hành Sơn

- Văn hóa ẩm thực chay

- Tụng kinh Vu Lan - Báo hiếu

- Cầu siêu anh linh chiến sĩ trong động Âm Phủ

- Thuyết pháp

- Lễ thắp hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------