Làn gió mới cho bình yên cơ sở

Thứ ba, 19/03/2019 11:43

Đề án sắp xếp bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong thời gian qua đã thổi luồng gió mới vào công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở, trong đó phải kể đến chủ trương đưa Công an chính quy về làm trưởng Công an các xã.

Đại úy Nguyễn Thanh Sửu - Trưởng CAX Pơng Drang chỉ đạo xử lý một vụ việc. 

Xã Ea Kênh là một địa bàn trước đây tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT của H. Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk). Trong 10 thôn và 5 buôn của xã, những năm trước thường xảy ra các vụ hủy hoại tài sản, trộm cắp, gây sức ép đòi "bảo kê" trong thu mua nông sản, thanh niên buôn này mâu thuẫn, gây gổ đánh nhau với thôn kia,... Năm 2016, ở xã Ea Kênh đã xảy ra hơn 70 vụ vi phạm pháp luật về ANTT. Trước tình hình đó, đầu năm 2017, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động Trung tá Nguyễn Ngọc Linh- cán bộ thuộc CAH Krông Pắk đảm nhiệm chức vụ Trưởng CAX Ea Kênh. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Thành Vinh- Chủ tịch UBND xã Ea Kênh nhận xét: "Từ khi xã Ea Kênh được tăng cường cán bộ CAH về làm Trưởng CAX, địa bàn đã có những chuyển biến tốt hơn, hiệu quả công tác bảo đảm ANTT đạt hiệu quả cao hơn. Đồng thời, cũng khắc phục được những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trước đó, giải quyết các vụ việc quyết liệt hơn, đúng pháp luật hơn, qua đó đã góp phần đảm bảo ANTT ở địa phương ngày một tốt hơn".

Từ khi được tăng cường Công an chính quy, Ban CAX Ea Kênh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã các kế hoạch, biện pháp bảo đảm ANTT cụ thể, sát hợp với tình hình thực tế tại địa phương, gắn chặt với công tác Công an. Ban CAX đã chủ động phòng ngừa, giải quyết nhanh, dứt điểm các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân. Nhờ vậy, đã hạn chế những vụ việc phức tạp xảy ra ngay từ thôn, buôn. Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn xã đã giảm được trên 30 vụ, việc vi phạm pháp luật về ANTT so với 2 năm trước đó. Trung tá Nguyễn Ngọc Linh chia sẻ: "Bản thân tôi được tăng cường về xã, đã cùng Ban CAX bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình ANTT; tích cực tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương, vận động, tuyên truyền để nhân dân chấp hành pháp luật; cố gắng giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân một cách nhanh chóng, thuận tiện, không để xảy ra tình trạng gây phiền nhiễu cho nhân dân. Những trường hợp người già hoặc đau yếu, bệnh tật thì sẽ cho cán bộ xuống tận nhà để giải quyết; nhanh chóng giải quyết các vụ việc phát sinh ở cơ sở, xử lý dứt điểm theo thẩm quyền chứ không đùn đẩy, hạn chế được các vụ trọng án phức tạp phải chuyển lên Công an cấp trên, qua đó đã góp phần làm cho tình hình ANTT ổn định hơn, các loại tội phạm giảm".

 Xã Pơng Drang của H. Krông Búk là một địa bàn đông dân, với hơn 19.200 nhân khẩu, nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh, ngày đêm có rất đông người và phương tiện tấp nập qua lại, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về  ANTT. Trước tình hình đó, cuối năm 2015, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động Đại úy Nguyễn Thanh Sửu- cán bộ thuộc CAH Krông Búk đảm nhiệm chức vụ Trưởng CAX Pơng Drang. Từ đó, việc tổ chức các mặt hoạt động của CAX Pơng Drang ngày càng đổi mới, hiệu quả phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật nâng dần lên, trung bình hàng năm, số án hình sự trên địa bàn giảm đáng kể. Ông Nguyễn Ngọc Thạch- người dân thôn Tân Lập 6, xã Pơng Drang cho biết: "Dân ở đây thấy, từ khi có Công an ở trên xuống làm, khi đến xã liên hệ chuyện giấy tờ nọ kia, chúng tôi được hướng dẫn bài bản, giải quyết mọi việc nhanh, rõ ràng, tận tình hơn, chuyên nghiệp hơn. Dân chúng tôi rất mừng, yên tâm và muốn có Công an ở trên về xã giúp cho dân". Còn bà H' Pin MLô- Bí thư Đảng ủy xã Pơng Drang thì đánh giá: "Có Công an chính quy thì việc ngăn chặn xử lý các vụ việc vi phạm đúng pháp luật hơn, nhất là khi trấn áp các loại tội phạm côn đồ tại địa bàn các thôn, buôn thì mạnh và hiệu quả hơn, phục vụ cho nhân dân và cho việc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương".

Theo khảo sát của Công an tỉnh Đắk Lắk, những năm trước đây, trên địa bàn tỉnh có 70 xã trọng điểm về ANTT, hiện đã giảm xuống còn 49 xã có nhiều tiềm ẩn phức tạp về an ninh buôn làng, an ninh nông thôn và phạm pháp hình sự nói chung. Trong 5 năm gần đây, Công an tỉnh đã đưa Công an chính quy ở các huyện về làm trưởng, phó Công an nhiều xã. Tới đây, thực hiện chủ trương của Bộ Công an, sau khi đánh giá lại hiệu quả của cách làm này, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ tăng cường nhiều hơn nữa cán bộ Công an chính quy xuống các xã trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và chủ động phòng ngừa làm giảm các vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở buôn, thôn. Và người dân ở các xã trọng điểm về ANTT, các thôn, buôn tiềm ẩn nhiều phức tạp đang rất mong đợi điều này.

QUỐC DŨNG