Lần theo dấu vết trên mạng, bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới hoạt động tại Lào

Thứ tư, 10/06/2026 08:00

Núp bóng doanh nghiệp hoạt động hợp pháp ở Lào, các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, vận hành chức năng đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới với tổng số tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng. Sau thời gian kiên trì theo dõi và đấu tranh, Công an tỉnh Quảng Trị vừa bóc gỡ mắt xích quan trọng trong đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới.

Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ 56 đối tượng người Việt Nam và tạm giữ 140 thiết bị điện tử liên quan đến hoạt động tội phạm để phục vụ điều tra.
2 đối tượng Triệu Khắc Luân và Vày Lền Phat là mắt xích quan trọng trong tổ chức tội phạm bị bắt giữ. Ảnh: T.Tuấn

Đầu năm 2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM)- Công an tỉnh Quảng Trị, phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hệ thống trò chơi đánh bạc trực tuyến “OKWIN”.

Các dữ liệu điện tử thu thập được cho thấy phía sau những giao dịch nạp – rút tiền của người chơi là một mạng lưới thanh toán trung gian hoạt động chuyên nghiệp, có sự phân công, điều hành chặt chẽ và liên quan đến nhiều đối tượng trong và ngoài nước. Từ những manh mối ban đầu, bức tranh về một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia dần hiện rõ.

Nhận định đây là đường dây có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, liên quan đến yếu tố nước ngoài, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo giao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Bộ Công an Lào triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Từ ngày 4 đến ngày 13-5-2026, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp sang Lào phối hợp với các lực lượng chức năng nước sở tại rà soát, thu thập chứng cứ và xây dựng phương án đấu tranh. Trên cơ sở đề nghị phối hợp của lực lượng chức năng Việt Nam, các lực lượng chức năng của Bộ Công an Lào đã kiểm tra 2 địa điểm liên quan. Sau đó, lực lượng phá án Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, khai thác các tài liệu điện tử, làm rõ hoạt động của 56 đối tượng người Việt Nam và 1 đối tượng người Trung Quốc liên quan đến đường dây.

Từ các tài liệu xác định, sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, các đối tượng cầm đầu tổ chức tội phạm người Trung Quốc đã chuyển địa bàn hoạt động sang Lào từ khoảng tháng 2-2026. Tại đây, chúng thành lập Công ty ASM nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Dưới lớp vỏ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính, ASM thực chất là “trạm trung chuyển” dòng tiền giữa các nhà cái trực tuyến và người tham gia đánh bạc. Khi người chơi nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, ASM tiếp nhận và chuyển cho nhà cái. Ngược lại, khi người chơi thắng cược, ASM tiếp tục thực hiện việc thanh toán tiền thắng bạc. Đổi lại, tổ chức này được hưởng lợi từ 0,3% đến 0,8% trên tổng số tiền giao dịch mỗi ngày.

Để vận hành hệ thống, các đối tượng cầm đầu người Trung Quốc đã tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam sang làm việc tại Lào theo mô hình quản lý khép kín với các bộ phận chuyên trách, gồm: điều hành, quản lý; chăm sóc khách hàng; cho thuê tài khoản ngân hàng; gom quỹ; xuất nhập khoản và tài vụ.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2-2026, mỗi ngày hệ thống của tổ chức tội phạm này xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam thông qua ASM được xác định lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Số tiền này được các đối tượng chuyển lên sàn MIA, mua đồng UST và hợp thức hóa dòng tiền bằng nhiều đường dẫn để che giấu và cuối cùng chuyển về Trung Quốc.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ vai trò của 2 đối tượng: Triệu Khắc Luân (1987, trú phường An Đông, TP Hồ Chí Minh) và Vày Lền Phat (1995, trú xã Bàu Hàm, TP Đồng Nai) là những mắt xích quan trọng trực tiếp quản lý hoạt động của hệ thống dưới sự chỉ đạo của các đối tượng người Trung Quốc.

Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ 56 đối tượng người Việt Nam và tạm giữ 140 thiết bị điện tử liên quan đến hoạt động tội phạm để phục vụ điều tra.

Ngày 13-5-2026, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan của Việt Nam và Lào tổ chức tiếp nhận 56 đối tượng người Việt Nam cùng 140 thiết bị điện tử có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Đến ngày 19-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án: “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” trực tuyến và “Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; khởi tố 53 bị can về tội: “Tổ chức đánh bạc”; bắt tạm giam đối với 34 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 19 bị can.

Thành công của đấu tranh với tổ chức này không chỉ ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp trị giá hàng nghìn tỷ đồng mà còn tiếp tục khẳng định hiệu quả phối hợp giữa lực lượng chức năng Việt Nam và Lào trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.

T.TUẤN - Q.TRỊ

Khởi tố chủ tiệm cầm đồ SIN 8386 chiếm đoạt 10 tỉ đồng của nhiều người

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với chủ tiệm cầm đồ Đặng Quốc Thanh (25 tuổi), thường trú xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nam thanh niên lãnh án tù vì tiếp tay “rửa tiền” cho đường dây lừa đảo

Mặc dù không trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo, nhưng Nguyễn Gia Chúc biết rõ việc làm của mình là một mắt xích quan trong trong đường dây tội phạm lừa đảo công nghệ cao. Cụ thể, Chúc sử dụng các tài khoản ngân hàng do mình mở để chuyển tiền có được từ hoạt động lừa đảo.

Khởi tố 346 đối tượng sang Campuchia thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

Đây là tổ chức tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên khắp cả nước, ngoài ra còn có bị hại là người nước ngoài. Đối tượng trùm sò cùng cộng sự đã thiết lập hệ thống lừa đảo chặt chẽ nhằm lôi kéo “con mồi” khiến hàng nghìn người sập bẫy bằng hình thức đầu tư, yêu đương, game trúng thưởng.

Triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao 15 tỷ

Công an tỉnh Điện Biên triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt giữ 59 đối tượng, làm rõ hành vi chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng của hơn 5.000 nạn nhân.

Hội nghị cấp Bộ trưởng Việt Nam - Trung Quốc: Chung nhận thức, chung hành động trong phòng, chống tội phạm

Nhận lời mời của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, từ ngày 15 đến 17-3, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc do đồng chí Vương Tiểu Hồng - Bí thư Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc dẫn đầu đã sang thăm Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 9 giữa

Tham gia đường dây lừa đảo qua mạng tại Campuchia, thanh niên lĩnh 14 năm tù

Tham gia đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia, Nguyễn Tấn Thường đã mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền chiếm đoạt từ các nạn nhân trên khắp cả nước. Chỉ trong vòng 9 ngày, các đối tượng đã thực hiện 9 vụ lừa đảo với tổng số tiền hơn 619 triệu đồng.

Triệt phá ổ nhóm lừa đảo người nước ngoài giả danh Cảnh sát Nhật Bản

Một ổ nhóm tội phạm công nghệ cao có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài hoạt động tại địa bàn TP Hà Nội vừa bị Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an TP Hà Nội triệt phá.