Khởi tố vụ án bán trang sức giả gần 4 tỷ đồng trên không gian mạng

Thứ tư, 22/07/2026 16:19

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, thu giữ lượng lớn trang sức giả mạo các nhãn hiệu quốc tế với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Huyền.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Phạm Thị Huyền (SN 1998, trú tại xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) thường xuyên sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook và TikTok để đăng tải, quảng cáo các sản phẩm trang sức kim loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra tại số nhà 54, đường Lý Thái Tổ, xã Lương Tài. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Thị Huyền đang trực tiếp bày bán 283 sản phẩm trang sức gồm dây chuyền, vòng đeo tay, nhẫn và khuyên tai bằng kim loại vàng Auth 750 (18K) có in, khắc logo, tên các nhãn hiệu nổi tiếng như HERMÈS, Cartier, CHANEL, Van Cleef & Arpels (VCA) và BVLGARI. Qua kết quả định giá, tổng giá trị số hàng hóa vi phạm được xác định là 3 tỷ 955 triệu đồng.

Tang vật thu giữ.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 7/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Huyền về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đẩy mạnh kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, lành mạnh trên địa bàn.

Cơ quan Công an khuyến cáo người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, “nói không” với hàng giả, hàng nhái và không truy cập, mua bán hay sử dụng các sản phẩm, phần mềm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để tránh các rủi ro pháp lý. Để tránh mua phải hàng giả, người dân có thể lưu ý một số dấu hiệu nhận biết cơ bản như: Giá bán bất thường, logo dại, đường nét thô, vết khắc nông hoặc méo lệch, thiếu giấy kiểm định hoặc giấy kiểm định trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Các doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh cần chủ động đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ, chấp hành nghiêm quy định pháp luật và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân và doanh nghiệp có thể tố giác qua ứng dụng VNeID, đường dây nóng hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh (địa chỉ: đường Hùng Vương, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh; số điện thoại: 069.2588.583) để kịp thời xử lý.

Theo CAND

Dấu ấn đậm nét cao điểm đấu tranh, xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ của Công an TP Đà Nẵng

Ngay sau Điện chỉ đạo của Bộ Công an và Kế hoạch của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về mở đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ trên địa bàn TP, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (CSKT) Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng tham mưu Giám đốc Công an TP ban hành

Bám sát địa bàn, siết chặt quản lý khoáng sản

Đứng trước thực trạng nguồn cung vật liệu khan hiếm, nhu cầu sử dụng tăng cao, vì vậy công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang gặp nhiều thách thức. Dù chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để giám sát, quản lý nhưng về lâu dài cần có biện pháp đồng bộ và cơ chế khai thác hiệu quả.

Triệt phá đường dây sản xuất hơn 14.000 áo thun giả mạo hàng hiệu

Thực hiện cao điểm 45 ngày, Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất hơn 14.000 áo thun giả nhãn hiệu nổi tiếng.

Triệt phá đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương vào Việt Nam, doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã đưa hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Phát hiện hàng hóa nghi là hàng nhái

Qua thời gian theo dõi, xác minh hoạt động kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu bất thường, Công an phường An Hải vừa phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an TP Đà Nẵng, kiểm tra, phát hiện tại kho hàng của bà T.T.L.N trên đường An Trung Đông 4 (phường An Hải, TP Đà Nẵng) đang lưu giữ 700 đôi sandal mới 100%, nghi vấn có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.