Lan tỏa lối sống xanh

Thứ tư, 08/12/2021 20:32

Mong muốn xây dựng môi trường sống xanh-sạch-đẹp, thời gian qua, nhóm Trạm Eco đã tổ chức thành công nhiều hoạt động thu hút đông đảo giới trẻ Đà Nẵng tham gia. Từ những hành động nhỏ đã lan tỏa thông điệp lớn, góp phần thay đổi thói quen hằng ngày của cộng đồng, xã hội.

Những hoạt động xã hội của Trạm Eco luôn thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia.

Nguyễn Thị Hồng Phúc – sinh viên năm 4, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng – người sáng lập Trạm Eco cho biết, nhóm là tập hợp các bạn trẻ yêu môi trường, mong muốn hành động vì môi trường sống tốt hơn mỗi ngày. “Khi gặp nhau tại một cuộc thi về biến đổi khí hậu của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), mình và một số bạn có chung chí hướng đã quyết định sáng lập nên Trạm Eco. Ngay sau khi thành lập, với mục đích mang tính xã hội là chung tay bảo vệ môi trường, chúng mình không khó để “lôi kéo”, kết nối những bạn trẻ cùng tham gia”, Phúc kể. Cũng theo Phúc, Trạm Eco hiện có 12 thành viên cố định, là học sinh, sinh viên… đang sinh sống, học tập trên địa bàn Đà Nẵng. “Tất cả đều có nhiều kinh nghiệm trong việc tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài các thành viên cố định, mỗi khi nhóm triển khai các hoạt động, nhiều bạn trẻ khác cũng tham gia hưởng ứng cùng cả nhóm”, Phúc nói.

Để lan tỏa thông điệp, lối sống xanh, các hoạt động của Trạm Eco đều mang tính thực tế cao. Mới đây, Trạm Eco đã tổ chức thành công chương trình Clean up Sơn Trà 2021. Đây là hoạt động nhặt rác tại bán đảo Sơn Trà. Với sự tham gia của 50 bạn trẻ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cung đường dài 24km đã được dọn dẹp sạch sẽ với khối lượng rác khoảng 500kg.

Tham gia vào chương trình lần này, Nguyễn Hữu Huy – sinh viên Trường Đại học Duy Tân chia sẻ: “Đây là hoạt động rất bổ ích đối với mình. Ngoài được giao lưu, gắn kết bạn bè, mình còn được trải nghiệm hoạt động xã hội gắn liền với đời sống hằng ngày. Quan trọng hơn nữa là từ hành động nhỏ này, chúng mình có thể “thức tỉnh” những người chưa thật sự ý thức được việc chung tay bảo vệ môi trường. Thời gian tới, khi Trạm Eco tổ chức hoạt động xã hội tiếp theo, mình sẽ hưởng ứng nhiệt tình”, Huy bộc bạch.

Theo các thành viên của Trạm Eco, đây là chương trình Clean up Sơn Trà  lần thứ 2 nhóm tổ chức thực hiện. “Dẫu gặp khá nhiều khó khăn nhưng chúng mình rất vui khi đã cố gắng hết sức để chương trình diễn ra tốt đẹp. May mắn là sau chương trình chúng mình nhận được nhiều phản hồi nhiệt tình từ đông đảo các bạn trẻ. Qua hoạt động nhặt rác này, mọi người đã hiểu được, để giữ cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp phần lớn là nhờ ý thức của chính bản thân chúng ta”, Phúc nói.

Giới trẻ Đà Nẵng tham gia hoạt động nhặt rác do Trạm Eco tổ chức.

Ngoài hoạt động Clean up Sơn Trà, thời gian qua, Trạm Eco cũng đã tổ chức thành công các hoạt động như: Hành trình xanh (trải nghiệm sinh thái ở bán đảo Sơn Trà); chuỗi workshop Tái chế tài nguyên rác (tái chế rác thải trở thành những vật dụng trong gia đình)… Đặc biệt, trong giai đoạn Đà Nẵng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, Trạm Eco đã tổ chức thành công các talkshow trực tuyến thu hút đông đảo bạn trẻ trên địa bàn Đà Nẵng và các khu vực lân cận tham gia. Những buổi talkshow này đều có nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường với sự tham gia của các diễn giả như: Long Journey - chuyên gia về bảo tồn động vật và phát triển đô thị; Huỳnh Thanh Dư - người sáng lập Meron Farm, bỏ phố về quê làm nông dân với hành trình mang thông điệp “Nông nghiệp hạnh phúc” hay Cao Minh Châu - người sáng lập tổ chức Wildhand… Tính đến nay, Trạm Eco đã tổ chức thành công 11 talkshow với các chủ đề cụ thể như: Những sinh vật đô thị, Trekking và môi trường, Ứng dụng kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp…

Hiện, bên cạnh các talkshow, Trạm Eco tiếp tục ấp ủ tổ chức các hoạt động ngoại khóa hướng đến đối tượng là học sinh với chương trình trải nghiệm tại các nông trại công nghệ cao trên địa bàn. “Thời điểm nào, bối cảnh nào thì vấn đề bảo vệ môi trường vẫn nguyên vẹn giá trị. Là những người trẻ, chúng mình mong muốn hành động để thay đổi tư duy, nhận thức, trước mắt là ở người trẻ - thế hệ tương lai của xã hội, sau đó là đến cả cộng đồng, xã hội. Một việc nhỏ như không xả rác bừa bãi, hay nhặt một túi ni-lông bỏ vào thùng rác… nhưng nếu cả xã hội cùng nhau hành động thì hiệu quả sẽ rất cao. Chỉ cần biết yêu thiên nhiên, yêu môi trường và yêu cuộc sống này thì tương lai của chúng ta sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực rất nhiều”, Phúc thổ lộ.

T.D