Lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác Hồ

Thứ ba, 20/05/2025 06:22

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5-1890 – 19-5-2025), sáng 19-5, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Tham dự hội nghị có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung; cùng hơn 800 điển hình tiêu biểu được khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ năm 2016 đến năm 2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh và Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2025.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tham quan các gian trưng bày tài nguyên thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hành trình 10 năm

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng và biểu dương các tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu – đại diện cho hàng ngàn điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố đã được tuyên dương, khen thưởng.Đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết, đây là dịp đặc biệt để cùng nhìn lại hành trình 10 năm không ngừng nghỉ nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong từng cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đặc biệt nhấn mạnh một số nét nổi bật như: công tác quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa Chỉ thị 05 trên địa bàn thành phố đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản và kịp thời. Trong quá trình triển khai thực hiện, Đà Nẵng đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của thành phố.

Từ năm 2022 đến năm 2025, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng chuyên đề hàng năm, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các chủ trương, chính sách về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời phát triển các phẩm chất mang bản sắc riêng về văn hóa và con người Đà Nẵng. Trong đó, chú trọng tổ chức làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ từng cán bộ, đảng viên; thường xuyên đánh giá, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng gương tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Nhiều mô hình tiêu biểu đã được ghi nhận như: “3 tự giác, 4 tiên phong”; “Lớp học không đồng” (quận Hải Châu); “Tổ hỗ trợ công dân lưu động” (quận Cẩm Lệ); “Chi bộ giúp đỡ hộ nghèo” (quận Liên Chiểu); “5 quyết tâm” (quận Sơn Trà); “Xe cứu hoả tự chế” và “3 biết, 3 hỗ trợ” (quận Thanh Khê); “Ấm áp tình thầy” (quận Ngũ Hành Sơn); “4 xin, 4 luôn trong cải cách hành chính” (huyện Hòa Vang); “Mỗi ngày làm thêm một giờ vì sự bình yên của nhân dân” (Đảng ủy Công an thành phố)… Những mô hình này đã tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và giúp việc học tập, làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên và là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao Bằng khen của BTV Thành ủy cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2025.

Động lực xây dựng Đà Nẵng văn minh, nghĩa tình và đáng sống

Bí thư Thành ủy cho rằng, quan điểm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành động lực trong thực thi đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố. Điều đó góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức trong tình hình hiện nay. Qua đó, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; chuẩn mực văn hóa chính trị từng bước được hình thành. Đặc biệt, việc học tập và làm theo Bác đã tạo ra những tư duy đổi mới, sáng tạo và khát vọng xây dựng, phát triển thành phố. Đặc biệt, Đà Nẵng được Trung ương tin tưởng giao nhiệm vụ nghiên cứu, thực hiện thí điểm nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ các tồn tại kéo dài nhiều năm, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, mô hình mới như trung tâm tài chính, khu thương mại tự do... Đây vừa là động lực vừa là yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Cũng theo Bí thư Thành ủy, việc học tập và làm theo Bác đã góp phần xây dựng con người Đà Nẵng thân thiện, mến khách, nhân văn, có trách nhiệm và nghĩa tình; xây dựng thành phố giàu bản sắc, an bình và đáng sống. Điều đó thể hiện rõ qua các chính sách nhân văn trong chương trình thành phố “5 không, 3 có”, “4 an”; qua những tấm gương cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân quên mình trong phòng chống dịch bệnh, thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tất cả đã trở thành những hình mẫu sống động trong đời sống xã hội, mang giá trị truyền thống, nhân văn và giáo dục sâu sắc đến các thế hệ người dân thành phố.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2025.

Bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng và phẩm chất con người Đà Nẵng đã được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 50 năm ngày giải phóng thành phố. Đó chính là chìa khóa thành công của Đà Nẵng – khả năng đánh thức tiềm năng con người, phát huy bản sắc văn hóa cách mạng, phẩm chất con người xứ Quảng tự lực, tự cường, tự tin, sáng tạo, linh hoạt, khơi dậy tinh thần cống hiến vì quê hương, đất nước; dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, quyết liệt hành động và chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. “Cái được lớn nhất của Đảng bộ Đà Nẵng là được lòng dân, và đó chính là niềm tự hào đáng trân trọng của người dân Đà Nẵng anh hùng”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, “đó là điều kiện tiên quyết tạo ra sức mạnh tổng hợp để Đà Nẵng tiếp tục phát triển nhanh và toàn diện trong những năm tiếp theo”.

Chính sự chuyển biến về nhận thức và tổ chức thực hiện đã làm xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với những cách làm hay, sáng tạo, cụ thể và thiết thực trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

“Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin ghi nhận, biểu dương những hành động, việc làm, nghĩa cử cao đẹp, ý nghĩa của hơn 800 tập thể, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn thành phố đã được các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở tôn vinh, khen thưởng trong suốt 10 năm qua. Bên cạnh đó, tôi cũng ghi nhận, biểu dương rất nhiều tấm gương khác trong xã hội – những người hằng ngày, hằng giờ âm thầm cống hiến trên mọi mặt của đời sống xã hội nhưng chưa được ghi nhận, biểu dương. Đây thực sự là những bông hoa tươi thắm, ngát hương dâng lên Bác Hồ kính yêu nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người”, Bí thư Thành ủy bày tỏ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh và Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Xuân Thắng tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2025.

Tại hội nghị, Thành ủy Đà Nẵng đã tuyên dương, khen thưởng 39 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016-2025 thành phố Đà Nẵng do Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Trần Thắng Lợi dẫn đầu đến báo công dâng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Quân khu 5. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tình cảm, niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Trần Thắng Lợi báo công dâng Bác, những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu học tập và làm theo Bác, các địa phương, cơ quan, đơn vị, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với sự tin tưởng, chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân, thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đoàn đại biểu thành phố nguyện hứa: mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố sẽ không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tin tưởng giao phó.

Cùng với đó, phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng của mảnh đất con người Đà Nẵng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên từ thành phố đến xã, phường có năng lực, tận tâm, trách nhiệm; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh vững chắc; xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại…

Thanh Hoa