Lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Thứ năm, 03/01/2019 17:30

Với phương châm "Cho đi là hạnh phúc", lớp học cộng đồng hoàn toàn miễn phí dành cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do tổ chức Trả lại tuổi thơ phối hợp thực hiện cùng Hội chữ thập đỏ và UBND H. Quế Sơn (Quảng Nam) thật sự trở thành nơi kết nối những giá trị nhân văn, lan tỏa tình  yêu thương đến cộng đồng, xã hội. Theo bà Lương Thị Hoài Nam, Điều phối viên tổ chức Trả lại tuổi thơ, lớp học là một chương trình cộng đồng thiết thực chia sẻ phần nào khó khăn của phụ huynh, mang lại cơ hội học tập và phát triển toàn diện cho các em học sinh, tạo cho các em có môi trường học tập hiệu quả, an toàn và lành mạnh. "Quế Sơn là một trong những huyện nghèo của tỉnh Quảng Nam. Nhiều bậc phụ huynh thường ít có thời gian lo cho việc học hoặc tạo điều kiện cho con theo học các lớp phụ đạo để bồi dưỡng kiến thức. Nhiều em học sinh phải bỏ học giữa chừng vì không theo kịp chương trình học ở lớp do hoàn cảnh quá khó khăn. Đó là điều đáng buồn nên chúng tôi quyết định chung tay hành động hỗ trợ, giúp đỡ các em. Ngay sau khi lớp học ra đời đã có đông đảo các bậc phụ huynh và học sinh ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình", bà Nam chia sẻ.

Các em học sinh tham gia lớp học kỹ năng sống.

Cô Văn Thị Hiền, giáo viên trực tiếp đứng lớp cho hay, chương trình lớp học cộng đồng thành lập từ tháng 4-2018. Đây là cơ hội học tập, trau dồi kiến thức và phát triển toàn diện cho các em. Tham gia chương trình, các em học sinh cấp 1 có được nơi an toàn để vui chơi, học tập trong thời gian nghỉ hè; học sinh cấp 2, 3 sẽ được hỗ trợ lấy lại kiến thức căn bản và nâng cao kết quả học tập chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10, vào cao đẳng, đại học. Ngoài ra, các em học sinh được tiếp cận và phát triển sức khỏe tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên và kiến thức về phòng chống buôn bán người. "Ngoài kiến thức lý thuyết thì các bài thực hành là vô cùng cần thiết với các em. Vì thế nó được lồng ghép vào nội dung chương trình, kể cả những kiến thức cơ bản về phòng chống xâm hại tình dục, sức khỏe sinh sản.... Hầu hết các em tham gia đều rất thích thú, có tiến bộ mỗi ngày", cô Hiền thông tin. Hiện nay, có hơn 200 học sinh được xác nhận thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã tham gia chương trình lớp học cộng đồng này. Ở mỗi lớp học đều đặt chất lượng dạy và học lên hàng đầu. Các giáo viên không chỉ phụ đạo, nâng cao kiến thức mà còn khuyến khích, tạo động lực để các em học tập thật tốt, động viên các em xác định ước mơ của mình trong tương lai và giúp các em lên kế hoạch, đặt ra các mục tiêu từng bước để biến ước mơ thành hiện thực. Đặc biệt, các em được các giáo viên hướng nghiệp ngay từ lớp 10 để có thể xác định điểm mạnh của bản thân từ đó lựa chọn cho mình một nghề nghiệp phù hợp trong tương lai. Bên cạnh việc nâng cao, bổ trợ kiến thức, các em học sinh đang theo học tại lớp học cộng đồng còn được tham gia các hoạt động bổ ích nhằm phát triển khả năng tư duy, sáng tạo và giải trí sau mỗi giờ học căng thẳng trên lớp như: cuộc thi vẽ tranh, cuộc thi rung chuông vàng, tham gia các trò chơi...

Nhiều em học sinh tỏ sự thích thú khi được học vi tính.

 Có mặt tại một buổi học, chúng tôi cảm nhận được trọn vẹn không khí đầy ắp sự ấm cúng, vui vẻ nơi đây. Các thầy cô giáo luôn muốn mang đến cho các học trò nghèo những điều tuyệt vời nhất. Nhiều học sinh tham gia có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như em Lê Thị Trà My (lớp 9). Bố mẹ My bỏ đi từ lúc em còn nhỏ, My phải sống với ông bà nội già yếu và 4 đứa em. Cuộc sống gia đình đã khó khăn càng thêm khốn đốn vì chẳng biết bám víu vào đâu. "Trước đây sau giờ học ở lớp em rất muốn được học phụ đạo nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép nên việc học của em gặp nhiều khó khăn, nhiều lúc em nghĩ sẽ từ bỏ việc học để phụ giúp ông bà lo cho các em. Tuy nhiên, từ lúc được vào lớp học cộng đồng, em được động viên, dạy bảo nhiều thứ không chỉ việc học tập mà còn nhiều kỹ năng khác nên em rất cảm kích trước tấm lòng của các thầy cô. Em sẽ cố gắng học thật tốt để đền đáp công ơn của thầy cô cũng như đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó", My bộc bạch. Không riêng My, nhiều hoàn cảnh tương tự cũng được lớp học cộng đồng đón nhận, dạy dỗ và trang bị cho nhiều kỹ năng sống. Tổ chức Trả lại tuổi thơ không chỉ hỗ trợ cơ sở giảng dạy mà còn cung cấp thêm các phương tiện phục vụ trong việc dạy và học như: máy vi tính, nhiều loại sách và tài liệu tham khảo khác cũng như sẵn sàng hỗ trợ lúc cần thiết ở mọi lĩnh vực cho chương trình lớp học cộng đồng hoạt động một cách hiệu quả và tốt nhất có thể.

    "Sau thời gian ngắn triển khai song lớp học đã đạt được những kết quả nhất định khi các em đã nâng cao được thành tích học tập lên khá, giỏi, không còn học sinh yếu. Nhiều bậc phụ huynh cũng tỏ rõ sự vui mừng, phấn khởi. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, mở rộng lớp học, đón nhận thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn để có thể hỗ trợ, giúp đỡ các em tốt hơn nữa, qua đó lan tỏa những thông điệp yêu thương, ý nghĩa đến cộng đồng, xã hội. Hy vọng trong tương lai chương trình sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, chung tay cộng hưởng từ tất cả mọi người để lớp học ngày càng phát triển, tạo cơ hội giúp đỡ nhiều hơn nữa những mảnh đời bất hạnh", bà Trần Thị Thanh Thảo, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ H. Quế Sơn kỳ vọng.

PHI NÔNG