Lãnh án vì chống hạn... trên giấy!

Thứ sáu, 13/12/2019 09:54

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa xét xử vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Cty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa (viết tắt: Cty TL Nam Khánh Hòa). Các bị cáo trong vụ án này đều là nguyên giám đốc, phó giám đốc, lãnh đạo các phòng và nhân viên chủ chốt của Cty TL Nam Khánh Hòa.

Nguyên bộ sậu Cty TL Nam Khánh Hòa hầu tòa, lãnh án vì chống hạn... trên giấy.

Theo cáo trạng, Cty TL Nam Khánh Hòa được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa với vốn điều lệ 546 tỷ đồng, trụ sở chính tại TP Nha Trang. Nhiệm vụ chính của Cty TL Nam Khánh Hòa là quản lý, khai thác, bảo vệ, xây dựng, sửa chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn phía Nam tỉnh Khánh Hòa. Người đại diện theo pháp luật của Cty TL Nam Khánh Hòa là Chủ tịch HĐQT trị kiêm Giám đốc Đỗ Hồng Hải (1978). Về cơ cấu tổ chức của Cty gồm: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Đỗ Hồng Hải; 2 Phó giám đốc là: Đoàn Phi Dũng (1983) và Ngô Mạnh (1957); Kiểm soát viên; 4 phòng chuyên môn: Kỹ thuật – quản lý công trình, Quản lý dự án, Tài chính – Kế toán, Tổ chức – Hành chính; 1 đội sửa chữa công trình và 5 văn phòng đại diện gồm: Nha Trang, Diên Khánh, Cầu Đôi, Cam Lâm, Cam Ranh.

Trong 2 năm 2014 – 2015, lợi dụng chủ trương bổ sung kinh phí, khắc phục hậu quả hạn hán, phục vụ công tác tưới tiêu thủy lợi chống hạn của UBND tỉnh Khánh Hòa, Hải đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ thanh quyết toán khống các công trình nạo vét chống hạn, hỗ trợ bơm dầu chống hạn và các công trình sửa chữa thường xuyên để chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước. Theo đó, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, Đỗ Hồng Hải đã tham ô chiếm đoạt tổng số tiền 6.146.021.784 đồng của ngân sách Nhà nước.

Các đối tượng Đoàn Phi Dũng (Phó giám đốc), Nguyễn Văn Minh (1973, Giám đốc Cty TNHH TM-XD Thành Khánh Quyên) và Diệp Thị Khánh Trân (1984, kế toán trưởng Cty TL Nam Khánh Hòa) đã giúp sức cho Hải chiếm đoạt tiền gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Trong đó, Dũng với số tiền 5.021.716.192 đồng, Minh với số tiền 3.283.120.000 đồng, Trân với số tiền 1.270.832.000 đồng.

Ngoài ra, các đối tượng, Ngô Mạnh (nguyên Phó giám đốc), Nguyễn Văn Tiến (Trưởng phòng quản lý dự án), Đỗ Xuân Đoan (Phó phòng kỹ thuật quản lý công trình), Lương Thành Nam, Phan Tuấn Nam (đều là nhân viên Phòng kỹ thuật, quản lý công trình) và Đặng Thanh Xuân (Trưởng văn phòng đại diện Cầu Đôi) đã thực hiện các hành vi làm trái các quy định của Nhà nước trong việc lập thiết kế khối lượng dự toán, nghiệm thu công trình hoàn thành gây hậu quả thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Trong đó, Mạnh gây thiệt hại 801.423.000 đồng, Tiến gây thiệt hại 576.860.000 đồng, Đoan gây thiệt hại 3.764.787.020 đồng, Thành Nam với 3.846.173.192 đồng, Tuấn Nam với 2.761.836.570 đồng, Xuân gây thiệt hại 1.515.612.000 đồng. Bên cạnh đó, Phạm Thị Ngọc Phi (kế toán Cty TL Nam Khánh Hòa) đã lập khống, giả mạo chứng từ kế toán gây hậu quả thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 1.270.832.000 đồng.

Đối với Công ty TNHH VT-TM Liên Hoa có liên quan đến việc ký hợp đồng, xuất hóa đơn bán hàng vật tư cho Cty TL Nam Khánh Hòa đối với công trình nạo vét chống hạn và chuyển tiền cho Hải nhưng hiện nay giám đốc Cty này là Nguyễn Minh Tiến đã xuất cảnh sang Mỹ nên Cơ quan CSĐT CA tỉnh Khánh Hòa chưa triệu tập được để làm rõ sự việc nên chưa có căn cứ để xem xét xử lý. Đối với Cty TNHH MTV TM-DV Lộc Phú đã xuất 1 hóa đơn GTGT cho Cty TL Nam Khánh Hòa đối với một công trình nạo vét chống hạn nhưng hành vi này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và đã bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính về hành vi bán trái phép hóa đơn với số tiền 35 triệu đồng. Tương tự, Cty TNHH Lan Bảo xuất 2 hóa đơn dầu cho Cty TL Nam Khánh Hòa để Hải thanh toán tiền hỗ trợ bơm dầu chống hạn cũng đã bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính 52.238.967 đồng.

Còn đối với hành vi sai phạm của các cá nhân khác có liên quan đến việc nạo vét chống hạn, hỗ trợ bơm dầu chống hạn và sửa chữa công trình thường xuyên trong 2 năm 2014-2015 trong Cty TL Nam Khánh Hòa, các văn phòng đại diện, các UBND xã, hợp tác xã, một số phòng nghiệp vụ của các huyện Diên Khánh, Cam Lâm và TP Cam Ranh chưa đến mức phải xử lý trách nhiệm hình sự nên Cơ quan CSĐT CA tỉnh Khánh Hòa đã kết luận điều tra sẽ có công văn kiến nghị đến các cơ quan quản lý để xử lý trách nhiệm hành chính, kỷ luật.

Ngày 12-12, TAND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Hồng Hải 17 năm tù; Đoàn Phi Dũng 16 năm tù; Nguyễn Văn Minh, Diệp Thị Khánh Trân cùng mức 15 năm tù; Phan Tuấn Nam 11 năm tù; Đỗ Xuân Đoan 10 năm tù; Lương Thành Nam, Đặng Thanh Xuân, Phạm Thị Ngọc Phi cùng mức án 7 năm tù; Ngô Mạnh 3 năm tù và Nguyễn Văn Tiến 2 năm tù đều về tội “Tham ô tài sản”.

HOÀNG VĂN