Lãnh án vì dẫn đường cho người khác vượt biên trái phép

Thứ năm, 15/04/2021 12:59

Ngày 14-4, Hồ Văn Thời (1995, trú bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) bị TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Lực lượng Công an áp giải bị cáo Hồ Văn Thời đến phiên xét xử.

Đây là vụ án thứ 3 về loại tội phạm mới nảy sinh tại Quảng Trị do dịch bệnh COVID-19 bị đưa ra xét xử từ đầu năm 2021 đến nay. Điều đáng nói, trong các vụ án, đã có đến 3 bị cáo là người dân của bản Ka Tăng. Đều vì số tiền công vài triệu đồng mà gật đầu thỏa hiệp với việc làm biết rõ là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng trị an trên địa bàn, đi ngược lại nỗ lực phòng chống đại dịch COVID-19 của toàn xã hội.

Bản Ka Tăng nơi bị cáo Thời sinh sống là địa bàn giáp biên với Lào. Thời lao động tự do, trong đó có việc chở hàng hóa sang khu vực đôi bên Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) và Đen sa vẳn (Lào). Ngày 9-9-2020, Thời điều khiển xe máy chở hàng hóa sang bãi kiểm tra hàng hóa của Lào cho một hãng xe. Sau khi giao hàng xong, Thời quay về thì gặp một thanh niên làm nghề phụ xe, không rõ lai lịch mới vài lần gặp khi sang giao hàng. Người này đặt vấn đề thuê Thời dẫn đường đưa 3 người vượt biên sang Lào với tiền công 1 triệu đồng/người. Trải qua nhiều tháng ảnh hưởng từ dịch bệnh công việc đã bấp bênh, thu nhập ít ỏi nên khi nghe vậy Thời liền đồng ý.

“Khách hàng” của Thời lúc đó đã có mặt tại thị trấn Lao Bảo, thuê nhà nghỉ đợi tìm người dẫn đường. Thời lấy số điện thoại, trao đổi và hẹn họ sẽ đi vào lúc gần khuya cho dễ trót lọt. Đêm đó, Thời thuê 2 người xe ôm đến nhà nghỉ đón 3 vị khách đưa đến điểm đợi là cổng chào bản Ka Tăng. Hơn 23 giờ, Thời bắt đầu dẫn 3 người khách đi theo đường mòn khóm Ka Tăng để sang Lào. Theo thỏa thuận, sang đến nơi Thời mới nhận được tiền công.

Khi cả nhóm vừa gần đến đường biên giới thì bị lực lượng BĐBP Quảng Trị phát hiện. Thời thuộc địa bàn nên nhanh chân tẩu thoát, bỏ mặc 3 vị  khách, gồm: Nguyễn Thị Mỹ D., Nguyễn Thị Ái Nh. và Nguyễn Văn H. (đều trú tỉnh Thừa Thiên- Huế). Theo lời khai của nhóm trên, do mong muốn sang Lào để tiếp tục công việc mưu sinh, 1 trong 3 người có bạn quen với nam phụ xe nên gửi số điện thoại để liên hệ. Quá trình xác minh, phụ xe này quê ở Thừa Thiên Huế nhưng không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì không rõ. Còn đối tượng Thời, đến ngày 11-9-2020, qua vận động của người thân đã ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Phiên tòa xét xử bị cáo Thời được tổ chức tại trụ sở TAND tỉnh nhưng nhiều người thân của bị cáo đã có mặt từ sớm sau chặng đường hơn 80km. Họ đều là đồng bào Vân Kiều, dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Quảng Trị. Nhiều người trong số họ cũng đã từng đến dự thính phiên tòa sơ thẩm vụ án Cao Xuân Trường (trú Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) cùng đồng phạm về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” xét xử lưu động ngay tại bản Ka Tăng vào tháng 2 – 2021, trong đó bị cáo Trường lãnh 6 năm tù. Sau vụ án này, vụ án Hồ Văn Den cũng bị đưa ra xét xử tại TAND tỉnh, trong đó 2 đồng phạm của Den là người của bản Ka Tăng bị tuyên án mỗi bị cáo 5 năm tù. Chính vì thế, ai nấy rất thấm thía cái giá phải trả cho hành vi phạm tội trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Tại phiên tòa, bị cáo Thời thành khẩn, thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng truy tố và thể hiện sự ăn năn, hối cải. Đối với hành vi của Thời, chịu khung hình phạt 1 đến 5 năm tù nhưng xét nhân thân bị cáo không tiền án, tiền sự, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chỉ mới học lớp 1/12, đã lập gia đình và có 2 con nhỏ nên VKS đề xuất mức án 12 đến 15 tháng tù. Sau khi xem xét ý kiến VKS, luật sư bào chữa và áp dụng đầy đủ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị tuyên bị cáo Thời 12 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

BẢO HÀ