Lãnh đạo CATP kiểm tra, động viên CBCS các điểm làm căn cước cho công dân

Chủ nhật, 09/05/2021 17:29

 Đại tá Trần Đình Chung thăm, động viên CBCS tại các tổ làm CCCD trên địa bàn quận Hải Châu.

Chiều 9-5, Đại tá Trần Đình Chung, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đến thăm, kiểm tra, động viên các tổ làm Căn cước công dân (CCCD) tại quận Hải Châu tại CAQ Hải Châu 183 A Phan Đăng Lưu, UBND phường Hải Châu 1, trường tiểu học Lê Lai. Đại tá Trần Đình Chung thăm hỏi, động viên CBCS các tổ làm CCCD, đồng thời mong CBCS tiếp tục vượt khó trong thời điểm phòng chống dịch để hỗ trợ người dân làm căn cước một cách tốt nhất. Cùng với đó, làm tốt công tác phòng chống dịch.

Đại tá Trần Phòng thăm, động viên CBCS tại các tổ làm CCCD trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

Buổi sáng cùng ngày, Đại tá Trần Phòng cũng đã đến thăm, động viên CBCS làm căn cước tại phường Khuê Trung (126 Đỗ Thúc Tịnh), Tổ CCCD tại UBND phường Hòa Phát (498 Tôn Đản), Chung cư Phong Bắc (phường Hòa Tho Đông), phường Hòa Xuân (182 Nguyễn Đóa). Trong khi đó, Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc CATP thăm các tổ làm căn cước tại quận Sơn Trà; Đại tá Phan Văn Dũng động viên các Tổ làm CCCD ở quận Liên Chiểu.

Đại tá Trần Mưu thăm, động viên CBCS tại các tổ làm CCCD trên địa bàn quận Sơn Trà.

Thay mặt lãnh đạo Công an TP, Đại tá Trần Phòng, Đại tá Trần Mưu và Đại tá Phan Văn Dũng biểu dương lãnh đạo, CBCS các tổ làm CCCD đã hết sức nỗ lực, cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp, có nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thu nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD trên địa bàn, được lãnh đạo Công an TP, các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đại tá Phan Văn Dũng thăm, động viên CBCS tại các tổ làm CCCD trên địa bàn Liên Chiểu.

Tại các buổi kiểm tra, các đồng chí Phó giám đốc cho rằng: Gần đây do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tình hình, kết quả cấp CCCD trên địa bàn thành phố nói chung, từng địa phương nói riêng có chiều hướng giảm sâu, nếu kéo dài sẽ không hoàn thành chỉ tiêu Bộ Công an, Giám đốc Công an TP giao, vì vậy mong rằng Công an các đơn vị, địa phương có liên quan phải nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong việc rà soát, lên danh sách, tổ chức mời, vận động, sắp xếp nhân dân tham gia làm CCCD. Bên cạnh đó, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là thực hiện nghiêm thông điệp “5 K”. Với CBCS, phải đeo găng tay, mang khẩu trang trong quá trình cấp CCCD; thường xuyên sát khuẩn, yêu cầu người dân khai báo y tế khi đến làm CCCD…

Công Hạnh-Doãn Hùng-Lê Tuấn-Mai Vinh

>>Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: “Lúc khó khăn nhất là lúc cần tinh thần hi sinh, vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an”