Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng thăm hỏi, động viên lực lượng 8394 bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Thứ tư, 27/03/2024 11:54
Sáng 27-3, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cùng Đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an huyện Hòa Vang đã đến thăm, chia sẻ, động viên 2 cán bộ thuộc Tổ tuần tra 8394 xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang bị thương trong khi thi hành công vụ.

Thay mặt Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng ân cần thăm hỏi tình hình sức khoẻ và trao các phần quà của Công an thành phố Đà Nẵng, cá nhân đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc Công an thành phố nhằm động viên anh Nguyễn Hồ Quang Vũ (36 tuổi) – cán bộ Dân phòng và anh Hồ Quốc Thiện (24 tuổi) - Dân quân, đều là thành viên Tổ tuần tra 8394 xã Hòa Châu nhanh chóng hồi phục sức khỏe để tiếp tục công tác.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu, Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông và CAH Hòa Vang thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Hồ Quang Vũ.
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng trao quà cho gia đình anh Hồ Quốc Thiện.
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng ân cần thăm hỏi, động viên anh Hồ Quốc Thiện đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố cũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của 2 thành viên thuộc Tổ tuần tra 8394 xã Hòa Châu trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng trao quà cho gia đình anh Nguyễn Hồ Quang Vũ.
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu, Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông và CAH Hòa Vang thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Hồ Quang Vũ.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 25-3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch 8394, anh Nguyễn Hồ Quang Vũ điều khiển xe môtô biển kiểm soát màu xanh 43B1-600.xx chở theo anh Hồ Quốc Thiện cùng Tổ 8394 xã Hòa Châu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự. Khi đến Km938+600 Quốc lộ 1A, cả hai không may xảy ra tai nạn. Vụ tai nạn khiến anh Hồ Quốc Thiện và Nguyễn Hồ Quang Vũ bị đa chấn thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Tin, ảnh: Đinh Nga