Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ quản lý Nhà nước về ANTT cho Công an xã

Thứ ba, 19/03/2024 07:15
Sáng 18-3, tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ Công an xã (CAX)  năm 2024.  Tham gia lớp bồi dưỡng đợt này có 59 cán bộ thuộc Công an 11 xã trên địa bàn huyện Hòa Vang. Trong thời gian 10 ngày (từ 18-3 đến 28-3), các học viên sẽ được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về ANTT tại địa bàn cơ sở.
Đại tá Trần Đình Liên (thứ 5 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo các phòng, ban Công an TP và ban cán sự lớp bồi dưỡng.
Đại tá Trần Đình Liên (thứ 5 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo các phòng, ban Công an TP và ban cán sự lớp bồi dưỡng.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, Đại tá Trần Đình Liên- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khẳng định, để đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng Công an chính quy, thực sự vững mạnh, đảm bảo ANTT vững chắc từ cơ sở, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng CAX và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Trong đó, Công an TP tập trung nâng cao chất lượng về nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực của mỗi cán bộ CAX, đáp ứng yêu cầu đặt ra, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Để lớp bồi dưỡng đạt kết quả tốt, Đại tá Trần Đình Liên yêu cầu các báo cáo viên, bằng kiến thức, bề dày kinh nghiệm, lựa chọn những nội dung trọng tâm, thiết thực và quan trọng nhất để truyền đạt, bồi dưỡng cho các học viên. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật, đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong tình hình mới.

Về phía học viên, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, sắp xếp công việc đơn vị, gia đình một cách khoa học, hợp lý để tập trung tối đa cho việc tham gia lớp bồi dưỡng. Nghiêm túc lắng nghe đầy đủ, với tinh thần tự giác, gương mẫu, tích cực trao đổi, thảo luận, tương tác đa chiều những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ được giao với báo cáo viên và các học viên với nhau.

Đinh Nga