Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng thăm, làm việc với Công an các phường, xã

Thứ năm, 07/08/2025 07:35

Ngày 6-8, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP; Đại tá Nguyễn Đại Đồng- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP; Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an TP đã có các buổi làm việc với Công an các phường Hải Châu, Điện Bàn Đông và xã Hòa Tiến nhằm đánh giá toàn diện công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), xây dựng lực lượng và hậu cần trong bối cảnh các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau khi sáp nhập hành chính.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng nghe lãnh đạo Công an xã Hòa Tiến báo cáo kết quả công tác.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp thăm và làm việc với Công an phường Hải Châu.

Cần đổi mới tư duy, nắm chắc địa bàn trung tâm

Thăm và làm việc với Công an phường (CAP) Hải Châu, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu CAP cần đổi mới tư duy chỉ đạo, nắm chắc địa bàn, gắn bó với dân, góp phần giữ vững ANTT tại khu vực trung tâm.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thượng tá Trịnh Trường Nhơn - Trưởng CAP Hải Châu cho biết, CAP Hải Châu hiện được tổ chức từ việc hợp nhất 5 đơn vị CAP Hải Châu, Thanh Bình, Thuận Phước, Phước Ninh và Thạch Thang. Đây là địa bàn trung tâm, nơi đặt nhiều cơ quan Đảng, chính quyền, doanh nghiệp, trường học, có dân số đông, nhiều hoạt động kinh tế - xã hội sôi động, tiềm ẩn phức tạp về ANTT. Sau khi sáp nhập (từ 1-7), đơn vị đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ chiến sĩ theo địa bàn, lĩnh vực công tác. Cán bộ, chiến sĩ CAP nhanh chóng ổn định tư tưởng, khẩn trương bắt tay triển khai nhiệm vụ chuyên môn.

Trên tinh thần bám sát mệnh lệnh, chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, CAP Hải Châu đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trong đó, đáng chú ý là việc tham mưu thành lập 172 tổ ANTT ở cơ sở với 549 thành viên, tạo nền tảng vững chắc để phát huy sức mạnh tổng hợp từ cơ sở. Công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân được thực hiện nghiêm túc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an. Lãnh đạo Đảng ủy, UBND và Mặt trận phường luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện để lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh các mặt thuận lợi, CAP Hải Châu cũng đối mặt với một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện: chia lực lượng ra làm việc tại 4 địa điểm khác nhau, gây khó khăn trong chỉ huy, điều hành và sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ; trụ sở, trang thiết bị cần trang bị phù hợp hơn với địa bàn đặc thù…

Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu Cao Thị Huyền Trân nêu một số đề xuất, kiến nghị với Giám đốc Công an TP.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu Cao Thị Huyền Trân cho hay, thời gian qua, lãnh đạo địa phương đã ghi nhận sự chủ động, quyết liệt của lực lượng CAP sau khi sáp nhập. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, lực lượng đã nhanh chóng nắm địa bàn, tham mưu hiệu quả, xử lý nhiều tình huống nhạy cảm về ANTT, được Đảng ủy phường khen thưởng đột xuất. Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu kiến nghị Công an TP tiếp tục rà soát các lực lượng, mô hình đảm bảo ANTT ở cơ sở để nâng cao hiệu quả.

Sau khi nghe báo cáo và nắm bắt tình hình, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp ghi nhận nỗ lực, kết quả bước đầu của tập thể cán bộ, chiến sĩ CAP Hải Châu sau sáp nhập. Giám đốc Công an TP nhấn mạnh, sáp nhập địa bàn là chủ trương lớn, cần sự đồng thuận cao và nhất là phải chuyển biến mạnh mẽ về tư duy chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ. "Lực lượng Công an phường cần chủ động, gần dân, sát dân, nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở. Người lãnh đạo phải thường xuyên suy nghĩ, tính toán để giải quyết vấn đề", Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh.

Giám đốc Công an TP yêu cầu CAP Hải Châu tiếp tục làm tốt công tác nắm hộ, nắm người, nắm địa bàn, đặc biệt là trong công tác quản lý cư trú, người nước ngoài, cơ sở kinh doanh có điều kiện, vũ khí vật liệu nổ… Trong lĩnh vực ma túy, phải xác định rõ các "điểm nóng" để có kế hoạch đấu tranh, tấn công, trấn áp. Ngoài ra, CAP cần bám sát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương để chủ động tham mưu các biện pháp bảo đảm ANTT phù hợp, hiệu quả, phục vụ phát triển chung. "Mọi mặt công tác Công an đều có trên địa bàn Hải Châu, nên trách nhiệm của người chỉ huy càng lớn, phải thông suốt, linh hoạt, sáng tạo", Thiếu tướng Hợp lưu ý.

Kết thúc buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp một lần nữa lưu ý, Hải Châu là địa bàn trọng điểm, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ CAP không ngừng đổi mới tư duy, tiên phong trong triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Phải thật sự bám sát cơ sở, đi từng ngõ, gõ từng nhà, nắm chắc từng người, từng vấn đề nổi lên để kịp thời xử lý. Dù khó khăn đến đâu cũng không để buông lỏng quản lý hay chờ đợi chỉ đạo từ trên, mà cần chủ động phối hợp, tham mưu tốt, giữ vững bình yên cho nhân dân.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng cùng Đoàn công tác Công an TP trực tiếp quan sát công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Công an phường Điện Bàn Đông.

Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo môi trường làm việc tích cực

Trước khi vào buổi làm việc chính thức với Công an phường Điện Bàn Đông, Đại tá Nguyễn Đại Đồng cùng Đoàn công tác Công an TP đã đến kiểm tra thực tế trụ sở CAP, trực tiếp quan sát công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, chế độ trực chiến, bố trí vũ khí, trang thiết bị nghiệp vụ, phương tiện phục vụ nhiệm vụ chiến đấu và công tác thường xuyên. Qua kiểm tra, Phó Giám đốc Công an TP biểu dương sự nỗ lực của đơn vị trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất.

Phường Điện Bàn Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị hành chính cũ là Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện Nam Đông, Điện Dương và Điện Ngọc. Việc tổ chức bộ máy Công an phường trong điều kiện địa bàn mở rộng, dân cư đông, nhu cầu quản lý tăng cao đang đặt ra nhiều yêu cầu mới về năng lực tổ chức, chỉ huy và vận hành hiệu quả bộ máy. Tuy nhiên, theo Trung tá Trần Văn Hòa- Trưởng CAP Điện Bàn Đông, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã nhanh chóng đi vào nền nếp; đoàn kết, nỗ lực chóng triển khai hiệu quả các mặt công tác, giữ vững ANTT địa bàn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.

Công an phường và đại diện Đảng ủy phường Điện Bàn Đông cũng đã kiến nghị với Đoàn về một số lĩnh vực nhân sự, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác, củng cố tổ chức và nguồn lực cho lực lượng bảo vệ dân phố, tổ bảo vệ ANTT cơ sở…

Kết luận buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Đại Đồng ghi nhận, biểu dương những kết quả bước đầu mà CAP Điện Bàn Đông đã đạt được trong giai đoạn đầu tổ chức lại bộ máy sau sáp nhập. Đối với những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của Công an phường, Phó Giám đốc Công an TP cho biết sẽ chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng phối hợp để kịp thời tháo gỡ, xử lý; đồng thời báo cáo Giám đốc Công an TP chỉ đạo để kịp thời đảm bảo các điều kiện phục vụ hiệu quả các mặt công tác của Công an phường.

Thời gian đến, Đại tá Nguyễn Đại Đồng yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững sự ổn định về tổ chức, đoàn kết nội bộ và tạo môi trường làm việc tích cực, động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, cống hiến lâu dài; tiếp tục nâng cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện ngay và hiệu quả các nhiệm vụ được giao; đảm bảo bộ máy tổ chức mới đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn; quán triệt toàn bộ cán bộ chiến sĩ đổi mới tư duy, cách làm, phải thực sự chủ động, gần dân, sát dân, vì dân…; chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường trong công tác bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng trên địa bàn. "Tôi đề nghị các đồng chí phải luôn phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất để sớm hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2025, góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương nói riêng và của TP nói chung", Đại tá Nguyễn Đại Đồng nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng nghe lãnh đạo Công an xã Hòa Tiến báo cáo kết quả công tác.

Gần dân, phục vụ dân tốt hơn

Thăm và làm việc tại Công an xã Hòa Tiến, Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu Công an xã Hòa Tiến trước mắt cần tập trung đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm một cách hiệu quả; trong đó quản lý chắc đối tượng vi phạm pháp luật, nắm chắc đối tượng liên quan đến việc mua, bán, sử dụng… ma túy, xác định tụ điểm, đối tượng bán lẻ để xây dựng kế hoạch tấn công, triệt xóa; làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý hành chính về nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; bám sát địa bàn để phát hiện sớm và giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân không để nảy sinh điểm nóng; xây dựng các giải pháp kéo giảm 3 tiêu chí về tai nạn giao thông… Song song đó, rà soát, chọn lọc các mô hình đảm bảo ANTT hiệu quả để nhân rộng; xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở và nhanh chóng xây dựng các quy chế phối hợp, đảm bảo ANTT ở các địa bàn giáp ranh trong giai đoạn cả nước đang nỗ lực vận hành chính quyền 2 cấp.

Nhấn mạnh xu hướng hành chính từ quản lý sang phục vụ nhân dân, Đại tá Nguyễn Văn Tăng yêu cầu từng cán bộ chiến sĩ là mỗi hạt nhân tận tụy phục vụ nhân dân, gần dân, sát dân, tạo thông thoáng, thuận lợi nhất, giảm thời gian, giảm chi phí, giảm đi lại, giảm phiền hà, giảm tiêu cực cho người dân và doanh nghiệp... Nếu làm tốt những điều nói trên, người dân chắc chắn sẽ tin tưởng hơn, hỗ trợ lực lượng Công an nhiều hơn mà không cần phải tuyên truyền, kêu gọi.

Xã Hòa Tiến được nhập nguyên trạng từ xã Hòa Tiến và xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang cũ) với dân số 10.068 hộ, 39.098 nhân khẩu, phân bổ tại 22 thôn. Ngay sau khi sáp nhập từ ngày 1-7, Công an xã đã tập trung triển khai tổ chức, bộ máy, phân công chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý; lập các Tổ nghiệp vụ phụ trách địa bàn, ổn định tư tưởng cán bộ chiến sĩ và đưa hoạt động đơn vị đi vào nền nếp. Quá trình triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm soát tốt; công tác giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân được chú trọng, việc tăng ca tăng kíp nhận được sự hài lòng cao của nhân dân.

Từ thực tiễn hoạt động hơn 1 tháng qua, Công an xã Hòa Tiến cũng đề xuất Giám đốc Công an TP tiến hành khảo sát, có phương án cải tạo, nâng cấp trụ sở Công an xã, trang bị thêm máy móc phương tiện phục vụ công tác nhằm đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ trong thời gian đến; mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là các lĩnh vực công tác mới.

Mai Vinh- Xuân Sơn-Hồng Thanh

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp làm việc với Công an phường Hải Châu

Sáng ngày 6-8, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã có chuyến công tác, làm việc tại Công an phường Hải Châu. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Hải Châu.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng thăm và làm việc tại Công an xã Hòa Tiến

Sáng ngày 6-8, Đại tá Nguyễn Văn Tăng-Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã có chuyến công tác thăm và làm việc tại Công an xã Hòa Tiến,

Khen thưởng đột xuất Công an phường An Khê

Sáng 31-7, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND lâm thời phường An Khê Nguyễn Lê Mậu Cường đã đến thăm, động viên và khen thưởng đột xuất thành tích đấu tranh, phòng chống tội phạm của Công an phường An Khê (TP Đà Nẵng).