Lãnh đạo Đảng, Nhà nước kiểm tra công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lũ

Thứ sáu, 13/09/2024 06:45

Chiều 12-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão và thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lụt, bão tại xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh trao biển tượng trưng số tiền hỗ trợ cho tỉnh Phú Thọ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công tác khắc phục một số điểm xung yếu tại đê sông Lô, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Ngay đầu giờ chiều, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm hỏi, động viên các lực lượng đang tập trung xử lý mạch sủi và gia cố tuyến đê xung yếu tại xã Trường Sinh. Hiện mực nước sông Lô đang rút dần; hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an và các lực lượng của địa phương đang nỗ lực xử lý sự cố, bảo đảm an toàn cho khu vực.

Tới thăm hỏi người dân đang được sơ tán tới Nhà văn hóa thôn Phú Thọ 1, xã Trường Sinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ sâu sắc với người dân đang phải chịu ảnh hưởng do bão lũ gây ra, mong muốn người dân tiếp tục đoàn kết hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Đảng, Nhà nước sẽ nỗ lực hết sức để sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, không chỉ với Tuyên Quang mà với cả các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng của bão cần xác định “cứu dân là ưu tiên cao nhất”, “sức mạnh lực lượng vũ trang là nòng cốt” để triển khai đồng bộ, quyết liệt mọi biện pháp từ phòng ngừa đến cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ.

Thiệt hại do bão lũ gây ra, tại tỉnh Tuyên Quang có 3 người chết, 3.546 nhà bị ảnh hưởng; nhiều trường học, bệnh viện, trụ sở cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh bị ngập. Về nông nghiệp có 4.362 ha lúa, 1.762 ha ngô và rau màu, 598,64 ha cây ăn quả, 612,9 ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại, gẫy đổ. Tỉnh Tuyên Quang ước tính thiệt hại về tài sản, bước đầu xác định khoảng trên 500 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.

Chiều 12-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Lào Cai để thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Điểm đầu tiên Thủ tướng tới thị sát là hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.

Theo báo cáo của các địa phương, đến 7 giờ ngày 12-9, toàn tỉnh Lào Cai có 246 người chết, mất tích, bị thương. Trong đó 82 người chết, 95 người bị mất tích và 69 người bị thương. Tổng số nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi trên toàn tỉnh là 9.172 nhà. Hiện nay còn 97 thôn/25 xã bị cô lập, người dân chưa đi lại được do ngập lụt, sạt lở đường giao thông. Tổng thiệt hại tài sản ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Ngoài vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, vụ sạt lở tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà cũng vùi lấp hoàn toàn 8 ngôi nhà khiến 7 người chết và 11 người bị thương; đến sáng 12-9 vẫn còn 11 người mất tích.

Trước đó, sáng 12-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở, ngập lụt tại tỉnh Yên Bái. Tại Yên Bái, mưa lũ, sạt lở đã làm 46 người chết và mất tích (chủ yếu do sạt lở đất), 24 người bị thương; gần 23.000 nhà dân bị sập, hư hỏng, tốc mái, ngập nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa và động viên bà con nhân dân xã Nga My - một trong những nơi là “rốn lũ” của huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác Trung ương đã đến làm việc tại tỉnh Thái Nguyên trực tiếp nắm tình hình; hỗ trợ và chia sẻ với địa phương nhằm sớm khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Thị sát tình hình, thăm và động viên nhân dân xã Nga My - một trong những nơi là “rốn lũ” của huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) với mực nước lũ dâng cao trong những ngày qua, Chủ tịch Quốc hội biểu dương, động viên lực lượng đang thu dọn bùn đất, rửa dọn nhà cửa, làm vệ sinh môi trường đường phố; mong muốn các lực lượng huy động tổng lực về nhân lực, phương tiện, hỗ trợ người dân để cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường. Chủ tịch Quốc hội mong muốn bà con đoàn kết, “tương thân, tương ái”, cùng nhau chia sẻ khó khăn, chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ.

B.T – VGP

Các địa phương, đơn vị tiếp tục hỗ trợ các tỉnh, thành phía Bắc thiệt hại do bão số 3 gây ra

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh trao biển tượng trưng số tiền hỗ trợ cho tỉnh Phú Thọ.

+ Cùng với đoàn công tác số 1 do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Dũng dẫn đầu, sáng 12-9, đoàn công tác số 2 của Quảng Nam do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh dẫn đầu đã trực tiếp đến thăm, hỗ trợ 1 tỷ đồng/ địa phương đối với các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Tuyên Quang và Thái Nguyên.

Được biết trong đợt này, Quảng Nam trích kinh phí từ ngân sách tỉnh 21 tỷ đồng để thăm, hỗ trợ 10 tỉnh, thành phố bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

+ Ngày 12-9, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng triển khai phát động đến toàn thể cán bộ chiến sĩ hưởng ứng quyên góp ủng hộ, giúp đỡ đồng bào, đồng chí vượt qua những khó khăn thiệt hại do bão, lũ gây ra.

VVT- Q.T

Bộ trưởng Bộ Công an gửi Thư thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày 12/9/2024, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có Thư thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và các đồng chí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Vỡ đê sông Lô ở Tuyên Quang, Công an, Quân đội và nhân dân khẩn cấp ứng phó

Tối qua (10/9), đê sông Lô đoạn qua xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã bị vỡ do nước sông lên cao. Lũ trên sông Lô đã đạt mức 27,59 m, ở cấp rất nguy hiểm.

Phát huy truyền thống yêu nước thương nòi, cấp bách khắc phục hậu quả bão số 3

Sáng 8-9, chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó, tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả bão số 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi người dân, doanh nghiệp, cơ quan, địa phương không bị thiệt hại hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cơ quan, địa phương bị thiệt hại, ảnh hưởng bởi bão số 3, trên tinh thần