Lãnh đạo phe đối lập được chỉ định làm Thủ tướng Malaysia

Thứ sáu, 25/11/2022 14:20
Ngày 24-11, Hoàng gia Malaysia thông báo lãnh đạo phe đối lập, ông Anwar Ibrahim đã được chọn làm tân Thủ tướng nước này.
Ông Anwar Ibrahim tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia. Ảnh: AP
Ông Anwar Ibrahim tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia. Ảnh: AP

Theo Reuters, ông Anwar Ibrahim tuyên thệ nhậm chức trước Quốc vương Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan vào lúc 17 giờ (giờ địa phương).

Trước đó, trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 15 của Malaysia vào ngày 19-11 vừa qua, không chính đảng hoặc liên minh nào giành được đa số tối thiểu 112 trong tổng số 222 ghế tại Quốc hội để đứng ra thành lập chính phủ. Liên minh Hy vọng (PH) ông Anwar đã giành được nhiều ghế nhất với 82 ghế, tiếp theo là Liên minh Mặt trận quốc gia (BN) của cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin với 73 ghế. Quốc vương Al-Sultan đã gia hạn cho các đảng phái chính trị tìm cách đàm phán hình thành liên minh để đạt thế đa số cần thiết tại Quốc hội trước 14 giờ ngày 22-11. PH của sau đó đã tiến hành đàm phán với BN nhưng không đạt kết quả. Do đó, theo luật của Malaysia, Quốc vương là người có quyền quyết định chọn thủ tướng.

T.N