Lãnh đạo TP Đà Nẵng chúc mừng Quốc khánh Liên bang Nga

Thứ bảy, 10/06/2023 06:35
Ngày 9-6, đoàn lãnh đạo TP Đà Nẵng do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh dẫn đầu đến thăm và chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 33 năm Quốc khánh Liên bang Nga (12-6-1990 - 12-6-2023). Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng Maria Mizonova tiếp đoàn.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 3, từ trái sang) tặng quà chúc mừng Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng Maria Mizonova (thứ 2, từ phải sang) nhân dịp Quốc khánh Liên bang Nga.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 3, từ trái sang) tặng quà chúc mừng Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng Maria Mizonova (thứ 2, từ phải sang) nhân dịp Quốc khánh Liên bang Nga.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa 2 nước, khẳng định, Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng luôn giữ gìn và không ngừng vun đắp mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Liên bang Nga.Lãnh đạo thành phố đề nghị Tổng Lãnh sự Maria Mizonova làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng và Vùng Primorsky (Liên bang Nga) triển khai các chương trình hợp tác đầu tư vào 2 địa phương.

Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Đà Nẵng Maria Mizonova thay mặt cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP Đà Nẵng và khẳng định mối quan hệ Liên bang Nga - Việt Nam là quan hệ hợp tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực vẫn không ngừng phát triển đi vào chiều sâu; chúc mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng phát triển hơn nữa.

P.V