Lãnh đạo TP Đà Nẵng khen thưởng đột xuất Ban chuyên án ma túy 523C

Thứ sáu, 26/05/2023 07:00
Chiều 25-5, phát biểu tại buổi khen thưởng Ban chuyên án ma túy số 523C, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá, việc khám phá thành công chuyên án, thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP đã củng cố niềm tin to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đối với lực lượng Công an.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao thưởng các lực lượng tham gia Chuyên án 523C.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao thưởng các lực lượng tham gia Chuyên án 523C.

Cùng đến thăm, chúc mừng và khen thưởng đột xuất Ban chuyên án còn có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến. Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc Công an TP tiếp đoàn.

Báo cáo tại buổi khen thưởng, Đại tá Nguyễn Xuân Cường- Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho hay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các địa bàn, tuyến trọng điểm; nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để đối tượng ma túy lợi dụng thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023 để hoạt động mạnh, phức tạp; ngày 23-5, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đã phá thành công Chuyên án số 523C, triệt xóa đường dây chuyên mua bán khối lượng lớn ma túy từ cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị về TP Đà Nẵng. Lực lượng Công an đã bắt giữ Trà Văn Công (1995, trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Đặng Quang Hiếu (1998, trú xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng), thu giữ hơn 9 kg ma túy và một số tang vật liên quan khác. Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" và hiện tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, chiến công này là dấu ấn hết sức đặc biệt, thể hiện tinh thần đấu tranh gian khổ, quyết liệt của Công an TP. Qua đó mang lại niềm tin cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đối với nỗ lực, quyết tâm của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cũng nêu vấn đề, khám phá thành công chuyên án cũng cho thấy tiềm ẩn nhiều yếu tố, nguy cơ cần phải quan tâm hơn nữa. Công cuộc đấu tranh phòng chống ma túy hết sức phức tạp, có sự gia tăng về cường độ và số lượng, đặc biệt là vùng giáp ranh. Đây là mối đe dọa đối với tình hình an ninh trật tự, sự lo lắng của nhiều gia đình. Do đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị lực lượng Công an tiếp tục đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy để góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng.

M. VINH