Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu “bung” nguồn lực khoáng sản để đáp ứng cho mục tiêu tăng trưởng
Sáng 12-6, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì buổi làm việc với các sở ngành và các đơn vị đã trúng đấu giá 59 mỏ khai thác khoáng sản hiện đang làm thủ tục cấp phép để tháo gỡ các khó khăn nhằm sớm đưa các mỏ vào hoạt động cung ứng cho thị trường và phục vụ các dự án.
Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị cho biết, mặc dù đã trúng đấu giá quyền khai thácđấu giá quyền khai thác nhưng hiện đang gặp rất nhiều khó khăn về thủ tục để có thể sớm đi vào khai thác. Có nhiều mỏ dù trúng đấu giá từ 3-5 năm trước nhưng các thủ tục tiếp theo lại liên quan đến nhiều sở ngành, đến nay vẫn chưa có ý kiến chính thức, mặc dù doanh nghiệp đã tốn rất nhiều thời gian, nguồn lực.
“Từ khi trúng đấu giá cho đến khi đủ điều kiện khai thác phải qua 10 giai đoạn thủ tục, liên quan đến nhiều sở ngành. Điều nay tốn thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến thị trường và sản xuất kinh doanh nói chung”, ông Trương Quốc Sỹ - Giám đốc Công ty 6666 trao đổi tại cuộc họp.
Một số đơn vị cho rằng, sau khi trúng đấu giá đã nhanh chóng hoàn thiện các loại hồ sơ để thực hiện các bước tiếp theo với mục đích sớm đưa mỏ vào hoạt động nhưng thời gian sau đó hồ sơ phải trình lấy ý kiến nhiều cơ quan chuyên môn nên đánh mất những cơ hội thuận lợi.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu các cơ quan chuyên môn, chính quyền các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cùng xác định năm 2026 phải là năm "bung” nguồn lực khoáng sản để vừa đảm bảo nguồn cung đất cát, vật liệu xây dựng cho các dự án để đảm bảo tăng trưởng 2 con số, vừa tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng lưu ý, cơ quan chức năng sẽ đẩy nhanh tiến độ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Nhưng ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng phải tuân thủ nghiêm các quy định, quy trình để không xảy ra sai sót. “Chúng ta hết lòng với nhau nhưng khi được tạo điều kiện thì phải cam kết trách nhiệm của mình. Nếu vi phạm chắc chắn phải xử lý nghiêm”, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh.
Trước đó, UBND TP Đà Nẵng cũng đã có quyết định phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để cung cấp vật liệu cho các công trình, dự án trọng điểm theo quy định tại khoản 1a Điều 55 Luật Địa chất và khoáng sản.
Theo quyết định, có 4 khu vực khoáng sản đất làm vật liệu san lấp được phê duyệt là khu vực không đấu giá bao gồm: Khu vực Hố Dứa, (thôn An Hòa, xã Duy Xuyên) có diện tích hơn 4,1ha. Vật liệu tại đây sẽ phục vụ dự án đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam Phước, kết nối Trung tâm hành chính huyện Duy Xuyên cũ với quốc lộ 1A và 14H, cùng các công trình cầu trọng điểm.
Khu vực Đồi Nẵng Trọc, (thôn Lộc Thượng, xã Quế Sơn Trung) với diện tích 9,4ha. Đây là nguồn đất san lấp cho dự án hồ chứa nước Lộc Đại, công trình thủy lợi quan trọng của khu vực.
Khu vực thứ 3 tại Hố Thác (xã Quế Sơn) với diện tích 9,18ha, cũng phục vụ dự án hồ chứa nước Lộc Đại.
Tiếp theo là khu vực thôn Bình Hội (xã Thăng Phú) với diện tích 5ha. Vật liệu từ khu vực này sẽ được sử dụng cho dự án đường nối từ Võ Chí Công đi Khu công nghiệp Đông Quế Sơn.
Công Khanh
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Hội An Tây phát huy tiềm năng phát triển, hướng tới xây dựng đô thị sinh thái - văn hóa - du lịch bền vững
Khai giảng lớp tập huấn công tác bưu chính, văn thư, lưu trữ trong Công an nhân dân năm 2026
Sơn Trà lấy ý kiến hoàn thiện Đề án phát triển kinh tế biển giai đoạn 2026-2030
Nhóm nhạc nữ flamenco nổi tiếng - Las Migas biểu diễn ra tại Huế và Hà Nội
An Hải tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi









