Lập chốt

Thứ năm, 30/03/2017 09:48

(Cadn.com.vn) - Ngăn chặn dịch bệnh hay việc gì mà phải làm vậy Ba Nghĩa Đàn?

- Người dân lập chốt để ngăn tình trạng khai thác, vận chuyển cát sỏi trái phép trên địa bàn đó Bề Tui.

- Vấn đề này thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương, sao người dân lại làm thay?

- Bởi ở khu vực cồn Dâm (thuộc xóm 5, xã Nghĩa Thịnh, H.Nghĩa Đàn, Nghệ An) là bến bãi tập kết cát sỏi của một doanh nghiệp (có trụ sở tại TX Thái Hòa, Nghệ An). Do hoạt động của doanh nghiệp ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân địa phương nên họ bức xúc ngăn cản ấy mà.

- Doanh nghiệp được cấp phép, được các cơ quan chức năng đánh giá, thẩm định tác động môi sinh, môi trường; với lại họ khai thác đúng quy trình sao ảnh hưởng nhỉ?

- Bề Tui không biết đâu, cơ quan chức năng chỉ cho phép doanh nghiệp làm bãi tập kết cát sỏi tại đây thôi. Nhưng họ dùng máy múc khai thác tại chỗ, khai thác cát khô... đã làm thay đổi dòng chảy. Điều này đồng nghĩa với việc "hà bá" liên tục "gặm" đất nông nghiệp, khiến diện tích đất canh tác của bà con bị thu hẹp nghiêm trọng; ô-tô trọng tải lớn chạy cả ngày lẫn đêm khiến cho đường sá hư hỏng, xuống cấp...

  Người dân ra khu vực cồn Dâm để chặn xe tải vào chở cát.

- Vậy là sai quy định rồi. Thế chính quyền không kiểm tra, xử lý à?

- Vì cái lợi trước mắt, doanh nghiệp vẫn lén lút khai thác và không ít lần bị chính quyền địa phương lập biên bản việc khai thác cát sai địa điểm được cấp phép và đã có báo cáo gửi lên cấp trên, nhưng tình trạng này vẫn không được giải quyết dứt điểm.

- Bề Tui thiết nghĩ, UBND xã Nghĩa Thịnh, UBND H. Nghĩa Đàn cần có cuộc đối thoại giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân, nhằm tìm ra hướng giải quyết thích hợp nhất, từ đó đưa ra biện pháp giải quyết thấu tình, đạt lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng, tránh gây bức xúc trong dư luận.

Bề Tui