Lập lại ANTT tại nghĩa địa Gò Cao

Thứ tư, 19/11/2014 10:04

(Cadn.com.vn) - UBND xã Hòa Khương (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện mô hình "Tổ tự quản ANTT tại nghĩa địa Gò Cao", khu vực giáp ranh với xã Đại Hiệp (H. Đại Lộc, Quảng Nam).

Trước năm 2009, người dân ở nội thành mỗi khi lên viếng mộ người thân tại nghĩa địa Gò Cao thường kêu ca, sợ nhất là gặp "ma sống". Hỏi ra mới biết, ngoài việc bị các "cò" nghĩa địa chèn ép giá cả xây mộ, nhiều người còn bị kẻ gian trộm cắp tài sản. Các đối tượng này rất xảo quyệt, trà trộn vào dòng người đưa tang, lợi dụng lúc vắng vẻ không người trông coi là ra tay.

Chúng thường phân công một đứa ngồi trên dốc cao quan sát thấy bảo vệ nghĩa trang hay CA địa phương xuất hiện là ra hiệu cho đồng bọn rút lui. Lúc đầu, chúng chỉ đánh nhau tranh giành đồ cúng, sau biến trướng thành nạn xin đểu, không cho thì chúng đập phá mồ mả, vật dụng thờ cúng mộ. Cho tiền ít thì bị chúng chửi, đe dọa, nên khách viếng mộ người thân chỉ biết "ngậm bồ hòn", chì chiết: "Đồ âm hồn nghĩa địa". Bao nhiêu tiếng "xấu" của dư luận thời đó, người dân địa phương đều gánh chịu...

UBND xã Hòa Khương khen thưởng các thành viên Tổ tự quản ANTT nghĩa địa Gò Cao. 

Còn bây giờ, theo ông Ngô Ta - Tổ trưởng Tổ tự quản ANTT tại nghĩa địa Gò Cao, mọi việc nơi đây đều diễn biến theo chiều hướng tích cực. 5 năm qua, tổ tự quản đã trực tiếp phát hiện, xử lý hơn 10 vụ trộm cắp, đánh nhau, gây rối trật tự tại các nghĩa địa liên quan đến 18 đối tượng, hòa giải hàng chục vụ tranh chấp đất, xây dựng mồ mả, không để xảy ra trường hợp đập phá mồ mả, đẩy đuổi hàng trăm lượt đối tượng có biểu hiện xin đểu, chèo kéo khách; góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo ANTT tại địa phương. Các thành viên trong tổ luôn là những tấm gương sáng trong công tác phòng, chống tội phạm, dù cuộc sống mưu sinh của họ còn lắm khó khăn, vất vả... Người đời thường bảo "nghĩa tử là nghĩa tận".

Nếu tình trạng đập phá mồ mả, trộm cắp chưa được ngăn chặn, thì người chết cũng không được an nghỉ bình yên. Vì vậy, các thành viên trong tổ tự quản và người xây mộ dần thay đổi cách nghĩ không thể "đèn nhà ai nấy rạng" nữa, mà phải góp sức cùng chính quyền địa phương ổn định tình hình ANTT ở các nghĩa địa.

CAX Hòa Khương thiết lập biển báo đường dây nóng tại nghĩa địa Gò Cao.

Anh Nguyễn Hữu Hòa, Trưởng CAX Hòa Khương cho biết, khi thành lập tổ tự quản, CAX đã tổ chức rà soát, củng cố lại các tổ xây dựng mộ với gần 100 lao động ở 2 địa phương Đại Hiệp và Hòa Khương để quản lý nề nếp hơn; đồng thời, huy động thêm lực lượng dân phòng thôn tham gia hỗ trợ. Vì là mô hình tự phát, không có nguồn kinh phí hoạt động nên chính quyền địa phương mời chủ thầu xây dựng, Ban nhân dân các thôn có đất nghĩa địa họp để thống nhất phương án bảo vệ ANTT.

Phương thức hoạt động là tổ tự quản thường xuyên có người thường trực tại nghĩa địa tiếp nhận thông tin, giải quyết nhanh các tranh chấp nhỏ; tổ chức tuần tra, đẩy đuổi các đối tượng "xin đểu", chèo kéo khách và kịp thời tin báo cho lực lượng CAX khi phát hiện những biểu hiện nghi vấn về tội phạm, cũng như nắm thông tin về các đội xây dựng mồ mả không thực hiện đúng cam kết để CAX có biện pháp theo dõi, xử lý… Nhờ vậy, thời gian qua, tình hình ANTT tại khu vực nghĩa địa Gò Cao từng bước được lập lại, đã tạo sự bình yên cho khách đến viếng mộ người thân.

Cũng tại hội nghị, UBND xã Hòa Khương tiếp tục thành lập thêm 1 tổ tự quản ANTT khác tại các nghĩa địa Xoài Vú, Hố Trâm, khu vực giáp ranh với xã Hòa Phong (H. Hòa Vang) nhằm phát huy, nhân rộng mô hình này.

An Dương