Lập “nhóm kín” để bán ma túy

Thứ bảy, 13/06/2020 15:00

Để phục vụ cho mục đích mua bán ma túy (cần sa), đối tượng lập một “nhóm kín” trên mạng xã hội rồi rủ rê, lôi kéo thanh thiếu niên và cả sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhập hội. Điều đáng nói, ban đầu là những người có nhu cầu mua cần sa về sử dụng, sau một thời gian, chính những đối tượng này lại trở thành chân rết đi giao ma túy cho đối tượng cầm đầu...



Đối tượng Quân, Huy (từ trái qua) và tang vật vụ án.

Ngày 12-6, Thiếu tá Đỗ Tiến Dũng- Đội trưởng Phòng Cảnh sát ma túy (CSMT) CATP Đà Nẵng cho biết, lực lượng trinh sát của đơn vị vừa tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng là Nguyễn Danh Quân và Nguyễn Phước Huy (23 tuổi, cùng trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đáng lưu ý, ma túy mà các đối tượng mua bán là cần sa loại 1, còn gọi là cần sa Kush có giá thành rất cao trên thị trường. Ngoài ra, trong số các đối tượng sử dụng loại ma túy trong đường dây do Quân phân phối, có không ít là sinh viên các trường đại học trên địa bàn.

Theo Thiếu tá Dũng, trước đó qua công tác nghiệp vụ cơ bản, trinh sát phát hiện Quân có nhiều biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy. Xác minh sơ bộ thì phát hiện tháng 12-2019, đối tượng đã từng bị CAP Thanh Khê Tây (Q. Thanh Khê) xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (loại cần sa). Tổng hợp các thông tin, tài liệu thu thập được, trinh sát có đủ căn cứ xác định Quân đang hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên đã đưa vào diện quản lý nghiệp vụ.

Sau thời gian đi sâu tìm hiểu, trinh sát xác định Quân thường liên hệ với 1 đối tượng ở phía Nam để mua cần sa loại đặc biệt, có giá cao về sử dụng và bán, mỗi lần mua từ 20 gam trở lên, sau đó đem về nhà phân chia và cất giấu tại nơi ở. Để phục vụ cho mục đích mua bán của mình, Quân tạo ra 1 “nhóm kín” chuyên về cần sa và thông qua đây để rủ rê các đối tượng có sử dụng loại ma túy này vào “sinh hoạt” chung.

Hoạt động của nhóm ở chế độ “bật” là khi Quân nhận ma túy về, sau đó đưa lên nhóm rao, nếu ai cần mua thì Quân sẽ tiến hành giao dịch. Sau đó, Quân tiếp tục đưa thông tin lên nhóm để tìm người đi giao ma túy, ai đồng ý thì được trả công từ 100-200 ngàn đồng tùy theo số lượng. Do trong nhóm của Quân có nhiều đối tượng sử dụng ma túy là sinh viên, thiếu tiền mua ma túy sử dụng nên từ những đối tượng mua ma túy của Quân lại tự nguyện trở thành “chân rết” giao ma túy...

Thủ đoạn hoạt động của Quân tinh quái ở chỗ, ngoài việc dùng các biện pháp để kiểm tra độ tin cậy của những chân rết đi giao ma túy, đến khi có đủ độ tin tưởng thì mới giao, và khi “hàng” về thì Quân sẽ chia nhỏ, sau đó giao hết cho các đối tượng này. Mỗi lần có người liên hệ Quân để mua thì Quân yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của mình, nhận tiền xong, Quân liên hệ các “chân rết” đi giao ma túy theo địa chỉ và số điện thoại đã có sẵn. Với thủ đoạn này, các đối tượng mua ma túy không biết ai là người đi giao. Và những “chân rết” cũng chỉ biết Quân qua 1 tên khống là “Sếp” trên hệ thống, vì vậy cả người bán, người mua và người đi giao ma túy đều không biết gì về nhau.

Mặc dù thủ đoạn của Quân được cho là tinh vi, xảo quyệt, tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn tích cực vào cuộc, trinh sát cũng lần tìm và xác định được “hang ổ” của Quân. Tối 10-6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng CSMT CATP đã tiến hành bắt quả tang Nguyễn Phước Huy khi đối tượng này vừa lấy ma túy từ nhà Quân và đi giao cho khách hàng, tang vật thu giữ là 30g cần sa. Từ lời khai của Huy và các chứng cứ thu thập được, ngay lập tức việc khám xét khẩn cấp nơi ở của Quân trên đường Âu Cơ được tiến hành. Tại đây, trinh sát tiếp tục thu giữ hơn 150g cần sa và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng, phân chia ma túy. Tại CQĐT, Quân thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời cho biết các đối tượng mua ma túy của y chủ yếu là khách du lịch, học sinh, sinh viên trên địa bàn Đà Nẵng.

Cũng trong ngày 10-6, trinh sát Phòng CSMT CATP bắt quả tang đối tượng tên Lê Thị Thùy Vân (27 tuổi, trú H. Núi Thành, Quảng Nam) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trước đó, trinh sát Phòng CSMT phát hiện Vân thường xuyên ra Đà Nẵng để nhận ma túy về Quảng Nam, bán lại cho các con nghiện để kiếm lời. Đến chiều 10-6, tại ngã tư đường Trường Chinh – Lê Trọng Tấn, trinh sát tiến hành bắt quả tang Vân khi đang tàng trữ khoảng 40g ma túy trong người. Được biết, vợ chồng Vân đều từng có tiền án tiền sự về ma túy, riêng Vân có 1 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

D.N.H