Lật thuyền chở 12 người đi làm thuê: Tang thương bao phủ xóm nghèo

Thứ hai, 17/02/2020 16:45

Xã Hương Phú, huyện miền núi Nam Đông (TT-Huế) nhuốm màu tang thương trước nỗi đau đớn khi 3 nạn nhân cùng tử vong trên chuyến thuyền định mệnh vào sáng 15-2. Chiếc thuyền chở 6 cặp vợ chồng vừa xuất phát khoảng 500m để vào rừng đi khai thác keo tràm thuê thì gặp nạn.

Hiện trường nơi lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể các nạn nhân vụ lật thuyền.

Nỗi đau xé lòng

Đến cuối giờ chiều ngày 15-2, thi thể của nạn nhân cuối cùng là Trần Đình Minh (30 tuổi, trú thôn Phú Hòa, xã Hương Phú) đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy cách hiện trường xảy ra vụ lật thuyền khoảng 200m. Anh Minh là 1 trong số 12 nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông La Ma. Anh Dũng, vừa thoát chết trong vụ lật thuyền mắt rớm lệ cho hay, dù may mắn sống sót nhưng nỗi đau vẫn còn ám ảnh mãi với anh, bởi  em trai anh Dũng (anh Minh) đã không may mắn như anh. “Khi thuyền bị lật, tôi cố hết sức dùng 2 tay dìu 2 vợ chồng em trai vào bờ vì vợ Minh không biết bơi. Tuy nhiên, bơi được một đoạn thấy tôi đuối sức, Minh nói tôi, cố gắng cứu lấy vợ nó (chị Nguyễn Thị C.), còn chú ấy sẽ tự bơi. Khi tôi đưa được em dâu vào bờ, quay nhìn trở lại thì em trai đã mất tích”- anh Dũng đau đớn kể lại. Nạn nhân Minh có 2 người con, cháu lớn 3 tuổi và cháu nhỏ 1 tuổi. Cả vợ chồng anh Minh đều đi làm thuê nên gia cảnh rất khó khăn.

Cũng trong chiều 15-2, lực lượng chức năng cũng tìm thấy thi thể vợ chồng ông Lê Hói và vợ là bà Huỳnh Thị Lý (đều 52 tuổi, trú thôn Phú Mậu, xã Hương Phú. Anh N.T.T.- sống gần nhà vợ chồng ông Lê Hói - người thoát chết trong vụ lật thuyền vẫn chưa hết hoảng loạn, kể: Khoảng 7 giờ sáng 15-2, tôi và nhiều người khác trong thôn vượt sông La Ma, đi vào rừng tràm bằng thuyền nhôm. Đến giữa sông thì bất ngờ gặp lốc xoáy, thuyền bị lật khiến cả 12 người rơi xuống sông. Sau khi xảy ra vụ việc, tôi cùng anh Hói và những người khác bơi vào bờ. Khi gần đến bờ, anh Hói ngoảnh lại thì thấy vợ mình là chị Lý đang chới với giữa dòng nên quay lại để cứu vợ. Ai ngờ, gặp dòng nước sâu và đuối sức, cả 2 vợ chồng tử vong thương tâm”- anh T. nói.

Theo chính quyền địa phương, gia đình ông Hói thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn, cả nhà đều trông chờ vào nghề làm nương rẫy và đi khai thác keo tràm thuê. “Cả 2 vợ chồng ra đi đột ngột để lại 4 đứa con trong căn nhà nhỏ dột nát, trong đó, có 2 cháu còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi học không biết từ đây nương tựa vào đâu” - một người hàng xóm nạn nhân nghẹn ngào chia sẻ.

Do đường đi lại khó khăn nên thi thể các nạn nhân lần lượt được người dân gánh về nhà để lo hậu sự.

Ông Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND H.Nam Đông cho biết, thời điểm gặp nạn, ngoài 3 nạn nhân mất tích (sau đó thi thể được tìm thấy) thì 9 trong số 12 người đi trên chiếc thuyền bị chìm này đã tự bơi vào bờ, một số người khi lên cạn có dấu hiệu ngạt nước nhẹ, nên phải chuyển cấp cứu tại bệnh viện H. Nam Đông. Hiện, các nạn nhân đã ổn định, tỉnh táo và cho xuất viện.

Một số người đi trên thuyền kể lại, sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ cùng ngày trên sông La Ma thuộc địa phận H.Nam Đông. Lúc này, trên thuyền chở 12 người đi vào rẫy trồng keo tràm thuê cho các chủ rừng. Chiếc thuyền mà những người này đi là mượn của người cùng thôn. Gia cảnh của họ đa phần khó khăn. Khi vừa xuất phát khoảng 50m thì bất ngờ thuyền bị lật khiến những người đi trên thuyền hoảng loạn. Khu vực lật thuyền cách bờ khoảng 20m. Trong ngày 16-2, người dân ở xã Hương Phú đã chia nhau đến những đám tang để cùng người thân lo hậu sự cho những nạn nhân xấu số. Trong căn nhà cấp 4 xập xệ của vợ chồng nạn nhân Lê Hói và Huỳnh Thị Lý, cả 4 người con đau đớn trước cảnh ba mẹ vĩnh viễn ra đi. “Từ đây, các con không còn được gọi tiếng bố, tiếng mẹ nữa rồi. Các con đều mồ côi cả bố lẫn mẹ rồi...”- một người con gào khóc.

Người thân đang lo hậu sự cho nạn nhân Trần Đình Minh.

Nguy cơ mất ATGT đường thủy rất cao

Ngay sau khi nhận được thông tin về chiếc thuyền chở 12 người qua sông La Ma - thượng nguồn sông Tả Trạch bị lật khiến 3 người tử vong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ đau thương mất mát với gia đình các nạn nhân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên và trao số tiền hỗ trợ hơn 12 triệu đồng/nạn nhân cho mỗi gia đình và mong các hộ gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng thời, đề nghị lãnh đạo huyện tiếp tục quan tâm, giúp đỡ gia đình các nạn nhân trong quá trình tổ chức tang lễ.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế khẳng định, nguyên nhân vụ chìm thuyền là do tai nạn giao thông đường thủy, các nạn nhân tử vong vì đuối nước. Nhiều năm qua, việc đi lại của người dân Nam Đông vào rừng sản xuất ở khu vực lòng hồ Tả Trạch rất khó khăn do nhiều diện tích bị ngập nước, chia cắt. Người dân phải di chuyển bằng thuyền. Nếu không có phương án xây cầu thì việc đi thuyền vượt sông để vào vùng sản xuất của người dân vẫn tiếp tục và có nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy rất cao.

Được biết, dự án hồ Tả Trạch ảnh hưởng đến người dân 4 xã, thị trấn: Hương Sơn, Hương Hòa, Hương Phú và Khe Tre (H.Nam Đông); việc đền bù cho những hộ dân có diện tích đất bị ảnh hưởng chia làm 2 giai đoạn vào năm 2003 và đền bù bổ sung năm 2016. Từ khi lòng hồ Tả Trạch tích nước từ cao trình +45 đến +53 đã làm nhiều diện tích đất rừng sản xuất của người dân bị ngập, chia cắt. Đặc biệt, tại xã Hương Phú, toàn xã có khoảng hơn 38ha đất nông nghiệp và đất ở của 124 hộ dân bị ảnh hưởng bởi lòng hồ Tả Trạch từ cao trình +45 đến +53. Còn diện tích đất sản xuất lâm nghiệp địa phương chưa thống kê đầy đủ.

Ông Hồ Văn Vinh - Chủ tịch UBND xã Hương Phú cho biết, hiện nay, các hộ dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một số diện tích nằm trong khu vực bán ngập, người dân vẫn sản xuất bình thường nhưng lại khó khăn trong việc chuyển nhượng, tách thửa, cho tặng. Ngoài ra, một số diện tích bán ngập, bị chia cắt phát sinh sau này, người dân kiến nghị được đền bù do sản xuất không ổn định nhưng đến nay vẫn đang tiếp tục rà soát, chưa có chủ trương đền bù. Được biết, công trình hồ Tả Trạch được khởi công vào năm 2015, hoàn thành và đưa vào sử dụng 2016. Tổng kinh phí thực hiện khoảng hơn 2.000 tỷ đồng.

H.LAN