Lễ hội Đền Thánh Nguyễn được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia
Ngày 6-4, tại khu Di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn, xã Tiến Thắng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra Lễ đón nhận Quyết định công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2025.
Tới dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2025 đã công bố Quyết định số 3986/QĐ-BVHTTDL ngày 10-12-2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) về việc công nhận Lễ hội Đền Thánh Nguyễn là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Thay mặt lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã trao Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Thánh Nguyễn cho đại diện xã Tiến Thắng.
Lễ hội truyền thống Đền Thánh Nguyễn mang đậm tính lễ hội lịch sử, văn hóa gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về thiền sư Nguyễn Minh Không; giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng và là sản phẩm sáng tạo thể hiện sự gắn kết cộng đồng. Bản sắc văn hóa trong lễ hội Đền Thánh Nguyễn đã và đang được cộng đồng duy trì, thực hành, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, có tính lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa tâm linh của nhân dân huyện Gia Viễn, du khách thập phương.
Những năm gần đây, cùng với nỗ lực, quyết tâm gìn giữ di tích, khôi phục, bảo tồn và phát huy những nét độc đáo của di tích, Lễ hội Đền Thánh Nguyễn được tổ chức thường xuyên hàng năm, được nâng tầm về quy mô và nội dung, không gian tổ chức với cả nội dung phần lễ lẫn phần hội.
Về với Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2025, nhân dân và du khách được biết đến Thánh Dược, vườn thuốc Nam Thánh Nguyễn, được tìm hiểu những nét kiến trúc độc đáo thời Hậu Lê. Đặc biệt, được thưởng thức và chìm đắm vào một không gian văn hóa tâm linh độc đáo của 13 nghi lễ truyền thống như Tế Mộc Dục, Tế Cáo Yết, Tế Lục Khúc, Hát Chầu Kệ… thể hiện sự tôn kính với Đức Thánh Nguyễn Minh Không. Ngoài ra còn được tham gia trải nghiệm 20 nội dung của phần hội như thi đánh Cờ người, thả đèn Hoa đăng, bơi trải trên sông Hoàng Long Cổ, thưởng trà, ẩm thực chay thảo dược… đầy đặc sắc, hấp dẫn. Đây là những nét văn hóa phi vật thể quý báu đang được khôi phục, kế thừa và phát triển.
T.D-B.T