Lễ hội Katê của dân tộc Chăm là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thứ ba, 27/08/2019 10:00

Bộ VH-TT&DL vừa công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó, lễ hội Katê của người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận là một trong 7 di sản văn hóa phi vật thể.

Ông Hồ Sĩ Sơn, Phó Giám đốc phụ trách Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận cho biết, lễ hội Katê diễn ra từ ngày 25-9 đến 5-10 trên một không gian rộng lớn. Đây là lễ hội dân gian độc đáo và đặc sắc nhất trong kho tàng văn hóa của cộng đồng người Chăm. Lễ hội không chỉ gắn với đền tháp cổ kính - nơi lưu giữ những giá trị kỹ thuật và mỹ thuật cao nhất của nền văn hóa Chăm mà còn gắn với lĩnh vực khác của văn hóa: đồ cúng tế, y phục, nhạc cụ; những bài thánh ca, ca ngợi các vị vua hiền có công với nước với dân. Lễ hội còn là dịp để những người tham dự được thưởng thức một nền nghệ thuật ca - múa - nhạc dân gian với phong cách độc đáo.

V.H