Lễ Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê: Tri ân vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam

Thứ bảy, 28/10/2023 06:50
Thực hiện sự phân công của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại tướng Lương Cường- Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã dự và phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê- nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng diễn ra vào chiều 27-10 tại TP Đông Hà (Quảng Trị).
Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm.
Đại tướng Lương Cường- Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại Lễ Kỷ niệm.

Tham dự Lễ kỷ niệm do tỉnh Quảng Trị và Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức còn có lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Quân khu 4, Quân khu 5, nhiều tỉnh, thành; các bậc lão thành cách mạng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng lao động, tướng lĩnh và thân nhân gia đình Đại tướng.

Đọc diễn văn Lễ Kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng xúc động ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Đoàn Khuê. Đồng chí Đoàn Khuê sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước và cách mạng tại làng Gia Đẳng, xã Triệu Lăng, H. Triệu Phong. Thân sinh Đại tướng là người cộng sản đầu tiên của làng Gia Đẳng, gia đình có 2 người mẹ được phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Đại tướng có 8 anh em ruột thì 6 người là liệt sĩ; 2 người em trai là sĩ quan cao cấp của QĐND Việt Nam.

Từ khi mới 16 tuổi, đồng chí Đoàn Khuê thoát ly gia đình, hoạt động cách mạng, tham gia phong trào thanh niên phản đế và trở thành Bí thư thanh niên phản đế phủ Triệu Phong. Năm 17 tuổi đồng chí bị địch bắt, kết án và giam ở nhà lao Quảng Trị, sau đó bị đưa đi nhà đày Buôn Ma Thuột. Thoát khỏi lao tù thực dân, đồng chí trở về hoạt động gây dựng cơ sở cách mạng ở Quảng Bình, được cử làm Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh tỉnh Quảng Bình...

Trong suốt 60 năm hoạt động cách mạng, trải qua nhiều cương vị công tác, Đại tướng Đoàn Khuê luôn đem hết tinh thần, nghị lực và trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm nghĩa vụ quốc tế.

Đại tướng Lương Cường bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và nhấn mạnh: “Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng Đoàn Khuê là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang, tưởng nhớ đến một vị tướng tài ba, thao lược của QĐND Việt Nam và tri ân, tôn vinh công lao, đóng góp xuất sắc của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và Quân đội”. Là con người của thực tiễn, với tài thao lược và kinh nghiệm phong phú, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, Đại tướng Đoàn Khuê đã có nhiều quyết định táo bạo, góp phần quyết định thắng lợi của nhiều trận đánh của quân và dân ta trên chiến trường. Nhiều đề xuất, sáng kiến của Đại tướng đã được hiện thực hóa trên các mặt trận, chiến trường, tiêu biểu như chủ trương “tiến lên phía trước để bảo vệ phía sau”, xây dựng Vĩnh Linh trở thành lũy thép trên tuyến đầu chống Mỹ - ngụy; đẩy mạnh chiến tranh nhân dân, tiến công địch bằng ba mũi giáp công, làm tan rã hệ thống kìm kẹp của địch. Phát động và tổ chức tốt phong trào toàn dân đánh Mỹ, xây dựng “Vành đai diệt Mỹ”; phát huy sở trường “nắm thắt lưng địch mà đánh”, “Vây điểm, diệt viện”… đưa Quân khu 5 trở thành địa phương “đi đầu diệt Mỹ”. Nhiều chiến thắng, trận đánh và chiến dịch mang đậm dấu ấn cá nhân Đại tướng, trực tiếp góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng.

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Đại tướng Đoàn Khuê luôn mẫu mực trong lời nói và hành động, giữ vững nhân cách và bản lĩnh của người cộng sản, sống trung thực, thẳng thắn, giản dị, cần kiệm, luôn đặt lợi ích của tập thể, của tổ chức lên trên hết, trước hết, nghiêm khắc với mọi biểu hiện quan liêu, hình thức, thực sự là một tấm gương sáng về phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm.

Sáng cùng ngày, trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm, Bộ Quốc phòng và tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức Hội thảo “Đại tướng Đoàn Khuê- Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc của QĐND Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị”. Hội thảo đã nhận được hơn 90 bản tham luận của các đồng chí đã và đang giữ trọng trách cao trong Đảng, Nhà nước và Quân đội; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; của các tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà khoa học và nhân chứng lịch sử. Qua đó làm sáng tỏ thêm quá trình hoạt động và những đóng góp to lớn của Đại tướng Đoàn Khuê trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Bảo Hà